Người mẫu - Hoa hậu

Chỉ 25/35 cuộc thi nhan sắc được cấp phép và những con số 'biết nói' về hoa hậu

Hoàn Hoàn
Chia sẻ

Theo số liệu thống kê của SAOstar, thị trường hoa hậu đang tồn tại hơn 35 cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ. Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đang rà soát.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chiều 28/7, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - phản hồi về thông tin có quá nhiều cuộc thi hoa hậu xuất hiện trong năm 2022.

Theo ông Dương, trước đây có khoảng 9-12 cuộc thi người đẹp được tổ chức trong năm, trong đó có 2 cuộc thi cấp quốc gia, 2 cuộc thi quốc tế và 3-5 cuộc thi dưới dạng hoa khôi, nữ hoàng sắc đẹp.

Nhưng sau 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh, đến nay có khoảng 25 đơn vị đăng ký tổ chức cuộc thi hoa hậu với các sở, UBND tỉnh, thành phố. Trong số đó, có 3 cuộc xin phép rút, còn lại 22 cuộc thi (8 cuộc thi bị hoãn từ năm 2021). Trên thực tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ cấp mới giấy phép tổ chức cho 14 cuộc thi trong năm nay. Ông Dương cho rằng con số này "không quá nhiều". 

Nhưng trên thực tế, SAOstar ghi nhận có hơn 35 cuộc thi hoa hậu đã, đang và sẽ tổ chức trong năm nay. Trong số đó, có một số cuộc thi chỉ mới tổ chức lần đầu. Trước sự phản ánh của dư luận, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã kiểm tra ở hai thành phố là Đà Nẵng (6-7/7) và Hà Nội (20-21/7). Cục chuẩn bị làm việc và rà soát tại TP.HCM.

Cùng SAOstar điểm qua những con số "biết nói", điểm nổi bật, bức tranh toàn cảnh về cuộc thi hoa hậu.

Chỉ 25/35 cuộc thi nhan sắc được cấp phép, Việt Nam có đang 'loạn' hoa hậu? Ảnh 1

Kỳ sau: Việt Nam chuẩn bị có hơn... 105 hoa, á hậu

Xem thêm: Những màn tấu hài thời kinh doanh hoa hậu tại Việt Nam

Chia sẻ

Bài viết

Hoàn Hoàn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất