Người mẫu - Hoa hậu

CEO Bảo Hoàng: Miss Universe Vietnam đưa thông tin không chính xác, dẫn dắt dư luận

Hoàng Nhi
Chia sẻ

CEO Unicorp - ông Bảo Hoàng hoài nghi tính xác thực của email cuối cùng về việc đàm phán cử Thảo Nhi Lê dự thi quốc tế của Miss Universe Vietnam cung cấp.

Đêm 31/3, CEO Unicorp - Ông Trần Việt Bảo Hoàng đã có phản bác về việc tổ chức Miss Universe Vietnam (MUV) cung cấp với một đơn vị truyền thông các bằng chứng đàm phán giữa hai bên bao gồm: 8 email có nội dung liên quan đến việc cử Thảo Nhi Lê đến đấu trường quốc tế. 

Theo Miss Universe Vietnam chia sẻ, cả hai bên bắt đầu trao đổi từ ngày 2/3 và email kết thúc thương lượng vào ngày 29/3. 

CEO Bảo Hoàng: Miss Universe Vietnam đưa thông tin không chính xác, dẫn dắt dư luận Ảnh 1
Trong ảnh chụp màn hình, email cuối cùng Miss Universe Vietnam quyết định ngừng đám phán vì không thể thoả hiệp được điều kiện do Unicorp đặt ra sau một thời gian dài rơi vào 29/3/2023. 

Tuy nhiên, CEO Bảo Hoàng khẳng định trên trang cá nhân rằng đơn vị Unicorp không hề nhận được nhận được email cuối cùng như trên hình mà Miss Universe Vietnam đã cung cấp: 

"Hoàng khẳng định chưa nhận được email cuối cùng như ảnh màn hình được chia sẻ trong bài báo này, kể cả trong hòm thư spam, junk,...

Và chắc chắn trước khi chia sẻ sự bất ngờ liên quan đến việc không nhận được email thông báo, Hoàng và team đã một lần nữa kiểm tra lại hòm mail/spam/server IT và test thử lại mail từ email của mình, đồng thời chia sẻ thông tin với Thảo Nhi. 

Đầu mối nhân sự hai bên trong quá trình email luôn thông báo bằng tin nhắn sau mỗi email gửi đi từ ngày 14/3, nhưng không hề có trao đổi từ đại diện MUV về email sáng ngày 29/3 như màn hình cung cấp. Nếu Unimedia đã nhận được email, Hoàng và Thảo Nhi cũng không có lí do gì chia sẻ mình bất ngờ hoặc không nhận được email. Vì vậy, Hoàng tin rằng hình ảnh email được cung cấp là một chiều và nhiều khả năng là không có tính xác thực".

CEO Bảo Hoàng: Miss Universe Vietnam đưa thông tin không chính xác, dẫn dắt dư luận Ảnh 2

Theo đó, CEO Unicorp cũng phủ nhận thông tin từ phía Miss Universe Vietnam. Người này cho biết từ ngày 6-13/3/2023, đại diện Unimedia không nhận được bất cứ cuộc gọi hay email nào của đơn vị MUV. Chiều ngày 13/3 (đến thời hạn thông báo do phía Miss Universe Vietnam đơn phương đưa ra), Unimedia mới nhận được 1 email phản hồi và cuộc gọi từ đại diện của Miss Universe Vietnam với yêu cầu về việc kí kết hợp đồng với Á hậu Thảo Nhi Lê. Về điều này, Unicorp có phản hồi sẽ cần xem xét Hợp đồng để đi đến thoả thuận cuối cùng.

Vị CEO cũng khẳng định tổ chức MUV đơn phương cung cấp một thông tin về đề nghị phần trăm tỉ lệ hợp tác giữa 2 phía là việc làm không phù hợp, và bị cắt gọn có chủ đích nhằm dẫn dắt dư luận.

Đồng thời, ông Bảo Hoàng cũng đưa ra quan điểm cuối cùng về đề nghị kí kết độc quyền giữa MUV với Á hậu Thảo Nhi Lê là đề nghị không hợp lý, vì Á hậu Thảo Nhi đang trong thời gian đương nhiệm danh hiệu Á hậu 1 Hoàn Vũ Việt Nam, và là talent kí kết cùng công ty Unimedia. 

Việc thương thảo trong kinh doanh không có tiền lệ và ngoại lệ để talent tự đứng ra làm việc với bên thứ 3. Việc một đơn vị gửi email đến đơn vị quản lý để yêu cầu làm việc trực tiếp và kí kết độc quyền với talent của đơn vị đó cũng là điều không phù hợp với quy tắc làm việc của thị trường.

"Hoàng xin được nghi ngờ các thông tin do đại diện tổ chức Miss Universe Vietnam cung cấp cho k*****.vn và chia sẻ qua các diễn đàn là không chính xác, không có độ xác thực cao (cuộc gọi ngày 10/3 và hình ảnh email ngày 29/3).

Các thông tin trao đổi qua lại vốn là việc bảo mật trong kinh doanh được đưa ra nhằm mục đích dẫn dắt dư luận, đây là việc làm không phù hợp của một tổ chức kinh doanh.

Các thông tin được đưa ra không dưới hình thức chính thống mà qua các bài viết thiếu tính xác minh, các thông tin không trung lập từ các tài khoản ảo, cung cấp thông tin một chiều nhằm điều hướng dư luận không nên là căn cứ để khán giả nhìn nhận và đánh giá sự việc".

Riêng Thảo Nhi Lê, cô cũng tỏ ra bất ngờ trên trang cá nhân khi mình bị cắt suất thi Miss Universe 2023: "Chúng tôi chưa từng nhận được email xác nhận bất cứ điều gì trước tuyên bố cuối cùng, bảo sao tôi ngạc nhiên đến vậy".

CEO Bảo Hoàng: Miss Universe Vietnam đưa thông tin không chính xác, dẫn dắt dư luận Ảnh 3

Cách đây không lâu, Miss Universe Vietnam đã cho phát hành thông cáo báo chí rằng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Thảo Nhi Lê sẽ không đại diện cho quốc gia để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 vào tháng 12, tại El Salvador. 

Hiện tại, vụ việc của hai bên đơn vị Unicorp và Miss Universe Vietnam vẫn đang là chủ đề được quan tâm và chưa được khép lại thoả đáng.

Xem thêm: Diệp Lâm Anh 'đánh bại' Quỳnh Thư khi đụng độ trên thảm đỏ: Ai đẳng cấp nhìn vào biết ngay!

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Nhi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất