Người mẫu - Hoa hậu

Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua?

Mia
Chia sẻ

Có một sự thật là: 4 năm qua, quốc gia được ông Nawat 'cưng' nhất tại Miss Grand International chính là Brazil

Trong suốt gần 2 tháng Miss Grand International 2022 kết thúc, vị trí Á hậu 1 của Engfa Waraha (Thái Lan) đã gây tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn sắc đẹp ở nhiều quốc gia, người phải nhận chỉ trích nhiều nhất chính là ông Nawat - chủ tịch của cuộc thi này. Nhiều người cho rằng vị chủ tịch sinh năm 1973 đã thiên vị đại diện đến từ quê nhà quá mức. Tuy nhiên, nếu nhìn lại từ mùa giải 2019 đến nay, quốc gia nhận được thành tích cao nhiều nhất lại là Brazil. 

Miss Grand International 2019

Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 1
Các người đẹp đến Brazil bắt đầu "lọt tầm ngắm" của ông Nawat khi Marjorie Marcelle được bổ nhiệm là Á hậu 4 Miss Grand International 2019.
Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 2
Đại diện Brazil của năm 2019 sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và hình thể không chút mỡ thừa, cô gây ấn tượng mạnh với của "beauty queen" fan toàn cầu. Thậm chí người đẹp này từng được đánh giá sẽ trở thành chủ nhân của vương miện danh giá năm đó. Tiếc thay, mùa giải 2019, người đăng quang là Valentina Figuera (Venezuela). 

Miss Grand International 2020

Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 3
Lalá Guedes - là mỹ nhân Brazil thứ 2 tiếp tục lọt vào Top 5 Miss Grand International 2020 sau thành công của người tiền nhiệm Marjorie Marcelle. 
Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 4
Lala Guedes đăng quang tại quê nhà vào 27 tuổi và đại diện quốc gia dự thi Miss Grand International 2020, mỹ nhân đến từ khu vực Nam Mỹ sở hữu chiều cao 1m79 và đã tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật London. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 14 tuổi cho đến khi tham gia đấu trường sắc đẹp lớn như Miss Grand, Lala khiến ông Nawat không thể gạch tên cô khỏi Top 5 chung cuộc.

Miss Grand International 2021 

Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 5
Lorena Rodrigues là chân dài xuất sắc tiếp theo của Brazil được "xuất khẩu" đến sân chơi của Mr. Nawat. Tiếp nối sứ mệnh của đàn chị Lala, mỹ nhân tóc tém chiến thắng vương miện Á hậu 2. Đồng thời, đây là cột mốc lớn mà Lorena đã giúp dải sash của quê hương mình nâng lên tầm cao mới tại Miss Grand International. 
Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 6
Người đẹp Lorena Rodrigues từng là đối thủ "nghìn máu" của Thuỳ Tiên tại mùa giải 2021. Với nhan sắc nóng bỏng cùng chiều cao 1m75, cô hoàn thành được sứ mệnh chuỗi "intop" của Brazil sau 2 mùa liên tiếp. 

Miss Grand International 2022

Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 7
Năm 2022 là năm đánh dấu cho sự lên ngôi của "xứ sở Samba" khi người đẹp Isabella Menin đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế và trở thành chân dung đại diện cho thương hiệu Miss Grand International vào đúng kỷ niệm 10 năm của đấu trường này. 
Brazil mới là 'con cưng' của ông Nawat trong suốt 4 năm qua? Ảnh 8
Có thể thấy rõ, ông Nawat yêu thích vẻ bề ngoài sắc sảo của các đại diện đến từ Brazil đến mức độ không thể để chiếc vương miện của Miss Grand International chờ lâu hơn nữa. 

Xem thêm: Trước thềm chinh chiến quốc tế, Ngọc Châu đẹp 'đảo điên': Chuẩn Việt Nam nhưng lại rất Miss Universe

Mời quý độc giả xem thêm clip: 

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin mới nhất