Người mẫu - Hoa hậu

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi'

Mia
Chia sẻ

Trong buổi trò chuyện với SAOstar, Á hậu Tuyết Như mong muốn bản thân có một kỳ đương nhiệm Á hậu thật êm đềm, không gặp phải dư luận trái chiều.

Sau chiến thắng mãn nhãn của Đoàn Thiên Ân tại Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022), Á hậu 2 Trần Tuyết Như cũng là một mỹ nhân không kém phần nổi bật với visual hoàn hảo. Cô là một trong những người đẹp "dành cả thanh xuân" để chinh phục giấc mơ hoa hậu, cuối cùng đã gặt được "quả ngọt" trong lòng khán giả với một danh hiệu mới. 

Nếu đã theo dõi các đấu trường sắc đẹp trong nước, cái tên Tuyết Như không còn quá xa lạ đối với người hâm mộ thông qua cuộc thi The Face, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và mới đây là Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Trong buổi trò chuyện với SAOStar, Á hậu 2 Tuyết Như thoải mái chia sẻ về việc bản thân đã "lội ngược dòng" với tiêu chí Miss Grand như thế nào, đồng thời tiết lộ những điều chưa từng bật mí về Hoa hậu Thiên Ân.

- Tuyết Như đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc trước đây, nhưng chưa đạt được thành công như mong đợi, vậy bạn nghĩ điều gì đã góp phần cho sư thành công của mình tại Miss Grand Vietnam lần này?

Như nghĩ là ở tuổi trẻ mình đã tham gia nhiều cuộc thi, qua từng cuộc thi mình lại trưởng thành hơn, mang lại cho mình nhiều kỹ năng. Ví dụ như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng diễn xuất hay bản lĩnh trên sân khấu. Đó cũng là hành trình giúp Như đạt được những cột mốc nhất định. 

- Bạn đã cảm thấy mình thể hiện tốt trong đêm chung kết vừa qua chưa? 

Như thấy bản thân đã nỗ lực và cố gắng hết sức mình để thể hiện tốt nhất trong đêm chung kết.

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 1

- Được biết, Như và Thiên Ân đã từng cùng nhau thực hiện một dự án cộng đồng trong phần thi Những câu chuyện truyền cảm hứng, bản thân Như cảm nhận Thiên Ân là một người như thế nào? 

Trong những ngày đầu tiên sơ khảo, ấn tượng đầu tiên của Như dành cho Ân chính là bé này có một khuôn mặt rất “diva", khuôn mặt của những người phụ nữ nổi tiếng, Ân rất giống Hoa hậu Khánh Vân, giống cả chị Trương Ngọc Ánh nữa. Tuổi của Thiên Ân còn rất trẻ, chiều cao tốt làm cho Như ngay lần đầu tiên gặp đã cảm thấy ấn tượng rồi. Sau này được làm việc chung với Ân trong phần thi những câu chuyện truyền cảm hứng thì hai chị em đã nói chuyện cùng nhau nhiều hơn và thân thiết hơn. Như thấy bé Ân là một người rất cầu toàn trong mọi việc, ngoài ra cô bé là một người rất yêu thương gia đình, sống rất cảm xúc. 

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 2

- Có nhiều tin đồn rằng Tuyết Như đã phẫu thuật thẩm mỹ để có một vẻ ngoài hoàn hảo hơn. Bạn có chia sẻ gì về tin đồn này không ?

Theo Như thấy, phụ nữ ở thời hiện đại nếu mình muốn tân trang hay có thể tự tin hơn về ngoại hình của mình thì em nghĩ chuyện này khá là bình thường, và đặc biệt là trong công việc. Bởi do tính chất công việc, nên Như cũng quyết định thay đổi bản thân và cải thiện bản thân lên một chút và mình nghĩ điều quan trọng hơn ở một con người chính là tính cách bên trong của họ. Và Như cũng không muốn chỉnh sửa đến mức nhìn mình khác hẳn đi, Như vẫn muốn là Như, vẫn là khuôn mặt của Như nhưng hoàn thiện hơn.

- Từ khi nào Như có ước mơ được bước vào các đấu trường nhan sắc? 

Như về Việt Nam là năm 2015, năm 2017 Như bắt đầu thi cuộc thi đầu tiên mang tên Hoa hậu Thanh lịch Đông Nam Á ở Trung Quốc. Sau đó năm 2018, Như tiếp tục thi The Face, nhưng sau chương trình này, Như quyết định ngừng tham gia các đấu trường sắc đẹp. Cho đến năm 2022, thì Như tham gia tận 2 cuộc thi. 

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 3

- Bạn nghĩ điều gì đã làm nên được thành công của bạn tại Miss Grand Vietnam 2022? 

Những nỗ lực, cố gắng của mình trong suốt thời gian mình đi làm mẫu, chập chừng vào nghề, rồi gặp những vấp ngã, bị quay lưng, bị hiểu lầm. Tất cả những cái đó chính là bài học giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và có thể lựa chọn đúng những bước đi của mình và hoàn thành tốt hơn. 

- Khi nhắc đến Miss Grand, thì người ta thường nhớ đến các cụm từ như mạnh mẽ, dữ dội thì nó có vẻ chưa giống với con người của Tuyết Như. Như khá nhẹ nhàng, tinh tế, ôn hoà thì "sự không giống nhau" này giữa bạn và chương trình có gây ra sự khó khăn gì không? 

Ở một cuộc thi siêu mẫu sẽ khác với một cuộc thi hoa hậu, bản chất của một cuộc thi hoa hậu là tìm kiếm một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ gây thiện cảm. Đối với Như, Hoa hậu Hoà bình sẽ là một người đại diện cho nhiều tiếng nói về hoà bình cho nên những cái mạnh mẽ cũng cần có nhưng mà thứ quan trọng nhất vẫn là năng lượng tích cực của mình, có thể truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ đến người khác hay không. Chứ theo Như nghĩ, không phải cứ Miss Grand là mình phải làm cái gì đó khác bình thường. 

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 4

- Vừa qua, màn hô tên tại cuộc thi Miss Grand Vietnam đã tạo ra một hiệu ứng truyền thông khá lớn nhưng lại là những bình luận tiêu cực. Cá nhân Như là một thí sinh tham gia, cảm nghĩ của Như về vấn đề này như thế nào? 

Những màn hô tên “cá tính” là đặc sản riêng của Miss Grand, hầu như không phải cuộc thi nào cũng có. Theo Như thấy, những màn hô tên này chính là cơ hội giúp cho các thí sinh được thể hiện màu sắc và cá tính đến với khán giả nhiều hơn. Chỉ trong một đêm diễn thôi, các bạn trình diễn như thế nào thì qua các màn hô tên thì sẽ khắc hoạ rõ tính cách, cũng như năng lương mà các bạn ấy toả ra. Đây là niềm tự hào của các bạn khi được hô tên của mình. 

Dù có nhiều dư luận trái chiều, nhưng trong đêm chung khảo, khán đài thực sự nóng lên khi tiết mục hô tên được diễn ra. Một phần là do Miss Grand được diễn ra lần đầu tiên nên cũng sẽ gây ra nhiều ý kiến, cá nhân Như nghĩ là những năm sau này, màn hô tên của Miss Grand Vietnam sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ. Và đặc biệt các thí sinh sẽ có cách để làm cho phần thi hô tên của mình sáng tạo hơn nữa, đặc biệt hơn nữa để đưa bản sắc cá nhân đến với mọi người rõ ràng hơn đến với khán giả. 

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 5

- Cùng xuất thân thì đội huấn luyện viên Hoàng Yến, Tuyết Như và Quỳnh Anh gặp lại nhau trong Miss Grand lại với hai vai trò hoàn toàn khác nhau. Như có suy nghĩ gì về điều đó hay không? 

Khi gặp lại Quỳnh Anh thì Như khá vui, cách mà bạn training cho mọi người cũng rất là dễ thương, tạo cho mọi người một không khí vui vẻ. Dù hiện tại Như đã có một trường đào tạo người mẫu nhưng Như vẫn phải học nhiều từ các bạn trẻ bây giờ, vì các bạn rất sáng tạo và cập nhật rất nhanh. Ở độ tuổi nào thì mình cũng phải trau dồi và học hỏi. Quỳnh Anh là một người có kinh nghiệm đi thi quốc tế nên những kinh nghiệm của bạn chắc chắn sẽ giúp ích cho mình rất nhiều. 

- Có rất nhiều bình luận trái chiều về ngôi vị của Minh Thư, đối với tư cách là một người chị, người bạn đồng hành xuyên suốt với bạn trong suốt quá trình tham gia thì Như nghĩ gì khi đứng trước những bình luận chê bai đó đó của bạn? 

Một dàn thí sinh quá mạnh, rất nhiều người đã có kinh nghiệm, nên một thí sinh trẻ tuổi đang làm rất tốt so với trang lứa của mình được đăng quang Á 3 có lẽ khán giả vẫn chưa có thể nhìn thấy rõ nét về em. Như tin rằng dàn BGK dày dặn kinh nghiệm đã nhìn thấy được tiềm năng phát triển của Minh Thư. Mong quý khán giả có thể cho Thư thêm thời gian để chứng minh bản thân trong tương lại gần. 

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 6

- Một số ý kiến cho rằng Bùi Lý Thiên Hương xứng đáng được vào Top 5 của Miss Grand Vietnam, sau khi tham gia cùng bạn 2 cuộc thi, Như có cảm nhận ra sao về Thiên Hương?

Hương ở ngoài đời là một cô gái rất dễ thương, rất thoải mái và thẳng tính. Kỹ năng của bạn về catwalk hay về hình thể, khuôn mặt Hương cực kỳ ăn ảnh. Nhưng mà còn về những tiêu chí sâu xa hơn thì Như nghĩ là đối với các cuộc thi sắc đẹp, bạn nào cũng giỏi nhưng có thể trong cuộc thi lần này có nhiều bạn sẽ không đi được sâu hơn là do các tiêu chí riêng. Như tin rằng Thiên Hương sẽ có một cuộc thi phù hợp với bạn nhất, giúp bạn có thể tiến vào sâu hơn. Chúc Thiên Hương sẽ gặp nhiều may mắn, và cũng như sẽ toả sáng hơn trong cuộc thi sau. 

- Tuyết Như mong hành trình đương nhiệm danh xưng Á hậu 2 Miss Grand Vietnam sắp tới của mình sẽ là một hành trình như thế nào? 

Như chỉ mong muốn hành trình của mình chỉ là một hành trình êm đềm, đi truyền cảm hứng không bị dính quá nhiều dư luận trái chiều hay hiểu lầm. Như hy vọng những vấp ngã trong quá khứ của Như sẽ dạy cho Như cách khéo léo, và truyền cảm hứng đích thực đến với mọi người. 

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam - Trần Tuyết Như: 'Tôi chỉ muốn có một kỳ đương nhiệm không thị phi' Ảnh 7

- Chúc Như sẽ đạt tất cả những mong ước, kỳ vọng trong quá trình mình đương nhiệm để danh xưng Á hậu 2 ngày càng toả sáng hơn!

Xem thêm: Lộ diện đối thủ Thiên Ân và Engfa tại Miss Grand chính là đại diện của Trung Quốc?

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất