Người mẫu - Hoa hậu

Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ VN: 'Thi quốc tế không phải đích đến của tôi'

Mia
Chia sẻ

Á hậu Thủy Tiên chia sẻ với SAOstar rằng việc thi quốc tế không phải đích đến lớn nhất tại hành trình 'hoàn vũ' của cô.

Vừa qua, tại buổi họp báo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Miss Cosmo Vietnam, người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên được công bố trở thành Á hậu 2 cuối cùng của cuộc thi. Sau cô, ban tổ chức chỉ trao danh hiệu cho hai cô gái xuất sắc nhất, gồm hoa hậu và á hậu 1. 

Khi chia sẻ với SAOstar về cột mốc này, mỹ nhân sinh năm 1998 không giấu được sự bất ngờ và tự hào vì vinh dự trở thành người "chốt sổ" cho danh hiệu Á hậu 2 trong lịch sử đấu trường Hoàn vũ Việt Nam. 

Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ VN: 'Thi quốc tế không phải đích đến của tôi' Ảnh 1
Thủy Tiên được công bố là Á hậu 2 cuối cùng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Cảm xúc của Thủy Tiên ra sao khi trở thành Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Nếu được dùng 3 từ để mô tả cảm xúc của bản thân lúc này, tôi xin phép dùng 3 từ: Bất ngờ - hào hứng - hạnh phúc. Với tôi, việc trở thành Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một bất ngờ lớn, ngay khi nghe anh Bảo Hoàng công bố trong họp báo. Lúc đó tôi hơi sửng sốt, nhưng tôi thấy đây là một điều cần thiết để mang đến sự đổi mới và tạo nên một bước ngoặt đầy ấn tượng cho hành trình tiếp theo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam. 

Tôi hào hứng vì mình sẽ tiếp tục sứ mệnh với danh hiệu là "đương nhiệm". Tôi may mắn khi trở thành "em út" của các chị từng nắm giữ vị trí Á hậu 2. Hành trình này cũng trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn khi tôi luôn nhận được sự dẫn dắt từ bậc tiền bối. 

Bạn nhận và mất điều gì kể từ khi đội trên đầu vương miện? 

Tôi nhận được tình yêu thương, được thử sức ở nhiều vai trò mới ở đa dạng lĩnh vực. Tôi may mắn kết nối với nhiều vị tiền bối trong nghề và tiếp thu những chia sẻ, hướng dẫn của họ. 

Nhờ vậy, tôi có thể tích lũy cho bản thân những bài học kinh nghiệm quý giá để phấn đấu cho phiên bản tốt hơn. 

Bên cạnh đó, việc được tiếp xúc nhiều đối tác cũng giúp cho tôi có cơ hội truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị nhân văn với cộng đồng. Từ đó, danh hiệu của tôi trở nên ý nghĩa khi góp phần tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh. 

Còn nếu hỏi Thuỷ Tiên mất gì, chắc có lẽ tôi mất đi "trải nghiệm của một cô gái không mang trên đầu vương miện". 

Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ VN: 'Thi quốc tế không phải đích đến của tôi' Ảnh 2
Thuỷ Tiên cho biết khi được trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô may mắn được dùng tiếng nói để truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị nhân văn với cộng đồng. 

Điều bạn tiếc nuối nhất trong hành trình làm Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của mình? 

Đối với tôi, hành trình làm Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rất đáng quý. Có lẽ, tôi tiếc nhất là sợ mất đi khoảng thời gian đặc biệt này. Thời gian nhanh lắm, nếu đến lúc tôi hoàn thành quá trình đương nhiệm, tôi sẽ tiếc nuối vô cùng. Nhưng, chắc chắn tôi vẫn tiếp tục hoàn thành tốt dự án và công việc trong tương lai.

Theo CEO Bảo Hoàng chia sẻ, bạn là một Á hậu 2 cực kỳ tuyệt vời. Bạn có tủi thân khi không được mang những điều tốt nhất của mình ra đấu trường quốc tế? 

Với tôi, sứ mệnh to lớn nhất của những cô gái tham dự cuộc thi là lan tỏa những giá trị tốt đẹp và cống hiến cho cộng đồng. Khi bạn chiến thắng vị trí cao ở sân chơi đó, nghĩa là bạn đang hiện thực hóa sứ mệnh của mình. 

Nếu chúng ta tận dụng điều đó khi có cơ hội tham dự cuộc thi quốc tế thì rất tốt. Còn nếu không được, tôi chỉ tiếc chứ không tủi thân. Bởi tôi cảm thấy đi thi quốc tế không phải đích đến lớn nhất, tôi vẫn có còn nhiều cơ hội khác để khẳng định giá trị của chính mình.  

Việc ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bỏ danh hiệu Á hậu 2 là không công nhận nỗ lực của một cô gái có thể vào Top 3. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? 

Đối với tôi, sự công nhận không hoàn toàn nằm ở một danh hiệu, giá trị của nó cũng không nằm trên những con chữ. 

Khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đi ngược với xu hướng, tạo ra cuộc thi chỉ có 2 danh hiệu khiến cho cuộc đua trở nên cạnh tranh hơn. Đồng thời, việc này cũng nâng cao chuyên môn, chất lượng của người sở hữu danh hiệu cao quý. Vì vậy, các cô gái phải nỗ lực nhiều hơn và cơ hội chạm đến ngôi vị được chia đều cho nhau. 

Không ít những cô gái không ghi tên vào những vị trí cao nhất ở các cuộc thi nhan sắc. Nhưng, họ vẫn đạt được thành công nhờ sự công nhận của công chúng. Vì họ có nội lực, sự mạnh mẽ nhất định và dám thử sức ở một cuộc thi để thể hiện bản thân.

Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ VN: 'Thi quốc tế không phải đích đến của tôi' Ảnh 3
Người đẹp Đồng Tháp tin rằng cô vẫn còn nhiều cách để chinh phục tình yêu thương của khán giả ngoài việc thi quốc tế. 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bạn dự định có kế hoạch gì?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng và dự án của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thử sức bản thân với những vai trò mới, định hướng mới trong thời gian cuối năm.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998, đến từ Đồng Tháp. Cô lên ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với gương mặt khả ái, đậm chất Phương Đông. Tại cuộc thi, người đẹp thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân đã từng trầm cảm vì mũm mĩm hơn các bạn đồng trang lứa. Việc Thủy Tiên đi thi hoa hậu là muốn truyền cảm hứng đến những người đang gặp hoàn cảnh tự ti giống mình.  

Trải qua một năm đội vương miện, Thủy Tiên đã để lại không ít dấu ấn trong lòng khán giả bằng sắc vóc lẫn tấm lòng yêu thương thông qua những dự án nhân ái. Đồng thời, cô gái người Đồng Tháp còn thể hiện được bản lĩnh, tài năng của mình khi trở thành huấn luyện viên của 5 người đẹp chuyển giới tại một chương trình thực tế. 

Á hậu 2 cuối cùng của Hoa hậu Hoàn vũ VN: 'Thi quốc tế không phải đích đến của tôi' Ảnh 4

Xem thêm:

Ai làm công chúng hài lòng mới có thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023!

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đều được thi quốc tế

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất