Người mẫu - Hoa hậu

4 lý do cản trở Nam Em tại đường đua vương miện Miss World Vietnam 2022: Tuổi tác có là vấn đề?

Hương Bi
Chia sẻ

Nam Em có bất lợi gì tại cuộc đua giành vương miện Miss World Vietnam 2022.

Sau khi thông tin cái tên Nguyễn Lệ Nam Em sẽ góp mặt tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã khiến cho fan sắc đẹp vừa vui mừng vừa bất an.

Vui là bởi sau những khoảng thời gian tự tìm lại chính mình trong im lặng cô gái ấy đã tự đấu tranh - tự vực dậy với nghị lực sống phi thường, bất an là bởi Miss World Vietnam có phải là một sân chơi phù hợp với thế mạnh của cô ấy hay không?

Trước đó, Nam Em từng tung hỏa mù tới mọi người bằng việc sẽ ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cú quay xe vào phút chót này vô tình lại là một nước đi khá cao tay. Bởi lẽ Nam Em đang là thí sinh nhận được khá nhiều sự ủng hộ, tin yêu của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, những tình cảm mà fan dành cho Nam Em không xuất phát từ việc cô ấy là thí sinh mạnh nhất nhì mùa giải 2022, cũng không phải trải qua từng vòng thi phụ Nam Em đều làm rất tốt mà quan trọng hơn hết là bởi ở đâu đó, mọi người có sự đồng cảm -  thấu hiểu cho cô gái từng đi qua nhiều thương tổn. 

Vậy cơ hội nào cho Nam Em tại Miss World Vietnam 2022. Câu trả lời là Top 20 hoặc cùng lắm là Top 10 sẽ là thứ hạng cao nhất mà Top 8 Miss Earth 2016 sẽ đạt được. Vì sao thế? Bởi lẽ Nam Em đang gặp rất nhiều bất lợi chồng chất bất lợi.

Tuổi 26 - Bức tường cản đường lớn nhất của Nam Em

Nguyễn Lệ Nam Em từng lọt vào Top 10 Miss Universe Vietnam 2015, Top 8 Miss Earth 2016. Với những con số hiển hách đó cũng minh chứng cho việc cô bén duyên với các cuộc thi nhan sắc khá sớm và luôn được mọi người công nhận bởi sự ví von "chị em với hoa hậu Đặng Thu Thảo".

Công bằng mà nói, Nam Em sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, phẳng phất sự nền nã của phụ nữ á Đông đó cũng là lý do giúp cô giật giải thưởng khá cao tại Hoa hậu Trái Đất. Nhưng đó là chuyện của Nam Em 6 năm về trước. 

Chắc chắn mọi người đều quá rõ việc tổ chức Miss World Vietnam với mục đích là hợp thức hóa danh hiệu cho đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Và Top 3 sẽ lên đường chinh chiến Miss World - Miss International - Miss Grand International. 

Và thậm chí Nam Em cũng thừa hiểu đơn vị nắm giữ bản quyền Miss World Vietnam cũng chính là đơn vị đồng tổ chức Hoa hậu Việt Nam. Vậy đâu là độ tuổi 2 sân chơi này ưa chuộng. Top 3 Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh - Kiều Loan - Tường San đăng quang khi tuổi đời mới tròn 19 - khi đó họ đang là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Thậm chí 2 cô gái còn lại trong Top 5 mùa giải 2019 là Ngọc Thoa và Thu Phương cũng ở độ tuổi còn rất trẻ. Nam Em đang ở một "thế hệ" đàn chị lớn tuổi nhất nhì mùa giải năm nay, và đây cũng là lý do chắc như đinh đóng cột cầu BTC sẽ "Say No" Top 5 với Nam Em. Thậm chí, cô còn hơn một số thí sinh khác tới 8 tuổi. 

Sức khỏe - Độ bền của một ngựa chiến sắc đẹp

Rất nhiều lần Nam Em trải lòng trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe: "Tuổi 26 tôi không còn nhiệt huyết và năng nổ như năm tôi 18 tuổi". Trước khi tham dự cuộc thi, Nam Em thường xuyên bị trầm cảm, mất ngủ liên tục và sẵn sàng xỉu bất cứ lúc nào. 

Có thể thấy, ở những tập phát sóng các phần thi phụ, Nam Em đã không thể làm chủ được sức khỏe bản thân và cô đã xỉu khiến hoạt động bên lề của mình bị gián đoạn. Còn nhớ trong đêm chung khảo, khoảnh khắc chờ gọi tên Top 45, Nam Em đã đứng không vững và phải nương tựa vào thí sinh bên cạnh. 

Tất cả những lý do xuất phát từ sức khỏe cá nhân có thể chấp nhận được khi ở cuộc sống đời thường, nhưng khi đã bước chân vào lâu đài sắc đẹp, không ai chịu lắng nghe Nam Em lý giải cho vấn đề này. Đó là chưa kể tới việc, ai dám trao cho sash cho một thí sinh đi thi quốc tế không đảm bảo về sức khỏe. 

Dấu ấn cá nhân mờ nhạt

Nam Em đang dần mất phong độ ở những chặng cuối, khi cô không phải là thí sinh quá nổi bật trong đêm chung khảo vừa qua. Mọi người đang biết đến Nam Em với tiềm thức là "Miss đa sầu đa cảm". 

Mọi người từng đặt kì vọng rất nhiều Nam Em sẽ hạ quyết tâm để giật được giải "Người đẹp Tài Năng" vì vốn dĩ cô có một chất giọng rất tốt và kinh nghiệm nhiều năm đi hát. Khi tuột mất cơ hội này, Nam Em thụt lùi một cách không phanh so với các thí sinh khác. 

Đó là chưa kể kỹ năng ứng xử của Nam Em không tốt, giao tiếp không lưu loát, vốn tiếng Anh không trôi chảy, trình độ học vấn không phải quá cao. Tất cả mọi thứ của cô đang ở mức an toàn và khá nhạt. Trong khi đó Miss World Vietnam hay Hoa hậu Việt Nam đang là một cuộc thi đề cao các em nhỏ khi sở hữu nền tảng IELTS 8.0.

Dàn đối thủ quá mạnh trong khi Nam Em đang thiếu máu chiến

Cũng sau đêm chung khảo, Nam Em không phải là cái tên được mọi người réo gọi trong bảng xếp hạng phong thần. Tên tuổi của cô bỗng dưng mất hút và nhường spotlight cho Mai Phương - Thùy Linh - Phương Nghi. 

Cuộc thi năm nay quy tụ rất nhiều thí sinh mạnh, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều với sàn diễn nhưng những bước đi của họ trong đêm hội Người đẹp Thời trang đã nói lên tiềm năng của họ.

Điều Nam Em đang thiếu lúc này chính là thiếu quá nhiều thứ. Mặc dù rất ủng hộ cho cô gái 26 tuổi nhưng thành tích Top 3 là một bài toán rất khó mà Nam Em sẽ khó tìm lời giải. 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất