Vàng
Thị trường vàng trong nước ngày 4/4 ghi nhận diễn biến khá ổn định với xu hướng tăng nhẹ ở chiều mua vào. Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), riêng một số hệ thống điều chỉnh tăng khoảng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.
Các thương hiệu như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý duy trì mức giá tương tự, quanh 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, gần như không thay đổi so với phiên trước.
Đối với vàng nhẫn 9999, giá giao dịch phổ biến ở mức 170,8 – 174,3 triệu đồng/lượng, trong khi một số doanh nghiệp niêm yết thấp hơn, khoảng 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh 4.676 – 4.678 USD/ounce, tương đương khoảng 148,5 – 148,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi. Như vậy, vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 25 – 26 triệu đồng/lượng, dù mức chênh lệch đã thu hẹp so với trước đó.
Bạc
Giá bạc trong nước ngày 4/4 nhìn chung đi ngang, dao động quanh 2,72 – 2,84 triệu đồng/lượng đối với bạc 999, tùy thương hiệu. Bạc Phú Quý niêm yết khoảng 2,742 – 2,827 triệu đồng/lượng, trong khi Sacombank-SBJ ở mức 2,748 – 2,844 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc bạc thỏi, giá dao động quanh 73 – 75,8 triệu đồng/kg. Một số thương hiệu như DOJI ghi nhận mức tăng đáng kể ở chiều bán ra, lên khoảng 75,8 triệu đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, bạc giao dịch quanh 72 – 73 USD/ounce, ít biến động so với các phiên trước. Thị trường đang trong trạng thái giằng co khi chịu tác động từ đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị.
USD
Tỷ giá USD trong nước tiếp tục duy trì ổn định trong phiên 4/4. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.107 VND/USD, gần như không thay đổi.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD phổ biến quanh 26.112 – 26.142 đồng/USD (mua vào) và 26.362 đồng/USD (bán ra). Một số ngân hàng như VietinBank niêm yết thấp hơn ở chiều mua vào, khoảng 25.965 đồng/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cao hơn đáng kể, dao động quanh 26.940 – 27.060 đồng/USD, tăng nhẹ so với phiên trước.
Chỉ số USD Index (DXY) trên thị trường quốc tế duy trì quanh 100,1 điểm, phản ánh xu hướng ổn định của đồng bạc xanh trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu trầm lắng do kỳ nghỉ lễ.
Euro
Tỷ giá euro tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 29.605 đồng/EUR (mua vào) và 31.166 đồng/EUR (bán ra). VietinBank giao dịch quanh 29.480 – 31.200 đồng/EUR, còn BIDV ở mức 29.967 – 31.233 đồng/EUR.
Trong khi đó, thị trường tự do lại ghi nhận chiều tăng, với euro giao dịch khoảng 30.732 – 30.852 đồng/EUR, tăng hơn 70 đồng so với phiên trước.
Diễn biến trái chiều giữa ngân hàng và thị trường tự do cho thấy áp lực điều chỉnh của euro trong hệ thống chính thức, trong khi nhu cầu giao dịch ngoài thị trường vẫn có dấu hiệu phục hồi.