Vàng
Thị trường vàng trong nước sáng 22/1 ghi nhận nhịp điều chỉnh khá mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử trong phiên trước.
Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ được niêm yết quanh mức 166,7 – 168,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh hơn 170 triệu đồng/lượng thiết lập hôm qua.
Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng quay đầu đi xuống. Vàng nhẫn SJC phổ biến ở mức 164,6 – 167,1 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1 – 1,3 triệu đồng/lượng.
Một số thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì giá bán cao, có nơi xấp xỉ 169 triệu đồng/lượng, song chênh lệch mua – bán hiện nới rộng 2 – 3 triệu đồng/lượng, làm gia tăng rủi ro cho người mua ngắn hạn.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh sau khi áp sát vùng 4.900 USD/ounce. Đến sáng 22/1, giá vàng giao ngay lùi về quanh 4.780 – 4.800 USD/ounce, mất gần 100 USD/ounce so với đỉnh.
Áp lực chốt lời gia tăng trong bối cảnh tâm lý trú ẩn hạ nhiệt sau các phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152 – 155 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 15 – 17 triệu đồng/lượng.
Bạc
Giá bạc trong nước sáng nay bước vào nhịp điều chỉnh rõ nét sau chuỗi tăng nóng đầu năm.
Bạc miếng Phú Quý 999 giảm về quanh 3,49 – 3,60 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi 999 lùi về khoảng 95 – 96 triệu đồng/kg, giảm hơn 2 triệu đồng/kg so với phiên trước.
Một số thương hiệu khác như Sacombank – SBJ hay Ancarat cũng ghi nhận xu hướng giảm, dù biên độ có phần khác nhau.
Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giảm mạnh về vùng 91 – 92 USD/ounce, rời xa mốc đỉnh gần 96 USD/ounce. Đà giảm chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời và tâm lý rủi ro cải thiện, dù giới phân tích vẫn cho rằng triển vọng trung – dài hạn của bạc chưa bị phá vỡ nhờ nhu cầu công nghiệp và vai trò đa dạng hóa danh mục.
USD
Tỷ giá USD trong nước sáng 22/1 tăng nhẹ nhưng leo lên sát mức trần cho phép.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.125 đồng/USD, nhích thêm 1 đồng so với phiên trước.
Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD phổ biến quanh 26.050 – 26.080 đồng/USD mua vào và 26.380 – 26.381 đồng/USD bán ra.
Trên thị trường tự do, USD tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh 26.650 – 26.700 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) phục hồi lên vùng 98,7 – 98,8 điểm, phản ánh đồng bạc xanh mạnh lên sau khi các rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt và nhà đầu tư thu hẹp vị thế phòng thủ.
Euro
Trái ngược với USD, đồng euro quay đầu giảm mạnh tại hầu hết các ngân hàng trong nước.
Tỷ giá mua vào phổ biến trong khoảng 29.900 – 30.250 đồng/EUR, trong khi giá bán ra dao động từ 31.200 – 32.000 đồng/EUR, giảm 80 – 120 đồng so với phiên trước.
Trên thị trường quốc tế, cặp EUR/USD lùi về quanh vùng 1,16 – 1,17 USD/EUR, chịu áp lực khi USD phục hồi và kỳ vọng chính sách tiền tệ tại châu Âu chưa đủ lực hỗ trợ đồng tiền chung.
Nhìn chung, tin tài chính hôm nay cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau những biến động mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến chính sách tiền tệ, tỷ giá và biên độ chênh lệch mua – bán để hạn chế rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động cao.