Từ hôm nay (10/10), Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lĩnh vực quản lý vàng khi xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước. Theo quy định mới, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất vàng miếng, đồng thời được mở rộng quyền xuất – nhập khẩu vàng, tạo cơ hội mới cho thị trường và thúc đẩy cạnh tranh minh bạch hơn.
Nghị định cũng yêu cầu mọi giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải thanh toán qua ngân hàng, áp dụng cho cả vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng phải công khai giá mua – bán, lưu trữ thông tin khách hàng (căn cước công dân, mã số thuế, giá trị giao dịch) và kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước để phục vụ công tác quản lý, giám sát.
Ngay trong ngày đầu tiên chính sách có hiệu lực, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh sau nhiều phiên tăng liên tục. Sáng 10-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,9 – 141,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm sâu còn 136,2 – 138,9 triệu đồng/lượng, mất tới 1,3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng được điều chỉnh về 3.982 USD/ounce, giảm gần 80 USD/ounce so với phiên liền trước và khoảng 100 USD/ounce so với vùng đỉnh lịch sử. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương 127 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.