Theo Reuters, hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục lao dốc trong tháng 12/2025, đánh dấu tháng suy giảm thứ 10 liên tiếp và rơi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, khi các đơn hàng mới tiếp tục co hẹp còn chi phí đầu vào gia tăng, theo khảo sát mới nhất của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM).
Kết quả khảo sát cho thấy khu vực sản xuất vẫn đang chịu tác động rõ nét từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump. ISM nhận định khả năng phục hồi trong ngắn hạn là không cao, dù một số chuyên gia kinh tế vẫn kỳ vọng tình hình có thể cải thiện trong năm nay khi các chính sách cắt giảm thuế bắt đầu phát huy tác dụng.
Nhiều doanh nghiệp tham gia khảo sát tiếp tục chỉ ra thuế quan là rào cản lớn. Một số nhà sản xuất hóa chất bày tỏ mong muốn sớm quay trở lại môi trường thương mại tự do, cho rằng đó mới là điều người tiêu dùng thực sự lựa chọn thông qua hành vi chi tiêu.
Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp thuế quan đã mang lại hàng trăm tỷ USD cho ngân khố Mỹ và góp phần củng cố an ninh kinh tế. Tuy nhiên, ngoài một số lĩnh vực được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), các mức thuế nhập khẩu diện rộng đang gây sức ép lớn lên ngành sản xuất, vốn chỉ chiếm khoảng 10,1% quy mô nền kinh tế Mỹ.
Theo ISM, chỉ số PMI ngành sản xuất trong tháng 12 giảm xuống 47,9 điểm, từ mức 48,2 điểm của tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Chỉ số dưới 50 phản ánh sự suy giảm của hoạt động sản xuất. Trước đó, giới phân tích dự báo PMI sẽ gần như đi ngang ở mức 48,4 điểm.
Đáng chú ý, 85% GDP của khu vực sản xuất ghi nhận tình trạng suy giảm trong tháng 12, tăng mạnh so với mức 58% của tháng 11. Số ngành rơi vào trạng thái suy giảm mạnh cũng gia tăng, cho thấy mức độ khó khăn ngày càng lan rộng.
Trong số 17 ngành được khảo sát, chỉ có thiết bị điện - đồ gia dụng và sản phẩm máy tính, điện tử ghi nhận tăng trưởng. Các ngành còn lại như hóa chất, máy móc, thiết bị vận tải hay sản xuất kim loại đều báo cáo sụt giảm. Nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng tiếp tục lao dốc, doanh thu năm 2025 giảm sâu do tác động của thuế nhập khẩu.
Ở chiều ngược lại, chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, gây áp lực lên lạm phát vốn đang vượt mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá đầu vào của ISM giữ nguyên ở mức 58,5 điểm, cao hơn dự báo.
Trong bối cảnh nhu cầu yếu, việc làm trong ngành sản xuất giảm tháng thứ 11 liên tiếp, đánh dấu giai đoạn suy giảm tuyển dụng dài nhất trong khoảng 5 năm. ISM cho biết, số ý kiến về cắt giảm nhân sự áp đảo so với tuyển dụng mới, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trước triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn.
Giới phân tích nhận định, dù một số thỏa thuận thuế quan và miễn trừ đã được đưa ra trong thời gian gần đây, vẫn còn quá sớm để kỳ vọng ngành sản xuất Mỹ có thể nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn trì trệ kéo dài.