Kinh doanh

Loại lá ở Việt Nam vứt không ai thèm lấy lại có giá nửa triệu/lá ở nước ngoài

Phương Linh
Chia sẻ

Với mức giá cao ngất ngưỡng này, loại lá quen thuộc ở Việt Nam khi muốn xuất khẩu sang nước ngoài cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng.

Ở nhiều làng quê Việt Nam, hầu như gia đình nào cũng trồng chuối. Không chỉ cho quả, lá chuối, thân cây chuối đều có thể tận dụng. Do được trồng đại trà nên giá cả của loại quả này khá rẻ; còn đối với thân chuối hoặc lá chuối, đôi khi chúng ta chỉ cần sang hàng xóm xin là đã có thể mang về.

Loại lá ở Việt Nam vứt không ai thèm lấy lại có giá nửa triệu/lá ở nước ngoài Ảnh 1
Cây chuối được trồng ở nhiều vùng quê Việt Nam

Thế nhưng, ít ai biết rằng, trên thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc... lá chuối lại được bán với mức giá cao ngất ngưởng, hơn 100.000 đồng/lá, thậm chí 500.000 đồng/lá.

Khoảng hơn 2 năm trước, trên Amazon Nhật Bản, lá chuối xanh được bán với giá 2.280 yên (tương đương 500.000 đồng)/lá, khiến nhiều người Việt giật mình. 

Loại lá ở Việt Nam vứt không ai thèm lấy lại có giá nửa triệu/lá ở nước ngoài Ảnh 2

Mới đây, một công ty Hàn Quốc tung lên mạng sản phẩm có tên "khay lá chuối" với giá 4,95 USD (113.000 đồng)/chiếc, còn khay dài có giá từ 4,55 USD (104.000 đồng)/chiếc. 

Để tiết kiệm chi phí hơn, khách hàng có thể mua theo set cho rẻ. Cụ thể, set 3 khay lá chuối dài có giá 9 USD, set 3 khay tròn lớn có giá 10 USD, set 3 khay tròn nhỏ là 5 USD và set tổng hợp 9 khay các loại có giá 25 USD, tương đương hơn 570.000 đồng.

Loại lá ở Việt Nam vứt không ai thèm lấy lại có giá nửa triệu/lá ở nước ngoài Ảnh 3

Một combo 2 tàu lá chuối xuất xứ từ Thái Lan, trên trang Amazon bán giá 17,95 USD (tương đương hơn 410.000 đồng), tính ra hơn 600.000 đồng/kg, chưa kể phí vận chuyển. 

Theo nội dung quảng cáo về sản phẩm, lá chuối không chỉ đẹp mà còn có mùi hương và hương vị tinh tế khi cho thực phẩm nấu lên trên...

Loại lá ở Việt Nam vứt không ai thèm lấy lại có giá nửa triệu/lá ở nước ngoài Ảnh 4
Ảnh: Amazon

Trên trang eBay, các loại lá chuối phong phú hơn, giá nhỉnh hơn so với trang Amazon. Hai tàu lá chuối xuất xứ từ Trung Quốc trên eBay giá 20 USD (tương đương hơn 450.000 đồng), chưa tính phí vận chuyển.

Loại lá ở Việt Nam vứt không ai thèm lấy lại có giá nửa triệu/lá ở nước ngoài Ảnh 5
Lá chuối xuất khẩu phải có những tiêu chuẩn riêng.

Được biết, lá chuối Việt Nam dùng để xuất khẩu cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn riêng. Theo đó, lá chuối phải là lá chuối tây, có bề ngang rộng 30cm trở lên, lá liền mảnh, không bị rách. Sau khi xử lý, khử khuẩn, lá chuối được đóng gói, xuất khẩu.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất