Trong khi vàng miếng được các doanh nghiệp lớn giữ nguyên so với phiên trước, thị trường vàng nhẫn ghi nhận sự phân hóa giữa các thương hiệu với mức chênh lệch giá mua - bán khá lớn, phản ánh nhu cầu giao dịch vẫn ở mức cao.
Giá vàng nhẫn hôm nay (7/8)
Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho thấy, mức niêm yết vàng nhẫn giữa các thương hiệu vẫn có sự khác biệt.
Cụ thể, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại PNJ, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138,5 - 142 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 140,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,7 - 141,2 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán thấp nhất trong các thương hiệu lớn.
Nhìn chung, thị trường vàng nhẫn hôm nay chủ yếu đi ngang so với phiên trước. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá bán giữa các doanh nghiệp lên tới hơn 3 triệu đồng/lượng, vì vậy người mua cần cân nhắc lựa chọn thời điểm và thương hiệu phù hợp trước khi giao dịch.
Giá vàng miếng hôm nay (7/8)
Ở phân khúc vàng miếng, thị trường ghi nhận diễn biến ổn định khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên mức giá.
Theo đó, SJC, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng ở mức 139,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Riêng Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 139,7 - 141,2 triệu đồng/lượng. So với các doanh nghiệp còn lại, giá mua vào tại Mi Hồng cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Việc giá vàng miếng tiếp tục đi ngang cho thấy thị trường trong nước đang tạm thời ổn định sau những phiên biến động trước đó. Dù vậy, giới đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến của giá vàng thế giới và các yếu tố kinh tế quốc tế, bởi đây sẽ là những nhân tố có thể tác động đến xu hướng giá vàng trong các phiên giao dịch tới.