BĐS - Tài chính

Giá vàng hôm nay (22/7): Vàng nhẫn ở đâu thấp nhất?

Yến Nguyễn

Giá vàng trong nước sáng 22/7 tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp. Cả vàng nhẫn và vàng miếng đều được điều chỉnh đi lên, trong đó vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang có giá bán cao nhất thị trường.

Giá vàng trong nước sáng 22/7 ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh tăng theo đà phục hồi của giá vàng thế giới. Vàng nhẫn tiếp tục là tâm điểm khi một số thương hiệu nâng giá bán lên sát mốc 148 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC cũng quay trở lại ngưỡng 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn hôm nay (22/7)

Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho thấy, vàng nhẫn 9999 tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao.

Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 141,0 - 145,8 triệu đồng/lượng, với chênh lệch giữa hai chiều mua và bán lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa/Nguồn: VnEconomy
Ảnh minh họa/Nguồn: VnEconomy

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,5 - 145,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi niêm yết 143,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Mi Hồng, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 143,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, cũng nằm trong nhóm có giá mua vào cao nhất thị trường.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu đang dao động từ khoảng 141 - 147,5 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu dẫn đầu ở chiều bán ra, còn Mi Hồng có mức giá mua vào nhỉnh hơn nhiều doanh nghiệp khác.

Giá vàng miếng hôm nay (22/7)

Ở phân khúc vàng miếng, mặt bằng giá cũng được điều chỉnh tăng đồng loạt.

SJC niêm yết vàng miếng ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ giao dịch thấp hơn ở chiều bán ra, với mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa/Nguồn: VTC News
Ảnh minh họa/Nguồn: VTC News

Tại Phú Quý, vàng miếng được niêm yết 143,2 - 147,0 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,7 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng đưa giá vàng miếng lên 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung của thị trường.

Như vậy, giá bán vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp hiện đều đứng ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào phổ biến từ 143,2 - 144 triệu đồng/lượng. Đà tăng của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi, kéo theo tâm lý tích cực trên thị trường kim loại quý.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI