BĐS - Tài chính

Giá vàng hôm nay (18/7): Vàng nhẫn ở đâu rẻ nhất?

Yến Nguyễn

Giá vàng hôm nay (18/7): Vàng nhẫn và vàng miếng duy trì mặt bằng giá cao, với sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Thị trường vàng trong nước sáng 18/7 ghi nhận diễn biến ổn định sau phiên giảm mạnh trước đó. Cả vàng nhẫn 9999 và vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn hầu hết giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi nhẹ nhưng chưa tạo ra biến động đáng kể.

Giá vàng nhẫn: Dao động từ 145,6-147,5 triệu đồng/lượng

Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho thấy giá vàng nhẫn 9999 sáng nay không có nhiều thay đổi.

Tại PNJ, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thuộc nhóm có giá bán thấp nhất trên thị trường.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Lao Động
Ảnh minh họa/Nguồn: báo Lao Động

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và 146,6 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nhìn chung, giá bán vàng nhẫn tại các thương hiệu dao động từ 145,6-147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa doanh nghiệp có giá bán cao nhất và thấp nhất khoảng 1,9 triệu đồng/lượng, trong khi khoảng cách giữa giá mua và giá bán vẫn duy trì ở mức khá cao, từ 1,5-4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng miếng: PNJ và SJC dẫn đầu thị trường

Ở phân khúc vàng miếng SJC, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giữ giá ổn định.

PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cao nhất trong nhóm khảo sát.

SJC giao dịch ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn PNJ khoảng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Phú Quý, vàng miếng được mua vào với giá 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa/Nguồn: Tạp chí Thương hiệu và Công Luận
Ảnh minh họa/Nguồn: Tạp chí Thương hiệu và Công Luận

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,3-146,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các doanh nghiệp lớn.

Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với các phiên giao dịch trước, thị trường vàng trong nước đang có xu hướng ổn định hơn sau đợt điều chỉnh mạnh. Mức chênh lệch giá bán vàng miếng giữa các thương hiệu hiện dao động khoảng 1,9 triệu đồng/lượng. Giới phân tích cho rằng diễn biến của giá vàng trong nước trong những phiên tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của giá vàng thế giới cũng như biến động của đồng USD và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI