Giá vàng miếng chiều nay (14/6)
Khảo sát thị trường chiều 14/6 cho thấy các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết vàng miếng ở mức 144,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với thời điểm cuối tuần trước khi giá giao dịch quanh ngưỡng 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng đã giảm 2,2 triệu đồng ở chiều mua và giảm tới 3,2 triệu đồng ở chiều bán.
Cùng mức giá trên, Bảo Tín Minh Châu cũng đưa vàng miếng về giao dịch trong khoảng 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, tương ứng với mặt bằng chung của thị trường.
Trong khi đó, Mi Hồng vẫn duy trì mức thu mua nhỉnh hơn phần lớn doanh nghiệp khác khi niêm yết 145,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tại đơn vị này giữ ở mức 147,0 triệu đồng/lượng.
Diễn biến phiên chiều nay cho thấy đà điều chỉnh của vàng miếng vẫn khá rõ nét. Sau khi từng vượt mốc 150 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, giá bán hiện phổ biến quanh ngưỡng 147,0 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu lớn.
Giá vàng nhẫn chiều nay (14/6)
Đối với vàng nhẫn, SJC chốt phiên với giá mua vào 143,9 triệu đồng/lượng và bán ra 146,9 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức giá bán cao nhất trên thị trường vàng nhẫn 9999 trong ngày cuối tuần.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 147,0 triệu đồng/lượng chiều bán.
Tương tự, sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra, ngang bằng với mức giá của Bảo Tín Mạnh Hải.
Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục duy trì vùng giá 144,0 triệu đồng/lượng chiều mua, trong khi chiều bán ra đạt 147,0 triệu đồng/lượng.
Riêng Phú Quý ghi nhận mức giá thấp hơn đáng kể. Nhẫn tròn trơn 999,9 tại đây được niêm yết 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.
So sánh với nhóm doanh nghiệp gồm DOJI Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng. Mức thu mua cũng thấp hơn cùng khoảng chênh lệch khi phần lớn thương hiệu còn lại đang giao dịch quanh ngưỡng 144,0 triệu đồng/lượng.