Gương mặt thương hiệu

Nếu chưa có thu nhập ổn định, đừng bao giờ chi tiêu cho những việc này

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Alexandra Fasulo, một "cây bút" tự do trên Fiverr, đã kiếm được gần 300.000 USD doanh thu từ việc viết blog, thông cáo báo chí và nội dung trang web cho khách hàng. Tuy nhiên Fasulo biết rằng mình sẽ không thể kiếm nhiều tiền như thế này mãi.

Để xây dựng cuộc sống mà bản thân mong ước nhưng vẫn tiết kiệm những gì đã kiếm được, đây là những thứ Fasulo sẽ không tiêu tiền.

1. Quần áo và túi xách hàng hiệu xa xỉ

Fasulo thường chỉ shopping ở các cửa hàng thời trang tiết kiệm như Buffalo Exchange hay Pavement. Vì vậy, so với khi mua sắm quần áo hoặc túi xách hàng hiệu mới với giá hàng nghìn đô la, Fasulo đang chi tiêu ít hơn nhiều đáng kể.

Quy tắc của Fasulo là chi tiêu không quá 2.500 USD một năm cho việc mua sắm. Cô không chỉ tiết kiệm tiền theo cách này mà còn đang góp phần bảo vệ môi trường bằng cách quyên góp tất cả quần áo không sử dụng của mình cho Goodwill.

2. Các chuyến bay chưa được trợ giá

Những hãng hàng không giá rẻ sẽ là điều đầu tiên Fasulo nghĩ đến cho mỗi hành trình. Không thực hiện chuyến bay theo cách của một "doanh nhân thành đạt" mà thay vào đó chấp nhận cắt giảm những dịch vụ không phù hợp với bản thân. Ngoài ra, việc tích điểm cho các chuyến bay cũng giúp Fasulo có được sự tích lũy và giảm thiểu các chi phí sau này.

3. Ăn uống sau 8 giờ tối

Fasulo là một người thường xuyên làm việc ban ngày, đi kèm với đó thì thời gian khuyến mãi của các nhà hàng rất khớp với thời gian biểu của cô. Fasulo thích tìm những ưu đãi trong các nhà hàng và quán bar quanh nơi mình sống, đặc biệt là khi đi du lịch.

Ăn và uống sớm hơn trong ngày có thể cắt giảm chi phí mà Fasulo phải bỏ ra cho mỗi bữa ăn nếu so với khi cô dùng bữa lúc 8 giờ tối.

4. Tự di chuyển nếu khoảng cách ngắn hơn 5km

Nếu khoảng cách cần di chuyển không đạt đến 5km, Fasulo sẽ đi bộ hoặc đạp xe để luyện tập và tiết kiệm tiền gọi xe. Khi đi du lịch, nguyên tắc này còn tạo điều kiện giúp Fasulo khám phá điểm đến của mình nhiều hơn.

Fasulo thường cố gắng đi bộ ít nhất 12.000 bước mỗi ngày. Vì vậy, cô lên trước các kế hoạch di chuyển của mình để có thể đi bộ hoặc đạp xe đến các địa điểm. Cô luôn kiểm tra bản đồ trước để đảm bảo có vỉa hè.

Việc này giúp Fasulo tiết kiệm hơn 300 USD mỗi tháng tiền gọi xe.

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất