Giải Trí

Yến Nhi x Chân Ái: 'Bản thân mình phải tự hạnh phúc thì tình yêu mới lâu bền'

Team Giải Trí
Chia sẻ

Cô nàng Yến Nhi đã có những chia sẻ thẳng thắn khi đến với chương trình hẹn hò Chân Ái.

Tập 10 Chân Ái lên sóng mới đây đã thu hút sự quan tâm của khán giả bởi dàn khách mời "cực phẩm". Tại đây, những cô gái và chàng trai đã có cơ hội tìm hiểu nhau hơn. 

Đáng chú ý, trong tập 10 khán giả ấn tượng bởi cô gái Yến Nhi xinh đẹp, cá tính. Với Yến Nhi, mẫu người yêu lý tưởng, yếu tố cầu tiến phải được đặt lên hàng đầu và đặc biệt người này phải có một trai tim yêu thương.

Cùng với SAOstar, kết nối với cô nàng về lý do tham gia chương trình Chân Ái cũng như lắng nghe những quan điểm của cô nàng trong chuyện tình cảm nhé!

- Xin chào Yến Nhi! Cơ duyên nào đưa bạn đến với chương trình Chân Ái?

Thật ra, tôi được một người bạn giới thiệu tham gia chương trình. Trước đó, tôi cũng chưa từng tham gia gameshow về tình yêu bao giờ nên muốn trải nghiệm, cũng như để thử tìm kiếm một người bạn có cùng tiếng nói, cùng suy nghĩ. Còn việc lên show một hai ngày mà có người yêu liền thì hơi khó.

- Trước khi đến với Chân Ái, Yến Nhi đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi và mối tình nào sâu đậm với mình nhất?

Tôi từng quen một người vào 4 năm trước và một bạn năm lớp 12. Mối tình sâu đậm hơn thì có lẽ là năm lớp 12 do khi đó vẫn còn trẻ, chưa vào đời nên tình cảm còn sâu sắc. Sau này, khi tôi và bạn ấy chia tay tôi đã tổn thương một khoảng thời gian mới có thể lấy lại được tinh thần.

- Yến Nhi có phải tuýp người bi lụy trong tình yêu?

Ngày trước thì có, còn bây giờ thì không biết vì mấy năm rồi tôi chưa yêu ai cả.

- Là một diễn viên, Yến Nhi có ngại lên một chương trình hẹn hò và bị nói là... diễn?

Là diễn viên thì cũng giống các bạn khác thôi, đơn giản thì ai cũng có nhu cầu được kết bạn, được kết nối với những mối quan hệ mới. Biết đâu có duyên thì gặp được chân ái của cuộc đời mình.

- Yến Nhi có cảm thấy việc này giống như "trâu đi tìm cọc" không?

Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, mọi người đến với chương trình là để tìm một người phù hợp chứ không phải một mình tôi đến đây tìm một nửa của mình, nên tôi nghĩ điều này không đúng lắm. Hạnh phúc của mình nếu nó không đến thì tự tìm lấy cũng chẳng sao.

- Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, được tiếp xúc với nhiều người, vậy tại sao Yến Nhi vẫn chưa tìm hiểu được ai?

Có thể do công việc của tôi mất quá nhiều thời gian. Nhiều khi phải quay phim từ sáng đến tối nên không còn thời gian để tìm hiểu thêm. Có lẽ duyên chưa đủ nên bây giờ tôi vẫn còn độc thân.

- Từ trước đến nay Yến Nhi có từng yêu đơn phương ai chưa?

Tôi có crush thôi chứ chưa yêu đơn phương. Đôi khi tôi thấy bạn đó có bề ngoài khá thu hút thì cũng có nhắn tin qua lại, tìm hiểu xem có hợp hay không. Nhưng đa số đều không đi đến đâu, nên giờ tôi sẽ đợi một thời cơ phù hợp thì duyên nó sẽ đến thôi. Tôi tin là như vậy/1

- Đến với Chân Ái, tiêu chuẩn chọn bạn trai của Yến Nhi là gì?

Gu của tôi là các anh diễn viên Hồng Kông ngày xưa, bởi tôi khá thích suy nghĩ của họ, họ rất dân chủ và tự do trong suy nghĩ. Có tình yêu thương và ý thức rất tốt. Do khi xem phim, tôi thường sẽ tìm hiểu về đời tư của họ và thấy họ có rất nhiều sự yêu thương, luôn có trách nhiệm với nó.

- Yến Nhi nghĩ vấn đề vật chất trong tình yêu như thế nào?

Người ta nói "mây tầng nào gặp mây tầng đó", nếu mình tự chủ về tài chính thì mình có thể thu hút một người cũng độc lập về tài chính giống mình. Ai cũng có cuộc sống riêng, không thể nào quen nhau rồi lại đặt áp lực kinh tế lên đối phương. 

Bên cạnh đó, khi lao động mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn để chia sẻ và đồng cảm với người kia. Không thể nào dựa dẫm hết vào đối phương. Khi thực sự yêu, người ta cũng sẽ tự thấy phải có trách nhiệm với nhau. 

- Gia đình Yến Nhi có thôi thúc việc bạn nên sớm có bạn trai không?

Gia đình tôi thì không, do tôi đã ra ở riêng lâu rồi. Và việc của tôi từ nhỏ đến giờ gia đình tôi không can thiệp vào nên cũng dễ thở đối với tôi.

- Sau khi tìm hiểu kĩ càng thì Yến Nhi có sẵn sàng tiến tới hôn nhân?

Khi đúng người đúng thời điểm thì cứ tiến tới thôi, tôi không quy định là phải cưới sớm hay muộn, mà cả hai có thật sự đang hạnh phúc hay không thôi.

- Yến Nhi có phải là mẫu người thích sự an phận?

Tôi không biết an phân trong mắt mọi người như thế nào, nhưng tôi hiểu đó là sự ổn định. Ngày trước, tôi học Đại học kinh tế, nhưng thực ra lại không thích nó, chỉ thấy nhiều người thi vào kinh tế thì mình theo thôi. 

Sau khi đi làm thì tôi lại nghĩ, mình đi làm có công việc ổn định, nhưng mỗi ngày nhìn vào gương chỉ thấy mình lặp đi lặp lại một công việc như vậy, chính bản thân mình còn thấy chán. Trên cuộc đời này không có gì ổn định 100% cả nên mình cứ tận hưởng cuộc sống này thôi.

- Người làm nghệ thuật khi yêu đương thường sẽ phải đánh đổi điều gì đó, Yến Nhi có sợ không?

Cuộc đời này có quy luật được và mất, quan trọng là cách nhìn nhận của mình. Nếu mình chỉ chăm chăm vào cái mất thì lúc nào mình cũng thấy mất mát. Còn nếu mình nhìn vào cái được thì tinh thần sẽ phấn chấn hơn, tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống và có thể chia sẻ điều đó đến cho mọi người.

- Yến Nhi có sợ việc làm dâu không?

Hiện tại thì tôi chưa sợ. Nhưng không biết khi cưới chồng thì mình và mẹ bạn ấy có hợp hay không. Chỉ hy vọng người mẹ đó cũng dễ thương giống mình. 

- Yến Nhi có phải là người sống theo lý trí?

Tôi là người sống tình cảm, mình thích thì làm. Nhưng tôi nghĩ lý trí và tình cảm sẽ luôn song hành, nhưng con tim sẽ rung động trước, sau đó mình mới tìm lý do. 

- Nhưng nếu sống theo trái tim thì thường mình sẽ đau khổ hơn đấy!

Sống theo trái tim nhưng mình phải là một người có ý thức. Mình nên biết được đối phương với mình có đồng điệu hay không, đừng cố gắng với một mối quan hệ không hạnh phúc để rồi đau khổ. Bên cạnh đó, mình phải tự biết yêu thương bản thân trước tiên, để khi có đổ vỡ mình sẽ biết tự an ủi bản thân mình đầu tiên để xoa dịu vết thương đó. 

Tôi từng đọc trong một cuốn sách, nó nói rằng con người ai cũng có trái tim tổn thương và hay đòi hỏi người khác lấp đầy cái tổn thương đó cho mình. Nên khi yêu là phải lấp đầy chứ không phải tìm thứ mình thiếu, bản thân mình phải tự hạnh phúc thì tình yêu mới lâu bền.

Chân Ái là một trong những chương trình hẹn hò được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Sau thành công của mùa đầu tiên, Chân Ái 2022 quay trở lại với format hoàn toàn mới, điểm nhấn là robot tình yêu. Cùng đón xem những tập phát sóng của Chân Ái 2022 vào 20h Chủ nhật hằng tuần trên VTV3 và 20h30 trên YouTube VIVA Network.

Xem thêm: Kiên Trần: 'Tôi từng là một người ghen đến điên cuồng và ác liệt, đến độ hơi độc tài'

Chia sẻ

Bài viết

Team Giải Trí

Photo

Lợi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất