Giải Trí

Xót xa những ngày tháng cuối đời của NS Hoàng Lan: Lưng bị lở, thịt bị hoại tử thấy cả xương sống

Minh Ngọc
Chia sẻ

Những ngày tháng cuối đời, cố nghệ sĩ Hoàng Lan phải sống trong đau đớn, bệnh tật.

Tối muộn 4/2, nữ nghệ sĩ Hoàng Lan sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở TP HCM, hưởng thọ 63 tuổi.

Theo thông tin từ người chăm sóc Hoàng Lan, nữ nghệ sĩ sau khi dùng bữa sáng 4/2 thì cảm thấy khó tiêu, mệt, đến khuya thì qua đời. Được biết tang lễ của nghệ sĩ Hoàng Lan đang được một số nghệ sĩ gấp rút chuẩn bị tổ chức tại Chùa Nghệ Sĩ. 

Xót xa những ngày tháng cuối đời của NS Hoàng Lan: Lưng bị lở, thịt bị hoại tử thấy cả xương sống Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoàng Lan đã trút hơi thở cuối cùng tối muộn 4/2 (tức mùng 4 Tết)

Được biết trước khi qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan phải trải qua quãng thời gian dài trên giường bệnh, mất chi phí không nhỏ cho việc chữa bệnh. 

Trong một lần đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan, nghệ sĩ Phương Dung từng chia sẻ bệnh tình của người đồng nghiệp. Theo đó tay nghệ sĩ Hoàng Lan co quắp không duỗi ra được, chân sưng to, chỉ nằm nghiêng chứ không nằm thẳng được vì thắt lưng bị hoại tử.

Xót xa những ngày tháng cuối đời của NS Hoàng Lan: Lưng bị lở, thịt bị hoại tử thấy cả xương sống Ảnh 2
Xót xa những ngày tháng cuối đời của NS Hoàng Lan: Lưng bị lở, thịt bị hoại tử thấy cả xương sống Ảnh 3
Nghệ sĩ Hoàng Lan nằm một chỗ thời gian dài

Do đi lại không được, chỉ nằm một chỗ nên phần lưng nghệ sĩ Hoàng Lan bị lở rất nhiều, đến mức phần thịt bị hoại tử sâu, thấy cả xương sống bên trong. Mặc dù bị cơn đau hành hạ về thể xác nhiều năm liền, thế nhưng nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn minh mẫn, tỉnh táo nhận ra từng gương mặt chị em nghệ sĩ khi đến thăm hỏi mình.

Xót xa những ngày tháng cuối đời của NS Hoàng Lan: Lưng bị lở, thịt bị hoại tử thấy cả xương sống Ảnh 4

Trước đó nữ nghệ sĩ từng mở một quán ăn nhỏ để trang trải tiền viện phí, điều trị bệnh. Song do tình hình dịch Covid-19 nên quán phải đóng cửa. Nữ nghệ sĩ Hoàng Lan sau đó sống và điều trị bệnh chủ yếu dựa vào phần tiền hỗ trợ của mạnh thường quân, anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp.

Người chăm sóc cho nữ nghệ sĩ lúc cuối đời còn cho biết, cố NS Hoàng Lan có thuê một căn chung cư ở quận 11 (TP HCM). Để tiết kiệm chi phí, nữ nghệ sĩ từng dự tính tìm căn trọ khác với mức giá rẻ, khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều chủ trọ đều từ chối vì biết hoàn cảnh bệnh tật của bà, sợ có tin xấu sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh.

Xót xa những ngày tháng cuối đời của NS Hoàng Lan: Lưng bị lở, thịt bị hoại tử thấy cả xương sống Ảnh 5
Dù nằm một chỗ, song cố nghệ sĩ vẫn tỉnh táo nhận ra người quen khi đến thăm mình

Cố nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 tại miền Tây Nam bộ. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. 

Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình Trong nhà ngoài phố những năm 2000. 

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các phim Cô thư ký xinh đẹp, Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời...

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất