BLACKPINK đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh các thành viên nhóm “ẩu đả” với nhau ngay trên sân khấu. Đoạn clip này nhanh chóng bị xác định là sản phẩm giả mạo được tạo ra bằng công nghệ AI, thể hiện rõ qua nhãn nhận diện ở góc video.
Theo đó, một tài khoản trên nền tảng X đã đăng tải đoạn video kèm theo chú thích gây tranh cãi. Trong clip, hình ảnh các thành viên BLACKPINK được dựng lên với những hành động hoàn toàn sai lệch so với thực tế. Dù chỉ là sản phẩm công nghệ, nhưng việc video được chia sẻ rộng rãi, thậm chí có phiên bản bị gỡ bỏ nhãn AI rồi đăng lại, đã khiến nhiều người xem nhầm lẫn.
Sự việc này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Nhiều ý kiến cho rằng những video AI giả mạo như vậy không chỉ gây hiểu lầm mà còn có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, danh tiếng của nghệ sĩ.
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc idol K-pop bị giả mạo bằng AI đang trở thành một vấn đề đáng báo động. Chỉ với vài thao tác, hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ có thể bị “sao chép” một cách tinh vi, tạo ra những video, hình ảnh hoặc phát ngôn hoàn toàn không có thật.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của idol mà còn tác động tiêu cực đến người hâm mộ, những người có thể bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch. Nguy hiểm hơn, các sản phẩm AI giả mạo còn có nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích bôi nhọ, công kích hoặc trục lợi, khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng trở nên mong manh.