Giải Trí

'Bước nhảy đường phố 3': Câu nói của Vương Nhất Bác nhận được sự hưởng ứng cũng như lời khen của thí sinh

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với vẻ im lặng của trước kia và trở nên hoạt náo hơn trong Bước nhảy đường phố 3.

Đến với Bước nhảy đường phố 3, Vương Nhất Bác hoàn toàn tìm được khoảng trời thật sự của bản thân khi vũ đạo chính là niềm đam mê cuồng nhiệt của anh nên đây không chỉ là công việc mà là phương thức để anh chàng có thể giao lưu, học hỏi với các vũ công chuyên nghiệp khác. 

Giống như khi Vương Nhất Bác ngồi trong phòng phỏng vấn, anh nói nhảy không chỉ là sự yêu thích mà còn là sở trường, hơn nữa cũng là lĩnh vực mà anh hiểu rõ nhất. 

Khi nói về nhảy đường phố, Vương Nhất Bác rất chuyên nghiệp và muốn ngày càng chuyên nghiệp hơn thì phải có thêm không gian phát triển. Chính vì vậy, khi đến với Bước nhảy đường phố, anh có thể gặp các vũ công khác với các phong cách khác nhau và từ đó, họ có thể du nhập thêm nhiều thứ mới lạ hơn trong cách nhảy của mình. 

Vương Nhất Bác có thể nói là một trong những vị đội trưởng được yêu thích nhất trong chương trình do Youku sản xuất. Đầu tiên là anh chàng rất chuyên nghiệp, nhảy lại tốt và điểm thu hút khác là nam nghệ sĩ sinh năm 1997 rất biết cách mang đến không khí náo nhiệt. Có lẽ nhiều người thắc mắc là một người kiệm lời như Vương Nhất Bác làm sao có thể phá vỡ không khí ngượng ngùng đúng không, và sự thật là anh chàng đã làm được. 

Bởi vì đến với khía cạnh yêu thích của bản thân nên anh chàng bỏ qua sự yên tĩnh xưa kia; vừa bước vào trường quay, Vương Nhất Bác đã nói một câu với các thí sinh: "Hay là mọi người cùng nhau khỏi động một chút, mở một bài nhạc dể mọi người xung lên một tí nha?

Câu nói của anh chàng khiến cho một số thí sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có một bộ phận lại mở lời khen ngợi như: "Có chút gì hay ho đó" hay "Nghe chút gì đó ngon lành đấy" và một bộ phận khác khen: "Vương Nhất Bác điển trai quá". 

Âm nhạc vừa được vang lên, Vương Nhất Bác đã khỏi động trước và mang theo tiết tấu của bản thân hòa vào giai điệu và các thí sinh khác cũng dần bước ra nhảy múa. 

Trong Bước nhảy đường phố mùa 3, Vương Nhất Bác còn gặp lại một số người quen. Ví dụ như gặp lại đối thủ và các thí sinh trước kia cùng tham gia IBD năm xưa, năm đó anh chàng mới 13 tuổi và dừng lại ở top 16 nhưng ở độ tuổi đó nhận được thứ hạng này cũng có thể gọi là không tệ. 

Năm đó, Vương Nhất Bác thua cho người đoạt giải Á quân
Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất