Giải Trí

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Vũ Ngọc Anh đã có những chia sẻ về hành trình làm nghề 10 năm của mình cũng như những dự án mà cô đang ấp ủ thực hiện trong năm 2022.

Vũ Ngọc Anh đang là một trong những nữ diễn viên, người mẫu hàng đầu được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hồi đầu năm 2022, Vũ Ngọc Anh đã có màn thể hiện thành công trong vai trò "võ sĩ" với chương trình The Champion và giành được chiếc đai vô địch. Việc người đẹp bất ngờ biến đổi từ một mỹ nhân quyến rũ trở thành một con người gai góc, mạnh mẽ khiến ai nấy cũng đều bất ngờ!

Nhân dịp cô nàng vừa mới trở lại đường đua showbiz, hãy cùng với SAOstar kết nối với Vũ Ngọc Anh để nghe người đẹp chia sẻ về những điều vừa mới trải qua trong năm 2021 cũng như các kế hoạch đang ấp ủ!

- Xin chào Vũ Ngọc Anh, năm 2021 vừa mới trôi qua, chị hài lòng với những gì mà mình đã làm được chứ? 

Thật sự mà nói, Năm qua nếu như không có chương trình The Champion - Nhà vô địch, chắc tôi sẽ trở thành một bà cô xuề xòa, không đẹp như thế đâu. Do dịch nên tôi cứ ở nhà, cuộc sống vô cùng chán nản, mọi thứ bức bí vô cùng. Rất may, tôi được anh Cường Seven kéo đi tập boxing và biết đến cuộc thi The Champion, nên được vận động rất nhiều. Đến phòng tập boxing, tôi có thêm năng lượng cho bản thân, tôi thấy mình cũng khỏe hơn, cuộc sống tích cực hơn. Tôi không nghĩ bộ môn boxing nó mang lại nhiều điều tích cực như thế dành cho tôi. 

Sau chương trình,  tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia phim. 2 năm qua, tôi "nằm yên bất động", có khi còn tưởng chẳng lẽ không ai nhớ mình sao. 

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ Ảnh 1

- Bản thân chị có phải là một người quyết đoán trong mọi chuyện?

Tôi không phải là người quá quyết đoán. Có những cái tôi luôn suy nghĩ chán chê, có khi mất ngủ. Có khoảng thời gian, tôi tính bỏ nghệ thuật hẳn để chuyển hướng kinh doanh. Nó khiến tôi mất cả tháng để suy nghĩ. Vào thời điểm đó tôi thấy hoạt động nghệ thuật của mình hơi mờ mịt nên suy nghĩ nhiều lắm.

- Có biến cố nào xảy ra với chị hay sao mà lại đòi bỏ nghề?

Lúc tôi tính bỏ nghề là do dịch. Một phần trước đây tôi thấy bản thân chưa thật sự nghiêm túc, nó đến thì mình nhận, tôi thích nhưng không theo đuổi theo kiểu sống chết. Tôi từng nghĩ con đường này không ổn định, không kiếm ra tiền. Lúc đó tôi cũng muốn ổn định về tài chính nên tạm dừng nghệ thuật.

- Lúc chị muốn chuyển hướng sang kinh doanh có trao đổi với những người thân của mình không?

Tôi không nói với ai, vì có thể họ thấy tôi chuyển hướng sang kinh doanh thì chắc cũng đã hiểu rồi. Bố mẹ tôi lại rất thích vì gia đình làm kinh doanh. Còn tôi thì nung nấu giữa nghệ thuật và làm kinh doanh.

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ Ảnh 2

- Thế việc chị tham gia nghệ thuật bố mẹ có phản đối không?

Bố mẹ tôi không bao giờ phản đối, vì họ rất chiều chuộng tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay khuyên tôi làm kinh doanh.

- Chị có lời khuyên nào cho các bạn trẻ khi mới bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật nhưng chưa tìm được hướng đi cho mình?

Theo quan điểm của tôi, có một kiểu làm nghệ thuật là sống chết với nó thì sẽ sống được với nó. Nghệ thuật có nhiều môi trường để phát triển, nhưng phải có tài năng. Nhưng nếu làm nghệ thuật mà tài chính không có thì mệt mỏi lắm. Mặc dù tiền kiếm được ở show diễn có thể bằng người khác làm vài tháng nhưng chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ. 

Bây giờ nghệ sĩ được đề cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn vì các công ty, nhãn hàng đều cần hình ảnh nghệ sĩ để quảng bá. Các bạn trẻ chưa biết mình biết gì, hướng đi như thế nào, nên tìm những lời khuyên từ những anh chị đi trước. Hoặc đầu quân vào các công ty để định hướng cho mình, nhưng cũng rất khó vì nhiều bạn trẻ thích thể hiện cá tính cũng khó tìm được điểm chung. Nên nếu may mắn, tìm được công ty quản lý có tầm nhìn sẽ đưa bạn lên cao rất nhanh. Còn thế hệ xưa của tôi, tự mình mò mẫm là chính. 

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ Ảnh 3

- Vậy việc chị tự mò mẫm có khiến con đường nghệ thuật của chị gặp khó khăn?

Bản thân tôi không cố làm hình ảnh của mình khác với đời thực, thích sao làm thế. Rất may là tôi cũng có gu nhất định nên có một số đối thượng follow và thích mình.

- Vũ Ngọc Anh đang hướng đến hình tượng đả nữ. Nhưng nếu được lựa chọn giữa ngọc nữ hay đả nữ, chị thích danh xưng nào hơn?

Tôi từng rất kỳ vọng với các sản phẩm mình làm nhưng kết quả không được như ý muốn nên tôi nghĩ cứ đợi những dự án phim của tôi lên sóng sẽ có câu trả lời xác đáng nhất. Tuy nhiên vẫn phải thú thật là tôi đang rất thích đóng phim hành động.

- Nhưng đóng phim hành động như thế chị không sợ gặp nguy hiểm?

Bản thân tôi có sợ chứ vì có nhiều cảnh sử dụng vật dụng nếu như quay cận thì phải xài đồ thật. Còn những cảnh đánh đá, bầm tím tay chân là chuyện bình thường.

- Vũ Ngọc Anh có thể bật mí về dự án phim mà chị đang tham gia không?

Nói về bộ phim Hùng Long Phong Bá đang lên sóng.Tôi rất bất ngờ với web drama này và không nghĩ dạng phim kiểu này lại phát triển đến thế. Bối cảnh, set quay được ê-kíp làm rất đẹp chẳng khác gì điện ảnh, kịch bản tốt, chặt chẽ vô cùng. Thật sự khi nhận lời tham gia bộ phim này tôi rất xót cho nhân vật vì cô gái này quá đáng thương, sống bi đát của xã hội, và tôi cần khán giả thương mình nên quyết định nhận lời tham gia phim.

- Chị lấy chất liệu gì để diễn những cảnh bi đó?

Trong phim Hùng Long Phong Bá có một cảnh tôi phải khóc rất nhiều nhưng vì cuộc sống của tôi đều rất hạnh phúc nên cuối cùng tôi khóc vì quá ức do không khóc nổi. Đây thật sự là nhân vật khá nặng tâm lý.

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ Ảnh 4

- Còn về dự án điện ảnh Nghề siêu dễ thì sao?

Nhân vật trong bộ phim này tôi chưa thử nghiệm bao giờ. Ngày xưa tôi cũng có đôi chút kén chọn vai diễn, vì ngay từ đầu đã được vào vai chính nên tự tạo cho mình thế khó. Nhưng may là phim Nghề siêu dễ kịch bản quá hay, có nhiều đất diễn cho tôi, nên bản thân không hề tiếc nuối gì cả.

- Cơ duyên nào khiến chị biết đến dự án này khi mà có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi đình đám như Thu Trang, Kiều Minh Tuấn?

Đó là nhờ chương trình The Champion, tôi cùng đội với anh Kiều Minh Tuấn nên được anh kết nối. Dù trong lúc tập luyện, 2 anh em không nói chuyện gì nhiều, tuy nhiên có lẽ anh Tuấn đã quan sát và thấy tôi có thể đảm nhận được vai diễn đó trong phim nên đã giúp tôi biết đến dự án.

- Chị học được những gì khi tham gia đóng phim với những tên tuổi "ăn khách", nhất là ở diễn viên Kiều Minh - người kết nối chị với dự án này thì sao?

Anh Kiều Minh Tuấn là nhân tố giúp bộ phim trở nên hoàn thiện, là diễn viên thực thụ yêu nghề, rất tinh tế trong nghiệp diễn. Tôi thấy các anh chị trong bộ phim này quá giỏi, quay không biết mệt mỏi là gì, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm, kể cả các góc quay mà các anh chị diễn trong phim. Lâu rồi tôi không quay phim nên khi tham gia Nghề siêu dễ, bản thân được khai sáng rất nhiều.

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ Ảnh 5

- Có kiểu nhân vật nào mà chị đang muốn thử sức nữa không?

Tôi thích vào vai một nhân vật ma nữ, nhưng phải xinh đẹp chứ xấu quá tôi cũng sợ. Tuy nhiên hiên tại tôi vẫn theo đuổi hình ảnh đả nữ nên sẽ tập trung nó. Thật ra có kịch bản nào gửi thì tôi sẽ nhận lời, tôi không từ chối kịch bản nào đâu. (Cười).

- Chị không ngại bị so sánh với các đả nữ trên màn ảnh hiện này sao?

Được so sánh với tiền bối thì hãnh diện cho mình, nên tôi không ngại đâu. Được so sánh tức là bản thân đã được khán giả chú ý trong mảng đó. 

- Vũ Ngọc Anh cho biết cuộc sống mình rất hạnh phúc, vậy nếu như gặp chuyện buồn sẽ đối mặt nó thế nào?

Sau đợt dịch này, tôi nhận ra là bản thân làm gì cũng được nhưng nó phải vui cái đã. Tôi vẫn có những lúc buồn về công việc, chuyện tình cảm đôi khi cũng có cãi nhau, nhưng tôi cố xử lý cho trôi nhanh nhất có thể, sau đó tập trung cho công việc của mình.

Vũ Ngọc Anh: Từng định bỏ nghề vì tưởng rằng không còn ai nhớ đến, chẳng ngại bị so sánh với các đả nữ Ảnh 6

- Nói về Tết, thường chị hay có những hoạt động nào nhất?

Ngày bé tôi rất muốn đi xem pháo hoa chứ không phải cùng gia đình đón giao thừa cùng nhau, tuy nhiên khi lớn lên, đi làm xa nhà cũng nhiều nên tôi luôn giữ một thói quen đó là giao thừa phải đầy đủ tất cả mọi người trong gia đình. Sau đó cùng nhau đi chùa, lì xì, như thế đã là quá vui rồi.

- Nói về lì xì, ngày nay hình thức này đang bị biến tướng, thậm chí có người còn sẵn sàng chê nếu nhận phải mệnh giá tiền thấp, chị nghĩ sao về điều này?

Nếu mà chơi trong bạn bè thì tôi không bàn tới, còn nếu như trong gia đình, bố mẹ lì xì mà con cái chê là điều không nên. Lì xì là để cầu may mắn, trọng vật chất quá sẽ không tốt.

Cảm ơn Vũ Ngọc Anh về những chia sẻ này, chúc những dự án của chị năm nay sẽ đạt được thành công!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất