Giải Trí

Thêm một đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp trong vụ án của mỹ nhân 'Chiếc lá bay'

Huyền Thanh
Chia sẻ

Diễn biến mới trong vụ án mỹ nhân 'Chiếc lá bay' đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo một tờ báo Thái Lan, ngày 02/4, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp San Wisapat Manomairat - một trong những đối tượng có mặt tại hiện trường tử nạn của mỹ nhân Chiếc lá bay - với cáo buộc bất cẩn gây ra cái chết cho người khác.

Thêm một đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp trong vụ án của mỹ nhân 'Chiếc lá bay' Ảnh 1
San Wisapat Manomairat.

Được biết, San là người có tiếp xúc nhiều nhất với Tangmo trong thời gian trước và sau khi vụ tai nạn xảy ra. Không chỉ thế, người phụ nữ này còn là người chứng kiến nữ diễn viên Tangmo đi xuống cuối thuyền để tiểu tiện. Khi đó, mỹ nhân Chiếc lá bay có nắm lấy hai chân của San để giữ cân bằng, thế nhưng người này vẫn tỏ thái độ dửng dưng, không quan tâm và chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại. 

Đến khi Tangmo bất cẩn rơi xuống thuyền, San Wisapat Manomairat vẫn không hề có động thái nào gọi là cứu giúp người tử nạn. 

Thêm một đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp trong vụ án của mỹ nhân 'Chiếc lá bay' Ảnh 2

Thậm chí, sau cái chết thương tâm của bạn, San không những không đau buồn mà còn tuyên bố một câu vô trách nghiệm khiến dân tình không khỏi phẫn nộ: "Tôi không lo lắng vì tôi đã đưa hết mọi thông tin rồi. Tôi chỉ là không nhìn thấy mà thôi".

Hành động trên của San khiến công chúng không khỏi lạnh lòng và liên tiếp yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối tượng.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra cái chết thương tâm của mỹ nhân Chiếc lá bay, thế nhưng vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có bất kì kết luận chính thức nào. 

Thêm một đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp trong vụ án của mỹ nhân 'Chiếc lá bay' Ảnh 3

Trong khi dân tình đang mong chờ cơ quan chức năng làm sáng tỏ  nguyên nhân sâu sa đằng sau vụ tử nạn của Tangmo Nida, thì bà Panida (mẹ của Tangmo) lại nộp đơn yêu cầu kết thúc quá trình điều tra khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, nhiều người còn to gan suy đoán rằng bà cùng một giuộc với đám người gây nên cái chết cho con gái.

Hiện tại , cơ quan chức năng vẫn chưa có phản hồi về đơn yêu cầu khép lại vụ án của bà Panida. Tức là, vụ án vẫn sẽ tiếp tục được điều tra đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất