Giải Trí

VSoul và Tuimi không coi nhau là đối thủ, háo hức được Collab cùng nhau trong 'King Of Rap'

Ngọc Trang
Chia sẻ

Tuimi và VSoul được chọn làm một cặp để trình diễn cùng nhau trong vòng Collab của King Of Rap 2020. Tuy nhiên đến vòng thi này, cả hai đều trong tâm thế không hề coi nhau là đối thủ

- Chào VSoul và Tuimi. Trong vòng Collab, các thí sinh không chỉ thi đấu mà còn phải kết hợp với một nghệ sĩ nổi tiếng. Hẳn các bạn đã phải luyện tập rất nhiều cho phần trình diễn này?

Tuimi: Có lẽ phần thi sắp tới sẽ giống với phần trình diễn hơn. Tuimi và VSoul đã chuẩn bị một câu chuyện xung quanh bài hát được chọn và mong rằng sẽ đem lại điều mới mẻ, thú vị hơn cho khán giả.

VSoul: Đây là lần kết hợp đầu tiên của chị Tuimi và VSoul với nhau nên cảm giác đầu tiên của mình rất bất ngờ. Bài hát được chọn là một ca khúc R&B rất hay, mọi người hãy đón chờ nhé!

- Nghệ sĩ mà hai bạn hợp tác trong vòng Collab này là ai?

Tuimi: Đó chính là Erik - một giọng ca ballad siêu ngọt ngào ấm áp. 

- Khi nhận được đề bài của cuộc thi, hai bạn cảm thấy thế nào?

Tuimi: Lúc đầu, cả hai thấy hơi lo lắng vì không biết biến một bài Vpop Ballad sang hiphop như thế nào. Nó là một thể loại nhạc chậm và tình cảm, viết rap về love (tình yêu) cho hay và lạ thì cũng khó hơn những chủ đề khác.

VSoul: Bài nhạc này là một câu chuyện của cả hai người và một người thứ 3 nữa. Phần nội dung thì Vsoul và chị Tuimi đều muốn đầu tư cho nó thật đặc biệt, để khán giả được hiểu, được nghe và được thấy cũng như cảm nhận.

- Khi biết sẽ hợp tác với một ca sĩ nam là Erik, Tuimi có thấy mình sở hữu lợi thế hơn so với VSoul hay không?

Tuimi: VSoul và Tuimi đã biến bài đó thành bài của mình, còn Erik là người support thôi, chứ không phải duet (ghép đôi) giữa mình và Erik, còn VSoul là người thứ 3. Chúng mình cũng cố gắng làm một câu chuyện dễ hiểu cho khán giả, để Erik là cái khung, còn câu chuyện tình ái xoay quanh VSoul và Tuimi.

- Hai bạn có cảm thấy áp lực trước đối thủ của mình ở vòng này?

Tuimi: Không. Mình thấy rất vui vì được diễn với VSoul trong đợt này. Theo con mắt với đôi tai của Tuimi, mình đánh giá VSoul là người mạnh nhất top 20 trong Melody (giai điệu), điều đó sẽ làm cho phần trình diễn hay hơn, theo như ý muốn của mình.

VSoul: Trước khi tham gia chương trình này, VSoul đã biết đến chị Tuimi rồi. Mình tham gia chương trình chưa bao giờ trong tâm thế đấu đá nhau với đối thủ mà chỉ là những người để VSoul có cơ hội cọ sát, làm tiếp phần âm nhạc của mình, mở rộng hơn con đường mà mình mong muốn thôi.

- Các mentor của King Of Rap đã hỗ trợ cho các bạn những gì trong vòng đấu này?

VSoul: Anh Đạt - người hỗ trợ VSoul trong vòng này là một người rất hiểu cảm nhận của mình về âm nhạc và cho VSoul cảm giác "VSoul là VSoul nhất có thể". Khi nói chuyện với anh Đạt, mình cảm thấy rất thoải mái. Còn về anh Hồ Hoài Anh, đây là lần đầu tiên VSoul tiếp xúc với một người sản xuất âm nhạc không phải trong môi trường hiphop. Mình rất bất ngờ vì anh có một tai nghe và phạm trù hiểu biết về âm nhạc rất rộng lớn, hơn cả những gì VSoul có thể tưởng tượng. Đó sẽ là những điều mà mình không bao giờ quên được.

Tuimi: Nhân đây, mình xin cảm ơn giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh vì đã hỗ trợ và nhường chúng mình rất nhiều, muốn gì là anh chiều luôn.

- Trong bài Collab này, hai người viết lyric (lời bài hát) riêng hay ngồi sáng tác chung?

Tuimi: Thực ra VSoul và Tuimi đã ngồi bàn trước xem verse (phân khúc) này là chủ đề như thế nào, verse kia ra sao nên mỗi người sẽ tự thu và ghép vào với nhau. Nhưng tất cả đều có sự thống nhất từ trước nên rất thuận lợi.

- King Of Rap có ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống hiện tại của các bạn?

VSoul: Sau khi phát sóng những tập đầu của chương trình, trên trang facebook của mình ngập tràn những clip, hình ảnh và bình luận của King Of Rap. King Of Rap khiến nhiều người biết đến VSoul hơn, làm cho mình tự tin hơn khi ra ngoài nhận mình là một rapper cũng như lập kế hoạch làm gì sau khi cuộc thi kết thúc.

Tuimi: Mình thấy King Of Rap đã giới thiệu cho khán giả Việt Nam thấy nhiều hơn về thế giới Rap, về một góc cạnh mới của hiphop. Nó không phải là chửi bới nhau, underground, trẻ trâu, mà mỗi người có một câu chuyện, có chiều sâu. Sự khác biệt nữa trong chương trình này là thí sinh phải sáng tạo, sáng tác và có cơ hội làm lại những ca khúc cũ thành mới. Mình thấy King Of Rap tạo ra một sân chơi mới cho giới trẻ rất thú vị, mang lại thông điệp và content (nội dung) mới cho làng giải trí Việt Nam.

- Một số khán giả cho rằng rap Việt khó tiếp cận với khán giả đại chúng vì không dễ thẩm thấu như pop, ballad, R&B,... Với một người đã từng sáng tác và hát ballad, R&B như Tuimi, bạn đánh giá như thế nào về quan điểm đó?

Tuimi: Mỗi người đều có một gout âm nhạc riêng. Với mình, mình thấy trong 2,3 năm vừa rồi, hầu như bài hit nào của Vpop đều Freaturing (kết hợp) với 1 rapper, thậm chí có những bài mà đoạn rap là điểm nhấn chính. Vì thế, mình cho rằng con đường của rap đang ngày càng đi lên.

Tại sao Việt Nam không thể cập nhật với thế giới, trong khi những Rock Star hiện tại của thế kỷ 21 là hiphop artist? Hiện tại, khi làn sóng hiphop đã đến với Việt Nam, Tuimi nghĩ trong thế hệ 4.0, mọi người có thể cập nhật rất dễ dàng. Hiphop không chỉ là âm nhạc mà còn là cả một cộng đồng, văn hóa. Hơn nữa, văn hóa đó được coi là ngầu và cool, thì ai chẳng muốn cool ngầu đúng không nào?

Cảm ơn Tuimi và VSoul đã chia sẻ. Chúc các bạn thành công trên chặng đường tiếp theo cùng King Of Rap 2020!

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất