Giải Trí

Hiện tượng tại The Heroes - VP Bá Vương: Kỵ ngủ trong ngày đầu năm, áp lực khi thấy lì xì

Minh Ngọc
Chia sẻ

Khép lại một năm đáng nhớ với chặng hành trình dài tại The Heroes, VP Bá Vương hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn với những dự án 'khủng' trong năm mới 2022.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 chính là nơi giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ mới đầy tiềm năng của làng giải trí Việt. Không chỉ Mỹ Anh, Orange hay Uni5, sân khấu The Heroes còn giới thiệu đến khán giả cái tên VP Bá Vương - nghệ sĩ trẻ với "chất điên" trong âm nhạc đáng được chời đợi. 

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, SAOstar đã có cơ hội được trò chuyện với VP Bá Vương để lắng nghe chặng hành trình của năm 2021 lẫn những chia sẻ thú vị trong ngày Tết Nguyên đán.

- Nhìn lại 365 ngày vừa qua của năm cũ, điều gì khiến VP Bá Vương cảm thấy tự hào nhất?

Điều đáng tự hào nhất trong năm vừa quá chính là tôi vẫn tin vào bản thân, cho dù có rất nhiều suy nghĩ trái chiều, khuyên mình nên lựa chọn những con đường khác an toàn hơn. Tuy nhiên tôi vẫn tin vào bản thân, vẫn bước trên con đường này cùng với những người anh em của mình.

- Trong năm vừa qua, anh đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm âm nhạc cũng như tham gia chương trình The Heroes, chắc hẳn là sẽ có những tiếc nuối cho các dự án còn dang dở đúng không?

Năm vừa qua tôi không cảm thấy tiếc nuối vì một điều gì cả. Tôi nghĩ mọi thứ xảy ra đều do ý trời sắp đặt, chúng ta cứ làm hết sức của mình thì không có gì phải tiếc cả. Tôi cảm thấy tự hào vì một năm mà mình hoạt động khá năng nổ trên thị trường âm nhạc nhiều hơn, được khán giả biết đến nhiều hơn thay vì tiếc nuối những chuyện đã qua.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong năm vừa qua là gì?

Khi nhắc đến năm 2021, điều đáng nhớ nhất không đâu xa lạ chính là tham gia The Heroes. Nhờ The Heroes mà tôi có cơ hội làm việc cùng với anh producer TDK - một người anh tài năng. Hai anh em đã hợp tác với nhau một chặng đường rất dài và vui vẻ. Ngoài ra, tôi còn được gặp gỡ rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như Ali Hoàng Dương, Han Sara... mọi người rất vui vẻ và có vô số những kỷ niệm đáng nhớ suốt chặng hành trình dài hơn 6 tháng.

- Sau The Heroes, VP Bá Vương cho ra mắt rất nhiều sản phẩm âm nhạc, một cách nghệ thuật một cách năng nổ,... Nhìn lại năm qua, không biết anh đã thực hiện được mục tiêu mà bản thân đã đề ra trước đó hay chưa?

Như đã chia sẻ thì The Heroes đến với tôi một cách rất bất ngờ, thế nên tôi cũng chưa đặt ra nhiều mục tiêu, chỉ mong là mình và anh TDK hợp tác một cách thành công và ăn ý nhất, có được thêm những khán giả yêu quý mình. Có lẽ những mục tiêu xa hơn sẽ được tôi đặt ra trong năm 2022 tới đây, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn sẽ là các mục tiêu trong chặng hành trình hoạt động nghệ thuật.

- Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ đặc biệt trong năm, cảm xúc của anh trong những ngày này như thế nào?

Đối với VP Bá Vương, những ngày này vô cùng đặc biệt, kiểu như cảm xúc lâng lâng làm sao đấy. Nơi tôi đang sinh sống vẫn còn giữ được những nét văn hoá dân gian, Tết là dịp để gặp gỡ bà con dòng họ, những người thân trong gia đình vì không có dịp nào khác mà gia đình có thể đoàn tụ đông đủ như những ngày Tết. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta, những ngày Tết cổ truyền luôn là những ngày đầy ý nghĩa.

- Là người con miền Tây lên TP HCM để lập nghiệp, đã có bao giờ anh đón Tết xa nhà hay chưa?

Tôi từng nghĩ sẽ có một dịp nào đó mình phải ăn Tết xa nhà, có thể vì khoảng cách địa lý hay tính chất công việc của mình. Thế nhưng thật may mắn là cho đến thời điểm hiện tại, trộm vía tôi vẫn còn có cơ hội được về quê ăn Tết đều đặn.

- Thông thường những ngày Tết của VP Bá Vương sẽ trôi qua như thế nào?

Cũng giống như nhiều gia đình khác, thông thường tôi sẽ quây quần bên gia đình trong những ngày đầu năm, trước Tết thì phụ giúp gia đình chuẩn bị mọi thứ, từ lau dọn nhà cửa cho đến mua sắm hoa, quả, mứt,... Những ngày mùng 1, 2, 3 thì về quê đoàn tụ với gia đình, thăm bà con dòng họ và trao cho nhau những lời chúc đầy ý nghĩa trong ngày đầu năm.

- Nhiều người sẽ hay kiêng kỵ trong ngày đầu xuân, anh có kiêng kỵ điều gì không?

Thật ra tôi không mê tín dị đoan, nhưng điều kiêng kị nhất đối với tôi trong những ngày đầu năm mới chính là kiêng ngủ. Bởi vì chỉ có những ngày Tết thì chúng ta mới có thời gian bên gia đình, có thời gian đoàn tụ với người thân sau một năm dài lao động vất vả. Thế nên tôi sẽ rất hạn chế ngủ trong những ngày Tết Nguyên đán.

- Những người con xa nhà khi trở về dịp Tết sẽ hay được đặt câu hỏi bao giờ dựng vợ gả chồng, anh có rơi vào trường hợp này chưa?

Đâu cần đến Tết, mỗi lần về quê tôi vẫn thường được hỏi những câu như thế. Tuy nhiên tôi nghĩ họ cũng hỏi theo thói quen và cũng không có ý gì cả, cũng thú vị mà! (cười)

- Có lẽ những người thân, bố mẹ cũng hỏi thăm, quan tâm về con đường nghệ thuật mà anh đang đi đúng không?

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được bố mẹ và những người thân ủng hộ và theo dõi con đường nghệ thuật của mình. Đôi khi thấy mệt mỏi nhưng nhờ gia đình, người thân mà tôi có thêm động lực để làm nghề, để tiếp tục con đường mà tôi đang theo đuổi.

- VP Bá Vương có cảm thấy thiệt thòi khi những ngày Tết Nguyên đán hiện nay không còn được như xưa?

Tôi tin theo từng khoảng thời gian, từng giai đoạn thì nó sẽ có những thay đổi tiêu cực nhưng cũng mang những mặt tích cực bởi trên đời này không có gì hoàn hảo cả. May mắn thay gia đình tôi vẫn giữ được những nét truyền thống, song cũng cập nhật xu hướng, những điều mới mẻ trong ngày Tết hiện đại.

- Theo anh giá trị cốt lõi của những ngày Tết Nguyên đán là gì?

Theo tôi giá trị cốt lõi của ngày Tết chính là mọi người sẽ gạt hết những lo toan thường nhật và quay quần bên gia đình, cùng nhau ăn uống, vui chơi chuyện trò sau một năm vất vả. Đó chính là điều vui và ý nghĩa nhất. 

- VP Bá Vương có hay được nhận những phong bao lì xì trong ngày Tết không?

Hiện tại tôi cũng đã có cháu và cũng ngại việc nhận lì xì. Và đây cũng là áp lực trong những ngày Tết (cười). Thế nhưng nó cho tôi biết là bản thân đã lớn thật rồi.

- Còn việc mua quần áo mới hay tặng quà cho đấng sinh thành thì sao?

Những năm trước đây tôi thường đợi đến Tết mới mua quần áo mới, còn bây giờ đi làm rồi, thấy chỗ nào có quần áo đẹp là ghé đến mua, cho bản thân lẫn cho bố mẹ. Còn chuyện quà biếu bố mẹ thì tôi nghĩ, Tết mình về quê đón Tết, quây quần bên gia đình chính là món quà lớn nhất đối bố mẹ rồi.

- Dự định trong năm mới của VP Bá Vương là gì?

Tôi nghĩ sẽ có những bức phá mới trong năm nay. Năm 2021 thì có The Heroes, tôi phải đối đầu với những thử thách bất ngờ. Sang năm nay tôi và ê-kíp đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng để cho ra mắt những sản phẩm chỉn chu, mong là mọi người ủng hộ.

- Liệu rằng trong năm mới, xu huống âm nhạc của anh cũng sẽ mới?

Chắc chắn rồi, nhưng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với quãng thời gian trước đây. Xu hướng âm nhạc của tôi sẽ xoay quanh hai từ "công nghệ", đó sẽ là những sự phối hợp rất "công nghệ".

- Nhân dịp năm mới 2022, VP Bá Vương hãy gửi lời chúc đến quý vị khán giả của SAOstar lẫn các fan hâm mộ đã theo dõi hành trình của anh suốt một năm qua.

Nhân dịp năm mới 2022, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ đến với quý độc giả của SAOstar cũng như các fan. Chúng ta đã trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh, thế nên tôi muốn chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ và sống hạnh phúc bên người thân.

- Cảm ơn VP Bá Vương về những chia sẻ thú vị, chúc anh sẽ ngày một thành công trên con đường nghệ thuật, bùng nổ hơn trong năm mới 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất