Giải Trí

Giải Oscar cho Taylor Swift? Tại sao không?

Nguyễn Ngọc Minh Châu
Chia sẻ

Dù chủ yếu được biết đến với vai trò ca nhạc sĩ , nhưng cái tên Taylor Swift đã được nhắc đến không dưới một lần tại Oscar trong suốt 13 năm sự nghiệp của cô. Hãy cùng tìm hiểu những lý do cho thấy Taylor xứng đáng có cơ hội nhận được giải thưởng quý giá này.

Thành tích đáng nể về các giải thưởng âm nhạc

Taylor Swift đã trở thành cái tên quá quen thuộc với các giải thưởng âm nhạc. Cô đã giành được giải Grammy đầu tiên của mình vào năm 2010 khi mang về giải thưởng Album của năm cho album phòng thu thứ hai, Fearless, cùng với ba giải thưởng quốc gia khác. Trong những năm qua, cô nàng đã giành được thêm nhiều giải thưởng nữa, với tổng cộng 10 giải Grammy, bao gồm cả giải Album của năm lần hai vào cho album 1989.

Âm nhạc của Taylor cũng nhận được sự tán thưởng tại các lễ trao giải đáng chú ý khác, bao gồm American Music Awards ( AMAs), Billboard Music Awards MTV Video Music Awards. Cô cũng đã giành được ba đề cử Giải Quả cầu vàng cho các bài nhạc phim như Safe & Sound trong The Hunger Games.

Cô đủ điều kiện để nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm

Dù trước đây Taylor chưa bao giờ được đề cử tại Lễ trao giải Oscar cho các vai diễn trong các bộ phim như Valentine’s DayThe Giver. Nhưng hiện giờ cô có thể sẽ là một ứng cử viên trong hạng mục Bài hát gốc hay nhất cho các bài nhạc phim đã đề cập. Và bản phát hành năm 2020 có thể giúp cô nhận được đề cử.

Bộ phim tài liệu về cuộc đời của Taylor, Miss Americana, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1 năm 2020. Sau đó nó được phát hành trên Netflix. Mặc dù thời gian chiếu rạp ngắn ngủi, Miss Americana vẫn đủ điều kiện nhận giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất. Tuy nhiên, bản thân Taylor Swift cũng có thể nhận được đề cử trong hạng mục Bài hát gốc hay nhất cho giai điệu cuối bộ phim Only the Young.

Bài hát của Billie Eilish không còn đủ điều kiện ứng cử giải Oscar

Thời điểm ra mắt của ca khúc Only the Young không thể tốt hơn cho cơ hội giành giải Oscar của Taylor bởi chưa đầy hai tháng sau khi Miss Americana công chiếu, ngành công nghiệp điện ảnh đã trải qua một cuộc biến động dưới tác động của đại dịch COVID-19. 

Trong danh sách các bộ phim bị trì hoãn việc ra mắt có tên phần phim về James Bond mới nhất, No Time to Die. Như truyền thống, một bài hát do nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện sẽ được công bố khi bộ phim về điệp viên 007 ra mắt, ca khúc No Time to Die của Billie Eilish được phát hành vào tháng 10 năm 2020, ngay khi bộ phim bị lùi lại một lần nữa cho đến tháng 4 năm 2021. Điều này có nghĩa bài hát không đủ điều kiện tham gia Giải thưởng Viện hàn lâm năm 2021.

Taylor Swift sắp có cơ hội ghi tên mình vào danh sách số ít nghệ sĩ giành đủ 4 giải thưởng nghệ thuật của Mỹ.

Nữ ca sĩ được đề cử tại Quả cầu vàng 2020 cho Bài hát gốc hay nhất cho Beautiful Ghosts của Cats. Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng nhiều người ngạc nhiên hơn khi bài hát thậm chí không nhận được đề cử Oscar. Điều này có thể là do bộ phim được phát hành vào cuối năm.

Nếu giành chiến thắng tại lễ trao giải năm 2021, cô sẽ giành được ba trong số bốn giải thưởng nghệ thuật lớn của Mỹ. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã giành được giải Emmy cho Chương trình tương tác xuất sắc với chương trình hòa nhạc AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience vào năm 2015. Sau giải Oscar, tất cả những gì cô còn thiếu chỉ còn giải Tony.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất