Giải Trí

Trương Triết Hạn bị 8 nhãn hàng tuyên bố chấm dứt hợp tác sau khi lên tiếng xin lỗi

Quốc Sĩ
Chia sẻ

Các nhãn hãng lần lượt có động thái mạnh với Trương Triết Hạn sau ồn ào thiếu hiểu biết của anh.

Ngày 13/8, Trương Triết Hạn chính thức lên tiếng xin lỗi trên Weibo sau ồn ào thiếu hiểu biết của mình. Dù đã "trịnh trọng xin lỗi" tuy nhiên dư luận trong nước dường như không tha thứ cho nam diễn viên sinh năm 1991. 

Trương Triết Hạn bị 8 nhãn hàng tuyên bố chấm dứt hợp tác sau khi lên tiếng xin lỗi Ảnh 1
Trương Triết Hạn bị 6 nhãn hàng tuyên bố chấm dứt hợp tác sau khi lên tiếng xin lỗi.

Đỉnh điểm là 8 nhãn hàng lần lượt tuyên bố ngưng hợp tác Trương Triết Hạn. Đầu tiên, công ty sản xuất đồ uống lớn nhất tại Trung Quốc - WAHAHA cho biết kết thúc mối quan hệ hợp tác với Trương Triết Hạn, ngưng sử dụng hình ảnh của anh để quảng bá cho thương hiệu kem. 

Nhãn hàng thứ hai là thương hiệu mỹ phẩm KIMTRUE. Phía công ty cho biết toàn thể nhân viên sẽ kiểm điểm sâu sắc, đồng thời chấm dứt hợp tác với Trương Triết Hạn.

Tiếp đến, nhãn hàng thứ 3 HSU FU CHI (công ty sản xuất bánh kẹo) phản đối hành động của nam diễn viên Sao lại yêu em mất rồi và tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Thương hiệu thứ 4 cũng có động thái mạnh liên quan đến ồn ào này là công ty điện tử ANKER cũng sẽ ngưng hợp tác trong hôm nay. Nhãn hàng thứ 5 là SHUIXING HOME và nhãn hàng thứ 6 là game Mộng ảo tân tru tiên cũng có động thái dứt khoát với Trương Triết Hạn.

Ngay sau đó, nhãn hàng thứ 7 là thương hiệu trang sức PANDORA cùng nhãn hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng "Bách thảo vị" cùng không nằm ngoài cuộc "phong sát" này. 

Trương Triết Hạn bị 8 nhãn hàng tuyên bố chấm dứt hợp tác sau khi lên tiếng xin lỗi Ảnh 2

Netizen xứ Hoa ngữ đang xôn xao đặt nghi vấn liệu sẽ có tiếp tục bao nhiêu thương hiệu nữa "phong sát" Trương Triết Hạn. Và nam diễn viên có thể đứng vững trước sóng gió này?

Xem thêm: Trương Triết Hạn chính thức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào bị tố thiếu hiểu biết

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất