Giải Trí

Trò Chơi Trời Cho: Anh Tú 'trật khớp cổ tay 9 lần' vì đam mê

Phương Vy
Chia sẻ

Anh Tú đã làm người xem không khỏi choáng ngợp tại tập 2 'Trò Chơi Trời Cho'.

Tại tập 2 Trò Chơi Trời Cho, khán giả đã được chiêm ngưỡng những tiết mục đặc sắc và đầy gay cấn. Mỗi màn trình diễn trên sân khấu đều làm cho người xem phấn khích và không thể rời mắt. Đặc biệt màn thể hiện đầy mạo hiểm của Anh Tú và Lim Hiệp Tiến đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khán giả.

Tại hậu trường gameshow, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những trải lòng từ phía Anh Tú về đam mê với bộ môn xe đạp địa hình và quan điểm về sự may rủi trong cuộc sống.

Trò Chơi Trời Cho: Anh Tú 'trật khớp cổ tay 9 lần' vì đam mê Ảnh 1
Hình ảnh của Anh Tú và và học trò tại Trò Chơi Trời Cho

- Cảm xúc của bạn như thế nào khi bước vào phần thử thách tại Trò Chơi Trời Cho?

Anh Tú: Thật ra hai bọn mình thường xuyên đi tập với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên bên mình hai người cùng tham gia gameshow một lúc và khá là hồi hộp. 

- Vậy là cả hai bạn đều đã tập bộ môn xe điện cách đây khá nhiều năm?

Thật sự mà nói Hiệp Tiến chính là một trong những học trò tốt nhất của tôi. 

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bạn là bao nhiêu tuổi?

Tôi hơn Tiến 9 tuổi

- Được biết Anh Tú là người hiếm hoi chơi bộ môn xe đạp địa hình tại Việt Nam?

Tôi không phải là người Việt Nam đầu tiên chơi môn này, vì trước đây khi tôi bắt đầu tập luyện đã có một vài du học sinh ở nước ngoài. Nhưng khi trở về nước họ không tập luyện nữa. Và đa phần là tập chơi, chứ không tập chuyên sâu như tôi.

Trò Chơi Trời Cho: Anh Tú 'trật khớp cổ tay 9 lần' vì đam mê Ảnh 2
Anh Tú đã có 4 năm tập luyện bộ môn xe đạp địa hình

- Bộ môn xe đạp địa hình mới du nhập Việt Nam khoảng bao nhiêu năm?

Tôi chính thức bắt đầu tập luyện là năm 2018.

- Đây là một trong những bộ môn thể thao có thể nói là nguy hiểm, yếu tố may rủi trong bộ môn này khá cao đúng không?

Đó là một lí do mà khi chúng tôi sử dụng xe sẽ phải luyện tập rất nghiêm túc, không được bỏ qua những bước căn bản. Nếu mà một số người muốn đốt cháy giai đoạn, đôi khi sẽ gặp chấn thương rất nặng.

- Từ khi tham gia bộ môn này cho đến thời điểm hiện tại, Anh Tú có gặp nhiều lỗi không?

Thật ra mỗi ngày chúng tôi tập luyện, đặc biệt tập với địa hình mới việc phát sinh ra lỗi là chuyện rất bình thường. Và với những chấn thương đơn giản là chuyện xảy ra hằng ngày, còn như tôi ngày xưa không có người huấn luyện thì tự tập nên gặp chấn thương khá nhiều. Đặc biệt nhất tôi bị trật khớp cổ tay đến 9 lần, sau này tôi tích lũy kinh nghiệm đó và truyền đạt cho các lứa học sinh sau và gần như mọi người không còn bị điều đó nữa.

Trò Chơi Trời Cho: Anh Tú 'trật khớp cổ tay 9 lần' vì đam mê Ảnh 3
Hình ảnh học trò của Anh Tú

- Vốn hai bạn đã tập luyện bộ môn có yếu tố may rủi, giờ lại tham gia một gameshow mang tính may rủi. Không biết bản thân hai bạn nhận xét về sự may rủi như thế nào trong cuộc sống hằng ngày?

Anh Tú: Tôi nghĩ đó là điều đôi khi không thể kiểm soát được, nó đúng có thể là dựa vào vận may của mỗi người vì tôi không thể biết trước tương lai ra sao cả. Chỉ biết cố gắng để làm tốt nhất những thứ mình đang làm mà thôi.

- Theo Anh Tú may mắn lớn nhất của bạn tính đến thời điểm hiện tại là gì?

Đó chính là việc tôi đã tìm được một niềm đam mê, sở thích để có thể theo đuổi nhiều năm.

- Bạn nhận xét như thế nào về câu nói "Trong cái rủi có cái may"?

Thường thì nếu trong bộ môn chúng tôi tham dự và theo đuổi, thì vấn đề "trong cái rủi có cái may"chính là việc đôi khi tôi bay lên thì địa hình bị nảy, nhưng may mắn là không bị văng ra và tôi kiểm soát được tình huống như vậy. Còn nếu chẳng may nó văng đi quá sẽ gặp chấn thương rất nặng.

- Không biết bạn tốn thời gian bao lâu để có thể thích nghi với chiếc xe đạp địa hình?

Đó chính là yếu tố đầu tiên để bạn có thể theo đuổi bô môn này. Đối với tất cả dòng xe để tập kỹ thuật hay chạy địa hình chuyên nghiệp đa phần yên xe đều rất thấp. Tại vì phần lớn tôi sẽ đứng để điều khiển xe là chủ yếu, và khi nào cái yên chỉ có công dụng là đôi khi mỏi chân hoặc bay mà trượt thì sẽ có ngồi vào thôi, chứ chúng tôi di chuyển sẽ đứng hết.

- Cảm ơn Anh Tú về những chia sẻ trên!

Trò Chơi Trời Cho được tài trợ bởi Corona Resort – Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam. 

Corona Resort tọa lạc tại Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất tại Phú Quốc. Với vị trí đắc địa cùng cơ sở vật chất, hạ tầng đẳng cấp quốc tế, Corona Resort được xem là siêu tổ hợp, nghỉ dưỡng – giải trí sang trọng bậc nhất tại Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.

Với slogan "Nơi niềm vui bất tận", Corona Resort hứa hẹn sẽ là thiên đường giải trí hấp dẫn bậc nhất cho du khách, là điểm đến không thể bỏ qua khi có cơ hội ghé thăm "đảo ngọc" Phú Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất