Trong sự nghiệp nghệ thuật, Xuân Hinh vốn là cái tên đã tạo dựng được vị trí vững chắc trên sân khấu. Với lối diễn duyên dáng, khả năng biến hóa linh hoạt cùng màu sắc riêng biệt, Xuân Hinh ghi dấu qua nhiều vai diễn và được khán giả đặt cho biệt danh "vua hài đất Bắc".
Có thể nói, sân khấu chính là nơi Xuân Hinh có được hào quang lớn nhất. Ở đó, nam nghệ sĩ sở hữu lượng khán giả trung thành và một thương hiệu đã được xây dựng qua hàng chục năm. Chính vì vậy, quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác như điện ảnh trở thành bước đi đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Xuân Hinh.
Ở tuổi 63, Xuân Hinh không chọn cách đứng yên với những thành công đã có. Xuân Hinh quyết định bước lên màn ảnh rộng, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Đây không chỉ đơn thuần là một vai diễn mà còn cho thấy tinh thần muốn thử thách bản thân, tìm kiếm thêm những trải nghiệm mới sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.
Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong Mùi Phở từng nhận được nhiều sự quan tâm. Khán giả tò mò muốn biết một nghệ sĩ vốn quá quen thuộc với tiếng cười trên sân khấu sẽ mang màu sắc gì khi đứng trước máy quay điện ảnh. Sự kỳ vọng ấy càng lớn khi đây là một trong những dấu mốc quan trọng của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, hành trình ấy lại chưa tạo được tiếng vang như mong đợi. Ra mắt trong mùa phim Tết 2026, Mùi Phở phải đối đầu với những tác phẩm nhận được sự chú ý lớn, trong đó có phim của Trấn Thành và Trường Giang. Cuộc cạnh tranh phòng vé khốc liệt khiến bộ phim có sự góp mặt của Xuân Hinh không thể tạo nên cú hích đủ mạnh.
Doanh thu khoảng 40 tỷ đồng của Mùi Phở vì thế trở thành một kết quả khiến nhiều người tiếc nuối. Điều đáng nói, sự tiếc nuối này không chỉ nằm ở một con số phòng vé mà còn đến từ kỳ vọng dành cho màn chạm ngõ điện ảnh của một nghệ sĩ gạo cội.
Xuân Hinh đã dành phần lớn sự nghiệp để mang tiếng cười đến với khán giả. Khi bước sang điện ảnh, nam nghệ sĩ được kỳ vọng có thể tiếp tục tạo nên một dấu ấn mới, thậm chí tìm thấy một mảnh đất phù hợp để phát huy kinh nghiệm diễn xuất và vốn sống của mình. Nhưng lần thử sức đầu tiên chưa đủ sức tạo nên tiếng vang, khiến hành trình đi tìm hạnh phúc ở lĩnh vực mới phần nào dang dở.
Dẫu vậy, thất bại của một bộ phim không đồng nghĩa với việc cánh cửa điện ảnh đã khép lại với Xuân Hinh. Trái lại, màn chạm ngõ này có thể là bước thử nghiệm cần thiết để Xuân Hinh hiểu rõ hơn về thế mạnh của bản thân trước ống kính. Điện ảnh vốn là lĩnh vực đòi hỏi sự hòa hợp giữa diễn viên, kịch bản, đạo diễn và thời điểm phát hành.
Ở tuổi 63, việc Xuân Hinh vẫn muốn bước ra khỏi vùng an toàn đã là điều đáng trân trọng. Sau nhiều năm có được vị trí riêng trên sân khấu, Xuân Hinh vẫn chọn thử sức với một con đường mới thay vì chỉ tận hưởng những thành công đã có. Vì thế, điều khán giả tiếc có lẽ không phải là Xuân Hinh thất bại ở điện ảnh, mà là lần đầu đi tìm một niềm vui mới của nam nghệ sĩ chưa có được kết quả xứng đáng. Nếu trong tương lai xuất hiện một kịch bản phù hợp, một nhân vật đủ sức khai thác chiều sâu và màu sắc riêng, Xuân Hinh hoàn toàn có thể tiếp tục bước lên màn ảnh rộng.
Hành trình đi tìm hạnh phúc của NSƯT Xuân Hinh ở điện ảnh có thể chưa trọn vẹn, nhưng chưa chắc đã kết thúc. Đôi khi, một lần bước ra khỏi vùng an toàn không phải để lập tức chạm tới thành công, mà để mở ra cơ hội tìm thấy một phiên bản khác của chính mình.