Giải Trí

Thì thầm đêm Giáng sinh cùng Erik: Ăn lễ với hai anh chị quyền lực, hé lộ kế hoạch khủng năm 2022

Minh Ngọc
Chia sẻ

Nhân dịp Giáng sinh 2021, Erik đã có những trải lòng cũng như chia sẻ về các dự án của bản thân trong năm 2022.

Là một trong những nhân tố trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc Việt, Erik đã dần chinh phục được khán giả thông qua những màu sắc, phong cách âm nhạc khác nhau, đặc biệt là sau khi đăng quang danh hiệu Quán quân The Heroes 2021.

Nhân dịp Giáng sinh 2021, Erik đã có những trải lòng với SAOstar, về ngày lễ đặc biệt cũng như những kế hoạch cho một năm mới 2022 sắp tới.

- Giáng sinh là ngày lễ lớn trong năm, không biết Erik sẽ thường làm gì trong những ngày đặc biệt thế này?

Những năm trước đây tôi thường dự Giáng sinh cùng với "gia đình hoa dâm bụt" của mình là chị Hòa Minzy và anh Đức Phúc. Do tính chất công việc cũng như khoảng cách địa lý mà hiếm khi nào tôi có cơ hội được kề cạnh bên gia đình trong dịp Giáng sinh. 

Erik thường đón Giáng sinh cùng hai anh chị quyền lực là Hòa Minzy và Đức Phúc

- Sắp tới đây là Giáng sinh, một trong những dịp đặc biệt trong năm, Erik đã có kế hoạch gì hay chưa?

Như tôi đã nói thì do sinh sống và làm việc chủ yếu ở TP HCM nên tôi cũng ít được về nhà trong Giáng sinh. Thế nhưng nếu được và điệu kiện cho phép, trong mùa Giáng sinh và Tết dương lịch lần này, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình, người thân nhiều hơn.

- Còn về sản phẩm âm nhạc trong dịp lễ này thì sao?

Tôi cũng từng chia sẻ với báo giới rằng mỗi năm sẽ cố gắng cho ra mắt sản phẩm ballad để dành tặng cho khán giả, và nếu được thì năm nay cũng không phải ngoại lệ. Nếu mọi thứ trôi chảy thì sản phẩm ấy sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới, tôi nghĩ đây sẽ là một bản ballad dễ nghe và dễ thấm hơn. (cười)

- Là nghệ sĩ hầu như hoạt động quanh năm và hiếm có thời gian dành cho gia đình, bạn có buồn vì những thiệt thời này không?

Tôi cũng khá buồn đấy, bố mẹ đôi lúc cũng buồn vì điều đó. Mặt khác tôi cũng đã chuyển hẳn vào TP HCM để sinh sống, phần lớn thời gian trong năm nay lại bị giãn cách xã hội do dịch Covid-19, bởi thế nên nửa năm rồi tôi cũng chưa được về nhà. Tuy vậy tôi khá may mắn vì được bố mẹ hiểu và cảm thông cho tính chất công việc của mình.

Tôi cũng biết là bố mẹ rất là buồn nhưng cố kiềm nén, cách đây chưa lâu là sinh nhật bố tôi, bố có gọi điện thoại cho tôi và khóc rất nhiều, vì vậy tôi cũng cảm thấy rất là áy náy với người thân của mình bởi đôi lúc mình quá chăm lo cho công việc mà bỏ quên luôn cả gia đình. Thế nên sắp tới đây, tôi tự nhủ với lòng sẽ bỏ ra một khoảng thời gian để bù đắp lại cho gia đình sau một năm khá bận rộn.

Nam ca sĩ cùng mẹ

- Nhìn lại một năm đã qua, đâu là điều mà anh thấy tự hào nhất?

Đó chính là mắc dù lĩnh vực nghệ thuật cũng như nhiều ngành nghề khác bị "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tôi vẫn được hoạt động, được tham gia The Heroes nhiều tháng liền và gặt hái được thành công trong chương trình này. 

Tôi nghĩ rằng đây là khoảng thời gian mình cần phải tăng tốc, đã đến lúc tôi cần hướng đến những bước tiến xa hơn chứ không thể nào là những bước đi chậm rãi, từ từ nữa. Tôi quan niệm rằng, mỗi ngày cuộc sống quanh mình se đều thay đổi và nếu mình không vươn lên thì sớm muộn gì mình cũng bị đào thải. Thế nên tôi nghĩ năm 2021 sẽ là tiền đề để năm 2022, tôi sẽ hoạt động hết năng suất và mang đến những điều thú vị, hay ho cho khán giả, đặc biệt là các fan đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi. 

- Bước tiến dài hơn của anh liệu có phải là một hình ảnh nghệ sĩ mang tầm quốc tế hay không?

Để mà nói trong tương lai mình sẽ là một nghệ sĩ vươn tầm quốc tế thì hơi xa vời chút xíu, thế nhưng nếu có thể đem những sản phẩm của tôi lên sân khấu quốc tế thì chắc chắn rằng tôi sẽ luôn sẵn sàng. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để bản thân có thể trau dồi, học hỏi cũng như lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Erik mong muốn có những bước tiến xa hơn trong năm 2022

- Cũng chuẩn bị bước sang năm mới, mục tiêu lớn nhất của bạn trong năm 2022 là gì?

Hiện nay tôi cùng với ê-kíp của mình đang ấp ủ một album đầu tay bởi 5 năm hoạt động mà tôi vẫn chưa có album nào để tặng khán giả cả. Thế nên tôi nghĩ rằng trong năm mới sẽ cố gắng hoàn thành sản phẩm này, nếu chưa kịp thì có lẽ sẽ đến năm 2023 nhưng chắc chắn phải là một album chỉn chu nhất. Sau album đó sẽ lá một tour diễn từ Bắc vào Nam dành tặng cho các khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên. Đây là điều mà tôi đã ấp ủ từ lâu bởi khi trình diễn cho các bạn sinh viên thì mình cảm thấy được truyền động lực rất nhiều, vì vậy tôi muốn dành tặng cho các bạn ấy một điều gì đó thật sự đặc biệt.

- Cảm ơn Erik về những chia sẻ thú vị này, chúc anh một dịp lễ Giáng sinh và năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất