Giải Trí

Thanh Sơn: 'Nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến'

Phương Vy
Chia sẻ

Thanh Sơn đã thẳng thắn chia sẻ về quan điểm làm nghề, cuộc sống hiện tại và một số dự định trong thời gian sắp tới khi tâm sự với SAOstar.

Thanh Sơn sinh năm 1991, anh đã có hơn một thập kỷ bền bỉ tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim truyền hình đình đám và nhận được sự chú ý của một bộ phận khán giả nhất định. Tuy nhiên cho đến khi nam diễn viên hóa thân thành nhân vật Đăng trong bộ phim 11 tháng 5 ngày, tên tuổi của anh mới thật sự trở nên bùng nổ và nhanh chóng trở thành tâm điểm được đông đảo khán giả săn đón. Trái ngược với hào quang của một nghệ sĩ nam đình đám, ở trong cuộc sống đời thường anh khá khép kín và hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu vào một ngày trong tháng 12, SAOstar đã may mắn có cơ hội được lắng nghe những trải lòng và tâm sự của Thanh Sơn trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống độc thân khi vừa trải qua tuổi 30 và quan điểm làm nghề, chuyện tình cảm trong thời gian sắp tới.

Được biết cách đây không lâu anh đã tham gia vai diễn chính trong bộ phim Đấu Trí. Sau khi bộ phim khép lại, còn điều gì khiến anh tiếc nuối với nhân vật Đại úy Vũ hay không?

- Với nhân vật Đại uý Vũ trong Đấu Trí, tôi nghĩ mình không có nuối tiếc gì sau khi hoàn thành vai diễn này. Vì từ lúc nhận kịch bản và vào vai Vũ, tôi đã nghiên cứu rất kỹ để vai diễn này khác biệt hơn hẳn các vai diễn trước tôi từng tham gia. Nhất là khi trước đó tôi đã được khán giả nhớ đến nhiều với vai Hải Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày, nên Vũ trong Đấu Trí tôi xây dựng anh chàng này nghiêm nghị, nguyên tắc hơn, không còn bóng dáng ở vai diễn trước, và tôi thấy khán giả sau khi xem đón nhận điều đó.

Sau 10 năm mới đóng lại vai cảnh sát, anh cảm thấy bản thân đã sự thay đổi như thế nào trong khả năng diễn xuất?

- Khác biệt nhiều chứ, 10 năm là mốc thời gian rất dài để tôi thay đổi cả từ vẻ ngoài đến khả năng diễn xuất. Hồi xưa tôi còn non nớt, nhưng hiện tại tôi tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn nhiều.

Thanh Sơn: 'Nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến' Ảnh 1

Dường như sau chừng ấy năm, giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2021 chính là một cột mốc đầy đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của anh?

- Đúng vậy, sau khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình của Cánh Diều Vàng 2021 tôi thật sự rất vui. Đối với tôi đây là sự công nhận về năng lực diễn xuất, và còn là sự kỳ vọng của khán giả, cũng như giới chuyên môn dành cho mình nữa. Nên trong niềm vui cũng có cả áp lực nữa.

Trải qua 10 năm với vai trò là một diễn viên, khi nhìn lại quá trình dài như vậy còn điều gì khiến anh tiếc nuối?

- Tôi nghĩ điều tiếc nuối nhất là những thời điểm không nắm bắt cơ hội và để mọi thứ vuột khỏi tầm tay. Nhưng tôi thuộc tuýp người sống hướng về tương lai, nên tôi không quá để tâm đến những gì đã qua. Mọi thứ xảy ra đều do bản thân và nên chấp nhận với điều đó.

Khi nhắc đến Thanh Sơn, dường như anh đang thiếu một vai diễn trở nên thật sự “bùng nổ” và ghi đậm dấu ấn cá nhân với công chúng. Có bao giờ Thanh Sơn cảm thấy áp lực khi suy nghĩ về vấn đề này?

- Tôi muốn làm nghệ thuật trong tâm thế vô tư nhất. Mọi thứ còn phụ thuộc vào chữ duyên. Vào thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Nếu mình muốn mà mọi thứ không đến, chẳng phải mình tự mang thất vọng vào người sao? Tôi sống khá tích cực nên không đặt nặng quá nhiều vấn đề vào suy nghĩ.

Thanh Sơn: 'Nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến' Ảnh 2

Anh nghĩ sao về việc bị một bộ phận khán giả so sánh Thanh Sơn với Quốc Trường? Vì Quốc Trường vốn là diễn viên hoạt động trong miền Nam nhưng lại gặt hái nhiều thành công và chiếm lĩnh thị phần không nhỏ ở địa hạt phim truyền hình phía Bắc, liệu anh có cảm thấy bản thân bị lấn lướt?

- Quốc Trường là diễn viên phía Nam và anh ấy Bắc tiến khi tham gia bộ phim Về Nhà Đi Con của VFC. Còn Thanh Sơn là diễn viên phía Bắc và chưa Nam tiến ở dự án phim nào cả. Nên tôi nghĩ nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến thì hợp lý hơn.

Một diễn viên thường sẽ hóa thân nhiều nhân vật khác nhau, tuy nhiên có ý kiến cho rằng có vẻ anh hơi “hiền” ở các bộ phim. Phải chăng anh đang cân nhắc hay trăn trở về việc vượt qua khỏi “vùng an toàn” để trở nên xù xì, gai góc hơn trong những dự án tiếp theo?

- Vai diễn mới nhất là Đại uý Vũ trong Đấu Trí, tôi thấy nhân vật này không hiền đâu. Dĩ nhiên là diễn viên, tôi luôn muốn hoá thân vào nhiều thể loại nhân vật để biết bản thân có những giới hạn nào. Tôi cũng không muốn bị đóng khung vào một kiểu nhân vật nhất định. Nhưng để nói trăn trở về điều đó thì không có trong suy nghĩ của tôi. 

Anh từng vướng vào nghi vấn “phim giả tình thật” với nhiều nghệ sĩ nữ như: Quỳnh Kool, Khả Ngân... Theo anh việc bị khán giả “đẩy thuyền” có phải là một sự thành công của diễn viên khi hóa thân thành nhân vật quá trọn vẹn?

- Đó là sự thành công của vai diễn, tôi nghĩ như vậy. Khán giả phải rất thích nhân vật và cặp đôi trong phim đó thì mới có "đẩy thuyền" chứ, đúng không? Và tôi nghĩ những lần được "đẩy thuyền" như vậy đồng nghĩa với việc chúng tôi đã làm tốt nhân vật mà mình đã đảm nhận.

Con đường đi lên bằng thực lực của một diễn viên không hề đơn giản, thậm chí phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Động lực nào đã khiến Thanh Sơn sau một thập kỷ vẫn không ngừng miệt mài đóng phim?

- Chỉ một động lực thôi: "Tình yêu nghề".

Thanh Sơn: 'Nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến' Ảnh 3

Được biết anh vừa mới bước sang tuổi 30 vào năm 2021, theo Thanh Sơn cuộc sống của một người đàn ông độc thân trước và sau tuổi 30 có điểm gì khác biệt?

- Khác biệt lớn nhất là tôi thấy bản thân già hơn. Còn lại cuộc sống tôi hàng ngày chỉ đơn giản đi diễn, trở về nhà, nếu có thời gian rảnh rỗi thì gặp bạn bè thân thiết. Trước 30 hay sau 30 vẫn vậy, tôi cảm thấy không có gì thay đổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Sơn đã tự tin mở lòng để đón nhận một mối quan hệ tình cảm hay chưa? Anh nghĩ sao về Khả Ngân, liệu có cơ hội nào cho anh và Khả Ngân thành đôi? 

- Tôi luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận chuyện tình cảm, chỉ là chờ duyên tới thôi. Nếu hợp thì tôi sẵn lòng tiến tới. Còn về cơ hội tiến tới với Khả Ngân tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do chữ duyên.

Đẹp trai, tài giỏi, Thanh Sơn có nghĩ bạn gái phải xứng tầm với mình thì mới yêu? Môn đăng hộ đối có là điều anh ưu tiên trong chuyện lứa đôi?

- Tôi quan trọng mình và người mình yêu có hợp nhau hay không. Nếu môn đăng hộ đối mà tính cách không hợp cũng không được.

Thanh Sơn: 'Nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến' Ảnh 4

Trên mạng xã hội anh dường như không phải một người hoạt động quá sôi nổi. Điều gì đã làm cho anh quyết định cởi mở và xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội nhiều hơn?

- Tôi thấy mọi người bây giờ sử dụng mạng xã hội nhiều quá, và đây cũng là một nơi để nghệ sĩ có thể đến gần hơn với khán giả. Vì vậy từ một người không thường xuyên sử dụng mạng xã hội, tôi bắt buộc phải đi theo trào lưu. Nhưng thi thoảng rảnh rỗi livestream trò chuyện cùng mọi người tôi thấy cũng vui và bắt đầu thích mạng xã hội nhiều hơn. Tuy nhiên để so sánh với các nghệ sĩ khác thì tôi còn lười ở khoản này lắm.

Có bao giờ Thanh Sơn gặp phải áp lực vì được nhiều khán giả quan tâm, theo dõi song song với việc cuộc sống cá nhân bị săn đón quá mức?

- Tôi thấy cuộc sống cá nhân của tôi cũng không có gì đặc sắc để mọi người quan tâm quá đà ấy chứ.

Hiện nay trong làng giải trí ngày càng xuất hiện các nghệ sĩ trẻ giỏi giang, tự tin và đầy bản lĩnh. Đây có phải là một điều khiến các nghệ sĩ có nhiều năm trong nghề lo lắng?

- Trăn trở của tôi chính là làm sao để bản thân giỏi hơn mỗi ngày. Tôi không sợ mình bị lấn lướt hay như nào cả. Với tôi, nếu bạn đủ chuyên môn và khả năng, bạn không sợ bị thay thế.

Thanh Sơn: 'Nếu phải so sánh với Quốc Trường, hãy đợi tôi Nam tiến' Ảnh 5

Có một số diễn viên trẻ hiện nay đã được nhiều khán giả biết đến khi mới chỉ tham gia vài bộ phim. Theo anh đây có phải là thành công đến quá sớm hay chỉ là sự “ăn may” nhất thời?

- Tôi thấy các diễn viên trẻ bây giờ rất giỏi đấy chứ, tôi cũng phải học tập ở các em ấy nhiều lắm.

Ngoài việc đóng phim, có một số người đã lựa chọn “lấn sân” sang lĩnh vực khác nhau. Điều này khiến cho một bộ phận khán giả cho rằng dường như việc này khiến các diễn viên khó có thể chuyên tâm việc diễn xuất. Dường như việc các ngôi sao trở nên hoàn hảo ở mọi mặt không hề đơn giản?

- Tôi không có bình luận gì về quan điểm này, vì ở bất cứ ngành nghề và lĩnh vực nào, mỗi người đều sẽ có một định hướng và suy nghĩ riêng. Tôi chỉ muốn nói, giả sử một ngày tôi phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh có phải cũng bị nghĩ không chuyên tâm diễn xuất không? Hay các nghệ sĩ hoạt động song song hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất cũng bị gán ghép vào định kiến vậy? Thực ra 9 người 10 ý thôi, nhưng chúng ta không nên đánh giá sự nỗ lực của một nghệ sĩ khi họ dành tâm huyết cho một lĩnh vực họ theo đuổi. Dù một người theo đuổi 2-3 lĩnh vực nhưng ở khía cạnh nào cũng hết tâm hết sức và mang tới những sản phẩm giá trị thì họ nên được công nhận. 

Ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, anh nghĩ điều gì quan trọng nhất đối với một người diễn viên xuyên suốt quá trình làm nghề?

- Chắc chắn là khả năng và kinh nghiệm rồi, nghề nào cũng vậy thôi.

Thanh Sơn có thể chia sẻ về những dự án phim anh dự định tham gia trong năm nay tới các độc giả SAOstar. Ngoài những kế hoạch trên, anh còn dự án nào đang chờ ngày công khai rộng rãi tới khán giả?

- Hiện tôi đã - đang có những dự án cho bản thân trong năm 2023. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa thể bật mí nên cho phép tôi được giữ bí mật, khi tới thời điểm thích hợp chắc chắn tôi sẽ chia sẻ với mọi người.

- Cảm ơn Thanh Sơn về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất