Giải Trí

Thái Thùy Linh: Vét hết đồng tiền cuối cùng để thực hiện những chuyến du ca của cuộc đời

Migi
Chia sẻ

Cho đến thời điểm hiện tại, Thái Thùy Linh xác định Du ca - đi và hát không chỉ là cuộc chơi mà còn là đam mê, cái nghiệp của mình.

Du ca - đi và hát là dự án âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Để thực hiện dự án này, Thái Thùy Linh đã ấp ủ suốt 3 năm, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, làm việc với nhạc sĩ Trần Tiến - người đã thực hiện chuyến du ca đầu tiên cùng ca sĩ Hồng Ngọc cách đây gần ba thập kỷ.

Thái Thùy Linh: Vét hết đồng tiền cuối cùng để thực hiện những chuyến du ca của cuộc đời

 Lên ý tưởng từ lâu nhưng mãi đến cuối năm 2019, Thái Thùy Linh mới có thể bắt đầu chuyến hành trình ấy. Một phần vì thu xếp cuộc sống riêng, phần nhiều hơn là bởi Thái Thùy Linh thấy mình chưa đủ chín, còn loay hoay với sự tự tin để lên đường.

"Nhắc đến du ca, hầu hết mọi người đều nghĩ là ca sĩ sẽ rong ruổi hết vùng này đến vùng kia, đi hát hết tháng này đến tháng khác như cách mà trước đây một số người đã làm. Linh thấy phương án đó không khả thi và thực sự Linh cũng chưa tìm được những đồng đội say mê đi và hát như chú Trần Tiến từng có, để tạo thành team cùng rong ruổi với mình. Đây cũng không phải cách mà Thái Thùy Linh mong muốn" - Nữ ca sĩ chia sẻ.

Phải đến năm ngoái, dự án này mới thực sự chín muồi. Giải thích về cái tên Du ca - đi và hát, Thái Thùy Linh cho biết:"Ngày xưa, du ca để nói đến hình thức, là đi hát, đi để ngao du ca hát. Với format của Thái Thùy Linh, đi là nửa của du ca. Đi không chỉ có nghĩa dịch chuyển chỗ này sang chỗ khác mà trước tiên, đi là gắn với những chiếc xe".

Được biết vốn là người mê xe, trong suốt chuyến đi này, Thái Thùy Linh đã có duyên hát tại giải đua, làm quen với những anh em chơi xe chuyên nghiệp. Cô nhận thấy bản thân có sự tương đồng với người chơi xe, coi xe không chỉ như phương tiện di chuyển mà còn là tình yêu, đam mê, là bạn, là người thân, cá tính.

Thêm vào đó, chuyến du ca của cô còn gắn liền với những chuyến đi thiện nguyện, đến các vùng miền khác nhau, ngắm nhìn quang cảnh, thưởng thức cuộc sống, mỹ vị, con người ở khắp nơi. Trong hành trình kết hợp giữa ca hát, du lịch, ẩm thực, văn hóa, con người và cảnh đẹp đó, cô được hưởng thụ, trải nghiệm khiến ca hát cũng thăng hoa.

Cho đến hiện tại, khi cảm xúc đã trọn vẹn sau 4 hành trình du ca tại Suối Mu - Hòa Bình, Lệ Thủy - Quảng Bình, Phong Nha Kẻ Bàng - Quảng Bình và giải Đua xe ô tô địa hình, Thái Thùy Linh mới ngồi lại, giãi bày, chia sẻ về chuỗi ngày đáng nhớ trong sự nghiệp ấy. Thái Thùy Linh bảo:"Lúc đầu, khi nói ý định thì mọi người đều ngăn cản, nói Linh không làm được đâu vì quá nhiều khó khăn... 

Ngoài kỹ thuật, mỗi cuộc du ca đi vài ngày ở những nơi xa xôi như thế, mọi việc đều có thể xảy ra. Sức khỏe của các thành viên trong đoàn, thời tiết, quỹ thời gian,... luôn là nỗi lo thường trực của Linh. Việc trèo đèo, lội suối ẩn chứa nguy cơ chấn thương, gặp tai nạn nhỏ như sứt chân tay, u đầu đến những tai nạn có thể lớn hơn nếu mọi người không hết sức đề cao cảnh giác".

Hành trình du ca không chỉ gồm âm nhạc, du lịch hay ẩm thực mà là tổng hợp của tất cả. Đến thời điểm hiện tại, Thái Thùy Linh khẳng định dự án không chỉ là đam mê, mà là cái nghiệp của mình. Với du ca, cô được làm chính mình - một người hát đúng nghĩa với những sự phiêu du, gai góc, lãng mạn, say đắm.

"Sau nhiều năm làm nghề với tư cách trình diễn các bài hát thì giờ đây, Linh tìm thấy mình là một người hát - chỉ hát chứ không câu nệ trang phục, sân khấu, vũ đạo, minh họa,... Trước đây mình cũng có khi chảnh, phải ở đâu, thế nào, có ai mình mới hát. Nhưng giờ thì có lúc khán giả của Linh là những người bạn, là cô lái đò, là các em nhỏ dân tộc Mường,... Và kỳ lạ là với bất cứ ai muốn nghe, Linh sẽ hát đầy cảm xúc. Linh thích hát hơn, dễ hát hơn" - Thái Thùy Linh tâm sự.

Để thu về được giá trị to lớn về mặt tâm hồn ấy, Thái Thùy Linh đã phải trả một chi phí rất đắt đỏ. Đặc biệt khi thời điểm ra mắt của sản phẩm lại trong lúc kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19, cô phải vơ vét những đồng tiền cuối cùng để thực hiện chuyến du ca của cuộc đời. Mặc dù vậy, với những giá trị lớn hơn về cả tiền bạc, Thái Thùy Linh vẫn khẳng định Du ca là dự án thực sự xứng đáng để cô hi sinh, đầu tư "tất tay", chơi "khô máu".

Thái Thùy Linh chia sẻ, mong muốn lớn nhất của cô là tôn vinh âm nhạc rất thật, rất mộc mạc và vẻ đẹp của con người, đất nước, truyền đi tình yêu, sự đam mê cùng năng lượng sống tích cực. 

"Hi vọng khi xem xong hành trình Du ca của Thái Thùy Linh, đôi khi người hát cũng chênh chao, xước xát, những bản thu không hề bóng bẩy, mượt mà như trong phòng thu... nhưng khán giả sẽ cảm nhận được những giây phút xúc động, chân thật. Mỗi người có thể tìm thấy những cảm xúc khác nhau nhưng chắc chắn trong mỗi video Du ca - đi và hát đều chất chứa tình yêu" - Thái Thùy Linh bày tỏ.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất