Giải Trí

Nhóm nhạc T-ARA đã chia lines cho các thành viên như thế nào trong 20 đĩa đơn?

Jessie Mai
Chia sẻ

Ra mắt khán giả hơn 10 năm, T-ARA có tiếng vang rất lớn trong giới K-Pop, tuy nhiên từng vướng nhiều tranh cãi vì cách chia lines không hợp lý cho các thành viên.

T-ARA là một trong những nhóm nhạc K-Pop tiểu biểu nhất trong đầu thập niên 2010s. Nhóm đã debut từ năm 2009, mặc dù không có thông báo chính thức nào về việc tan rã, nhưng có vẻ như, việc T-ARA comeback là bất khả thi.

Bên cạnh đó, T-ARA cũng có nhiều sự thay đổi về thành viên viên, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân chia lời hát cho các ca khúc của nhóm. Những biểu đồ dưới đây cho thấy phần lời hát được phân chia như thế nào đối với 20 ca khúc nổi tiếng nhất của T-ARA. 

1. “Lies”

2. “Bo Peep Bo Peep”

3. “Like the First Time”

4. “I Go Crazy Because Of You”

5. “I’m Really Hurt”

6. “Why Are You Being Like This?”

7. “YaYaYa”

8. “Roly-Poly”

9. “Cry Cry”

10. “Lovey-Dovey”

11. “Day by Day”

12. “Number Nine”

13. “Because I Know”

14. “Do You Know Me”

15. “Hide & Seek”

16. “Sugar Free”

17. “So Crazy”

18. “Tiamo”

19. “What’s My Name?”

Tổng cộng, trong số 8 thành viên từng hoạt động trong T-ARA, thì Soyeon, Eunjung, Hyomin và Jiyeon là những người có thời lượng hát lớn nhất. Các thành viên còn lại đều thuộc phần thiểu số trên biểu đồ tròn, với Areum chỉ chiếm 1,3% thời lượng, thấp hơn rất nhiều so với Soyeon có đến 23,9% thời lượng hát.

Cách chia này có công bằng hay không, có lẽ khán giả có thể tự kết luận. Không chỉ T-ARA, Netizens cho rằng cách phân chia lời hát cho nhiều nhóm nhạc K-Pop khác rất không đồng đều, và cần phải thay đổi để tất cả các thần tượng đều có cơ hội thể hiện tài năng cũng như vai trò của mình trong nhóm.

Chia sẻ

Bài viết

Jessie Mai

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất