Giải Trí

Suho (EXO) nhắn nhủ người hâm mộ đừng gửi thư đến căn cứ quân sự và đây là lý do

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Đồng đội của Suho đã minh họa lý do vì sao fan không nên gửi thư đến căn cứ quân sự.

Ngày 14/5/2020, Suho (EXO) là thành viên thứ ba trong nhóm lên đường nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngày 19/5, fandom EXO-L bất ngờ trước những bức vẽ đáng yêu do tân binh thực hiện của Suho gửi về từ căn cứ quân sự.

Suho (đứng giữa) và các bạn trong nhóm

Ngày 28/5, EXO-L tiếp tục nhận được một lá thư tay từ Suho, chia sẻ trên fansite chính thức của nhóm. Nội dung lá thư như sau:

‘Gửi các bạn EXO-L thương mến,

Chào EXO-L, mình là trưởng nhóm Suho của EXO đây. Đồng thời mình cũng là tân binh số 65 Kim Jun Myeon của tiểu đội 1, trung đội 2, đại đội 6, trung đoàn 23. Các bạn khỏe chứ? Mình ổn lắm. Mình đang tập luyện chăm chỉ và ăn nhiều hơn bình thường đấy! (Mình không kén chọn đâu. Thức ăn nấu ngon và hấp dẫn lắm!) Mình cũng ngủ ngon lắm, không buồn phiền gì cả. Mình nghĩ mình đang thực sự thoát lý khỏi lối sống thường ngày. Các kỹ năng của trưởng nhóm EXO rất có ích và hiệu quả khi mình áp dụng vào công việc của trưởng nhóm tân binh đại đội 6. Cả 159 tân binh do mình quản lý và bản thân mình đều đang có khoảng thời gian tốt đẹp ở đây. Mình cá là EXO-L sẽ bất ngờ vì lá thư này cho mà xem. Hôm nay mình quyết định viết thư vì mình muốn cám ơn cả bạn và cũng có việc muốn nhờ vả mọi người. Các bạn biết đấy, ngày 22/5 là sinh nhật của mình. Mọi người ở đây đã tổ chức ăn mừng với mình. Mình cũng nhận được nhiều thư từ online và offline từ các EXO-L nữa. Cám ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật mình cũng như cập nhật cho mình biết các thành viên EXO khác đang làm và không làm gì. Mình biết mình có nhiều fan…nhưng mình không biết mình có siêu nhiều bạn gái và vợ thế. Các bạn thật vui tính khi điền phần ‘Quan hệ’ trong đơn thế. Haha. Các rất đáng yêu và thật ngầu. Tuy nhiên, mình cũng nhận ra rằng các bạn yêu quý mình nhiều thế nào. Điều đó tiếp thêm cho mình năng lượng và niềm vui trong suốt kỳ huấn luyện ở đây. Thế nên đừng lo lắng gì nhé!’ – Suho

Ở phần sau của lá thư, Suho nhẹ nhàng đề nghị các EXO-L không gửi thư điện tử cho mình nữa.

‘Dù mình cực kỳ vui trước tình cảm và sự ủng hộ mà mình nhận được từ EXO-L, nhưng hôm nay mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng mình không có thời gian để đọc, phân loại và sắp xếp hết thư từ những lúc rảnh rỗi ở căn cứ này. (Thật ra, cũng có thể có kha khá thời gian rảnh – nhưng thư từ nhiều lắm. EXO-L à, các bạn quả thực rất tuyệt vời!) Thế nên mình muốn đề nghị các bạn là xin các bạn đừng gửi thêm thư đến căn cứ nữa. Các bạn có thể để lại bình luận trên Instagram hoặc gửi thư đến văn phòng của SM Entertainment là được rồi. Mình muốn nói với các bạn rằng mình hứa mình sẽ đọc từng lá một khi kết thúc thời gian huấn luyện. Mình biết EXO-L không muốn nghe điều này…nhưng mình đảm bảo với các bạn, Suho EXO thật sự hiểu cảm giác của các bạn. Vì thế đừng lo lắng! Cám ơn các fan Hàn và fan quốc tế đã gửi tình yêu từ khắp mọi nơi đến đây cho Nonsan. Lúc ngồi viết thư này, mình nhớ các bạn nhiều lắm. Yêu các bạn vô cùng. Dù chúng ta có tạm xa nhau thì chúng ta vẫn luôn bên nhau. Chúng ta là một, EXO ạ. Yêu thương! PS. Hãy nghe bài ‘Candy’ của Baekhyun và bày tỏ sự yêu mến đến cậu ấy nhé. Từ Suho…’

Trong khi EXO-L đoán rằng nhắn nhủ của thần tượng bắt nguồn từ lượng thư khổng lồ mà anh nhận được, thì series truyện tranh được chia sẻ trên một forum Hàn đã tiết lộ nhiều chi tiết sâu xa hơn. Series này được cho là của một đồng đội cùng nhập ngũ với Suho, chúng đều miêu tả chính xác lý do khiến nam ca sĩ phải viết thư gửi fan:

Theo tác giả loạt truyện, Suho đã viết thư – sau khi anh nói chuyện với chỉ huy – người nhận thấy các tân binh làm nhiệm vụ in ấn thức đêm để cố in hết thư của EXO-L ra.

Tác giả còn tiết lộ rằng Suho đặt nhiều tâm tư vào lá thư, bởi anh không muốn làm EXO-L buồn.

Và EXO-L rất biết ơn vì những chi tiết hậu trường này!

Sau 4 tuần huấn luyện, Suho sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Anh sẽ giải ngủ vào ngày 13 tháng 2 năm 2022.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất