Giải Trí

Nhiều ngôi sao K-Pop nhiễm Covid-19: Sự bạc bẽo của showbiz Hàn!

Quang Thanh
Chia sẻ

Không ngoa khi nói showbiz Hàn là nền giải trí đầy bạc bẽo và khắc nghiệt. Nghệ sĩ đang đối mặt với nhiều nguy hiểm khi tham gia sự kiện trực tiếp giữa lúc dịch Covid-19 đang căng thẳng.

Thông tin ca sĩ Bong Jae Hyun mắc Covid-19 đẩy showbiz Hàn vào ngõ cụt. Thành viên nhóm Golden Child là ca sĩ thứ 6 của Kpop mắc Covid-19. Trước đó, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng dương tính với nCoV. Điều đáng nói, họ mắc bệnh trong quá trình ghi hình, làm việc và vô tình tiếp xúc với nhiều người.

Ngoài ra, tờ Nate cũng xác nhận có ít nhất ba người làm việc ở showbiz bao gồm nhà sản xuất và CEO công ty giải trí dương tính với SARS-CoV-2. Trong vòng chưa đầy một tháng, có đến 10 người trong giới nhiễm bệnh.

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều nhân viên hậu đài, ê-kíp của ca sĩ - nhóm có nguy cơ lây lan nhiều hơn nhưng không công bố.

Kpop nên thay đổi

Từ lâu, giới showbiz vốn được xem là lực lượng “thượng tôn pháp luật” ở Hàn Quốc. Khi chính phủ ra thông báo giãn cách xã hội, làng giải trí đã tuân thủ và thực hiện tốt ở những tháng đầu.

Song, quy định giãn cảnh xã hội khiến giới showbiz lao đao. Chuỗi sự kiện trực tiếp bao gồm các concert, lễ hội âm nhạc, fan meeting - những sự kiện hái ra tiền - trong năm đều bị hủy bỏ.

130 tỷ won (khoảng 120 triệu USD) là tổng thiệt hại của giới showbiz sau khi các sự kiện bị hủy. Đây là con số lớn chưa từng thấy mà các công ty giải trí hứng chịu. Tình thế này đẩy họ vào hai lựa chọn: đổi mới hoặc liên tục chịu lỗ, điêu đứng.

Sự bạc bẽo của showbiz Hàn Ảnh 1
Showbiz Hàn từng thích nghi tốt với tình hình dịch bệnh.

Một số công ty chọn cách khôn ngoan là tổ chức mọi thứ theo hướng trực tuyến. Sự kiện Bang Bang Con của BTS có đến 750.000 khán giả online. SM Entertainment tổ chức Beyond Live quy tụ nhiều gà nhà như Super Junior, Super M và NCT để thu hút khán giả.

Điều này thành công ngoài mong đợi. Hàng loạt công ty học hỏi và tạo thêm các sự kiện trực tuyến. YG cũng tổ chức cho nhóm BlackPink sự kiện ký tặng ảo và được người hâm mộ, truyền thông khen có cách đối mặt thông minh giữa mùa dịch.

Song, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Các công ty giải trí dần tỏ ra đuối sức và khó lòng bù lỗ. Vì vậy, họ đã chọn cách mạo hiểm, đưa idol trở lại các sự kiện, tham gia chương trình truyền hình. 

Tuy không cố ý nhưng cách hoạt động trở lại của showbiz Hàn quá nguy hiểm. Làng giải trí vốn yên ắng nhiều tháng bỗng có nguy cơ trở thành “ổ dịch siêu lây nhiễm” mới của Hàn Quốc. 

Cuộc chiến không cân sức

Việc bất chấp dịch bệnh đã đẩy các ngôi sao vào con đường nguy hiểm. Trong khi chính phủ căng thẳng đối phó dịch bệnh, ngành công nghiệp này lại mạo hiểm với sức khỏe của các ngôi sao và nhân viên.

Vốn dĩ đây là cuộc chiến không cân sức. Kpop nói chung không đủ sức mạnh để chống lại Covid-19 - đại dịch đã và đang giết chết hàng triệu người. Nhưng vì tiền, họ vẫn cứ đâm đầu vào.

Nhiều tháng trước, showbiz Hàn vẫn “sạch”. Song, từ lúc bốn ngôi sao Kpop bị nhiễm bệnh (Yiren và Sihyeon của nhóm Everglow, Bitto và Kogyeol của Up10tion) chỉ trong vòng một tuần như giọt nước tràn ly.

Sự bạc bẽo của showbiz Hàn Ảnh 2
Nhiều ca sĩ mắc Covid-19 dấy lên nỗi lo siêu lây nhiễm trong giới giải trí.

Ca sĩ Bitto nhóm Up10tion nhiễm bệnh vì tiếp xúc với nhân viên hậu đài trong lúc ghi hình một chương trình truyền hình. Công ty quản lý cũng thông báo ca sĩ Kogyeol nhiễm bệnh trong khi các thành viên khác an toàn.

Điều đáng nói, tại chương trình âm nhạc cuối tuần, Bitto tiếp xúc nhiều ca sĩ nổi tiếng. Danh sách ca sĩ từng nói chuyện với thành viên nhóm Up10tion lên đến hàng chục người. Một số cái tên nổi bật là aespa, Stray Kids, NCT, BTOB 4U, AKMU, CNBLUE, Natty… (chưa kể đến ê-kíp tiếp xúc với các ca sĩ).

Hai thành viên nhóm Everglow là Wang Yiren và Kim Shi Hyun được Yuehua Entertainment thông báo mắc Covid-19 trong quá trình di chuyển, ghi hình công việc. Giữa lúc sự việc đang căng thẳng, nữ ca sĩ Chung Ha tiếp tục được công ty thông báo dương tính với nCoV. Làn sóng dịch bệnh thực sự đã tràn đến showbiz Hàn.

Showbiz quá tệ bạc

Câu nói “showbiz Hàn có nguy cơ trở thành ổ dịch mới” không có gì là sai, đặc biệt sau khi lễ trao giải MAMA 2020 diễn ra ngày 6/12.

Sana (TWICE) đã tiếp xúc với Chung Ha trước khi tham dự chương trình. Ban tổ chức của MAMA 2020 cũng nhận nhiều chỉ trích sau khi buổi lễ diễn ra. Dispatch đưa tin phần lớn ca sĩ phải ở ngoài địa điểm suốt 6 giờ liên tiếp, bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Đặc biệt, ban tổ chức và các công ty quản lý bất chấp lệnh cách ly, vẫn yêu cầu nghệ sĩ đến tập luyện để trình diễn cho lễ trao giải. Họ tiếp xúc với nhau cả ngày. Thông tin các ca sĩ trước đó mắc bệnh không ảnh hưởng đến họ.

Ban tổ chức chương trình nói chung và các ông lớn trong ngành nói riêng liên tục bị chỉ trích là vô cảm. Việc có gần chục người mắc Covid-19 chỉ là bước đầu của việc bùng phát ổ dịch trong ngành giải trí.

Tính đến dịp Tết Nguyên đán, có ít nhất 10 show diễn lớn và lễ hội âm nhạc diễn ra. Từ concert The Show của BlackPink, chương trình ca nhạc Gayo Daejeon của SBS tổ chức dịp Giáng sinh, concert đón năm mới của Big Hit Entertainment… Điều đáng nói, những sự kiện này đều quy tụ toàn tên tuổi lớn. 

Sự bạc bẽo của showbiz Hàn Ảnh 3
Showbiz Hàn vốn rất khắc nghiệt và bạc bẽo.
Sự bạc bẽo của showbiz Hàn Ảnh 4

Điều này vô cùng nguy hiểm. Việc cố chấp “tỏ ra mình ổn” nhưng không có cách nào chế ngự dịch bệnh chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Giới showbiz nên thay đổi, thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, thay vì cứ khăng khăng tổ chức thêm nhiều show diễn.

Hành động tổ chức nhiều show diễn cũng để rõ bản chất của showbiz Hàn - bất chấp tất cả vì dịch bệnh. Họ cũng tô rõ định kiến đây là ngành giải trí vốn rất khắc nghiệt - nay lại càng tệ bạc. 

Việc thực hiện nhiều biện pháp an toàn cho idol chỉ là phần nổi của bảng tăng chìm. Theo SCMP, nguy cơ mang mầm bệnh lan truyền cho giới showbiz đến từ nhân viên hậu đài - những người vốn thường xuyên tiếp xúc với người ngoài hơn là các ca sĩ. 

Nhiều chuyên gia nghiên cứu Kpop, điển hình là Tamar Herman - nhà báo âm nhạc làm việc cho Billboard, Forbes, NBC News...  - đã lên tiếng cảnh báo tình hình. “Kpop đứng trước hai lựa chọn: thích nghi hoặc mặc kệ tất cả, bất chấp tổ chức các đêm nhạc để dịch cứ thế bùng phát. Nếu không nhanh chóng hạn chế, điều đó thật vô lương tâm”, cô bày tỏ ý kiến trong bài viết trên SCMP.

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ bộc lộ rõ bản chất khắc nghiệt của showbiz Hàn. Điều này còn nói lên sự thật những người làm việc trong ngành giải trí đối mặt.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Thanh

Tin mới nhất