Lê Giang là một trong những nghệ sĩ có hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều thăng trầm. Từng được biết đến với sân khấu cải lương và các chương trình hài, nữ nghệ sĩ có thời gian dài loay hoay để tìm một vị trí đủ vững chắc trên màn ảnh rộng. Phải đến khi bước qua tuổi 50, cái tên Lê Giang mới thực sự tạo được sức hút đáng kể tại phòng vé.
Bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của Lê Giang đến khi nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong những dự án có doanh thu nổi bật. Từ Cua Lại Vợ Bầu, Bố Già, Nhà Bà Nữ đến Chị Chị Em Em 2, Gặp Lại Chị Bầu, Làm Giàu Với Ma, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, Lê Giang dần trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm ăn khách. Nếu cộng doanh thu của những bộ phim này, tổng con số đạt hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là thành tích đáng chú ý, đặc biệt khi phần lớn dấu ấn phòng vé của Lê Giang được hình thành ở giai đoạn nữ nghệ sĩ đã ngoài 50 tuổi.
Điều này cho thấy Lê Giang không phải trường hợp thành công sớm rồi duy trì hào quang, mà ngược lại, nữ nghệ sĩ phải đi qua một hành trình khá dài trước khi tìm được đất diễn phù hợp với mình. Từ những vai phụ, vai hài cho đến các nhân vật có màu sắc riêng, Lê Giang ngày càng chứng minh được khả năng tạo dấu ấn bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng và giàu năng lượng.
Đáng nói, điện ảnh cũng giúp hình ảnh của Lê Giang đến gần hơn với khán giả trẻ. Nếu trước đây Lê Giang chủ yếu được nhớ đến qua sân khấu và truyền hình, thì những bộ phim liên tiếp đạt doanh thu cao đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của cô. Thành công ấy vì thế càng đáng mừng, nhưng cũng khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Nếu Lê Giang có cơ hội được khai thác đúng khả năng điện ảnh từ sớm hơn, hành trình của Lê Giang trên màn ảnh rộng có lẽ đã có thêm nhiều dấu mốc đáng nhớ.
Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang mới thật sự chạm đến thời kỳ thăng hoa với điện ảnh. Đây là minh chứng rằng nghệ thuật không có một độ tuổi cố định cho thành công. Tuy nhiên, chính việc "nở muộn" cũng khiến những năm tháng trước đó của nữ nghệ sĩ trở thành một khoảng thời gian đáng tiếc.
Dẫu vậy, thay vì nhìn thành công hiện tại như một sự muộn màng, khán giả có thể xem đó là phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ của Lê Giang. Sau nhiều năm đứng trước những cơ hội chưa đủ lớn, Lê Giang cuối cùng cũng tìm được con đường giúp mình tỏa sáng.
Hơn 2.200 tỷ đồng doanh thu từ những tác phẩm từng góp mặt không chỉ là một con số đáng chú ý, mà còn chứng minh sức hút của Lê Giang ở một giai đoạn tưởng như đã không còn quá nhiều cơ hội để tạo bước ngoặt. Có lẽ, điều đáng tiếc nhất không phải Lê Giang thành công muộn, mà là khán giả đã phải chờ quá lâu mới được chứng kiến một Lê Giang thực sự thăng hoa trên màn ảnh rộng.