Giải Trí

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái'

Kim Ngân
Chia sẻ

Lắng nghe, tâm sự chuyện Tết cùng siêu mẫu Hà Anh.

Siêu mẫu Hà Anh là một trong những "chân dài" đình đám của showbiz Việt. Năm 2022 là một năm bận rộn và thành công với Hà Anh khi cô làm giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế đình đám như Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, The Next Gentleman, hay trước đó là Thử Thách Cùng Bước Nhảy, Vietnam’s Next Top Model, Hoa Khôi Áo Dài… 

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ thì Hà Anh còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây và con gái Myla. Đầu năm mới, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng Hà Anh, nghe cô chia sẻ, tâm sự về công việc, gia đình và những dự định trong năm 2023. 

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 1

- Một năm kết thúc thường là cơ hội để nhìn lại thành tựu, con đường đã đi qua. Hiện tại, nhìn lại năm 2022, cảm xúc của chị như thế nào?

Cảm xúc của mình là một năm qua đã làm việc vô cùng vất vả và tích cực. Sau đại dịch Covid thì mọi thứ đều quay trở lại một cách chậm chậm. Hà Anh đã dành thời gian đó để tham gia một số các chương trình truyền hình, truyền hình thực tế với những vai trò từ giám khảo, mentor cho đến MC dẫn chương trình. Từ truyền hình giải trí, cuộc thi sắc đẹp, cho đến những chương trình giải trí ở VTV3, cảm thấy quãng làm việc, quay trở lại công việc của mình cũng khá là sôi nổi và tích cực. Hà Anh cảm thấy vui vì điều này. Bởi vì nó là một sự khởi đầu cho những kế hoạch tiếp theo, những năm tiếp theo. Hy vọng là mang lại được năng lượng tích cực cho khán giả của mình, cũng như là đối với cả chặng đường nghệ thuật của mình.

- Tôi cảm thấy năm qua là một năm bùng nổ với Hà Anh khi mà chị đảm nhận nhiều vai trò trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với thời gian như vậy, làm thế nào chị cân bằng được cuộc sống gia đình?

Thực sự thì năm vừa rồi mọi người có thể nhìn thấy là bùng nổ, nhưng đối với Hà Anh, đó là một chuỗi làm việc rất vất vả để cân bằng. Như bạn nói, là cân bằng cuộc sống cá nhân, sức khỏe cũng như là chăm sóc con gái của mình, đồng hành cùng với bé lẫn là việc cống hiến cho khán giả ở trên những chương trình truyền hình đó. Cũng may mắn là ông xã của Hà Anh rất là động viên. Hà Anh cũng có tâm sự là đã rất nhiều năm, kể từ những mùa đầu tiên của Next Top Model thì Hà Anh mới quay trở lại, con cái đủ lớn, công việc các thứ và quyết tâm dành thời gian của mình để cống hiến cho khán giả trong những vai trò đó. Rất là may mắn khi mà ông xã của Hà Anh rất ủng hộ, sẵn lòng làm hậu phương vững chắc để chăm sóc con, cũng như là thông cảm, thu xếp mọi việc suông sẻ để Hà Anh có thể dành thời gian để đi quay chương trình. 

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 2

- Thấy mẹ bận bịu, không biết con gái chị có ý kiến gì không?

Con gái của tôi rất vui, bé rất là thích và mỗi khi có thể, Hà Anh đều cho bé đến để có những trải nghiệm. Ví dụ như là đi tập chương trình The next gentleman, hay là một số những set quay trong đó thì bé cũng có tham gia một set quay. 

Hoặc là khi Hà Anh đi làm MC chương trình Hành lý tình yêu, Hà Anh cũng cho em bé đến để xem mẹ làm việc như thế nào. Hà Anh nghĩ rất quan trọng trong hành trình người mẹ và em bé lớn lên, vì bé là con gái nữa. Hà Anh rất muốn bé nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ tích cực làm việc, có những cống hiến ở ngoài xã hội và chăm chỉ làm việc. Để gần như là mình là một tấm gương cho bé, để bé sau này lớn lên có sự độc lập, sự tự tin, dạn dĩ khi đến đám đông. Hay là những công việc có thể là nghệ thuật có thể là không, nhưng Hà Anh muốn bé nhìn thấy hình ảnh là một working mom, chứ không phải là một người mẹ chỉ chăm sóc con ở nhà. Và Hà Anh muốn bé nhìn thấy Hà Anh là một nữ leader, người chỉ đạo, cầm trịch trong những vai trò rất quan trọng, mang lại những cái năng lượng ở cuộc sống bên ngoài. Thì đây là cái Hà Anh muốn cho con gái của mình nhìn thấy.

- Nhìn lại một năm, chắc chắn sẽ có những điều hối tiếc?

Cũng không hẳn, nói chung là năm nào thì cũng thế, có nốt thăng thì sẽ có những nốt trầm. Nhưng Hà Anh nghĩ rằng là quan trọng nhất khi mà chúng ta ở thời điểm đón năm mới, khi nhìn lại thì chúng ta nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những khoảnh khắc sum vầy với gia đình, những cái mà mình làm được, những cái mà mình đã vượt qua chính bản thân mình. 

Và đôi khi Hà Anh thấy rằng chúng ta quá bị mắc kẹt trong những cái là suy nghĩ cá nhân, như là vấn đề của mình rất là lớn. Nhưng thật sự thì so với tổng quan xã hội thì Hà Anh cũng rất là may mắn khi gia đình của mình có sức khỏe, khi mọi người quây quần bên nhau. Và rất là may mắn trong việc là có những công việc để mình tiếp tục cống hiến, và mình có ích trong vai trò của mình, đối với cá nhân gia đình của mình và đối với cả xã hội nữa. Hà Anh không có điều gì để phàn nàn cả, vì bản thân mình đã rất là may mắn khi mà mình có được những cơ hội này. Và quan trọng nhất là sức khỏe của mọi người để tết đến thì mọi người có thể đoàn viên bên nhau.

- Trong một năm vừa qua, chị cũng có khi vướng phải những “tai bay vạ gió” không mong muốn. Nhìn lại, chị có cảm thấy buồn hoặc chạnh lòng không?

Năm nào Hà Anh cũng vướng phải những “tai bay vạ gió”, thì Hà Anh nghĩ đây là "đặc sản" của người của công chúng. Bao giờ cũng sẽ có những cái gọi là "sự nổi tiếng luôn đi kèm với những điều tiếng xung quanh" mà, cho nên là Hà Anh không quá tập trung vào những điều tiêu cực hay là tai bay vạ gió hay là tai nạn mà coi nó là một trải nghiệm. Những cái nào mình cảm thấy là mình cần phải rút kinh nghiệm, hay là mình cần phải sửa sai, hay là mình cần hoàn thiện bản thân mình hơn thì mình đơn giản nhìn vào nó và mình hoàn thiện bản thân mình hơn thôi. Chứ còn đối với tôi – Hà Anh không phải là người hay nhìn lại quá khứ và tiếc nuối và đay nghiến về nó. Mình luôn luôn cố gắng vươn lên và tích cực, luôn luôn là cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình ở ngày hôm qua.

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 3

- Chị cũng là một người từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài, không biết chị đón Tết theo phong cách như thế nào?

Năm nào tôi cũng đón tết theo phong cách cổ truyền của gia đình. Vì gia đình tôi sống khá là quây quần bên nhau. Gia đình tôi bây giờ vẫn còn hai người bà, bà ngoại và bà nội, các bà đều đã 94 tuổi rồi, thế cho nên rất quan trọng đối với gia đình tôi đó là mọi người sẽ quây quần đoàn viên theo tết của gia đình, mọi người có thể về đón 30 tết với bà, ăn những món ăn cổ truyền, đón giao thừa bên nhau. Thế rồi sau những ngày đón tết với gia đình xong, thì lúc đó mình sẽ cùng với gia đình nhỏ của mình đi chơi riêng, thì đó là dự định của gia đình Hà Anh.

- Có khi nào chị phải bận rộn với công việc khi Tết đến?

Cái đó Hà Anh nghĩ là lựa chọn của bản thân mình. Cá nhân Hà Anh thì không. Dù công việc đó có trả cho mình bao nhiêu tiền đi nữa thì Hà Anh cũng sẽ từ chối. Vì mình đã làm việc cả năm rất là đủ rồi, và gia đình cũng đã luôn luôn thấu hiểu, dành vị trí phía sau hỗ trợ Hà Anh, thì ngày tết Hà Anh luôn luôn trọn vẹn dành cho gia đình, dù ai có mời show diễn có hấp dẫn, có nhiều tiền đi nữa thì Hà Anh cũng sẽ từ chối. 

- Gia đình nội của bé ở nước ngoài, không biết chị phân bổ lịch như thế nào để có thể cân bằng?

Thường là gia đình của Hà Anh hay về chơi với gia đình nội vào mùa hè hoặc Noel. Năm nay đã về 2 lần dịp hè và Lễ phục sinh rồi. Vì vậy, tết này sẽ dành cho gia đình của mình và không trở về Anh. Nhưng mà hiện tại thì bà nội của bé Myla đang ở chơi với gia đình mấy tháng ở đây. Thế cho nên rất là may mắn khi bé có thời gian dài dành cho hai bà cháu, cũng như là vợ chồng Hà Anh được kết nối, đưa bà đi chơi, còn Myla được bà chăm sóc và đưa đi học hàng ngày. Đây là một kết nối rất là tuyệt vời.

- Những ngày đầu năm của chị sẽ trôi qua như thế nào?

Những ngày đầu năm của Hà Anh thì bao giờ cũng thế, Mùng 1 tết là dành cho mẹ, đưa mẹ đi chơi, mùng 2 tết thì thường là bắt đầu rục rịch để gia đình nhỏ sẽ đi chơi ở đâu đó. Vì mình về nhà từ 27 tết và chơi đến lúc đó mà. Mùng 2 tết là sẽ đi. Có những năm thì mình đi nước ngoài để chơi, có những lúc sẽ đi biển. Ông xã của Hà Anh cũng rất ít khi được nghỉ, nhưng mà được nghỉ thì cũng muốn được xả hơi một chút tại vì lịch làm việc của anh ấy cũng rất là bận rộn, đây là thời gian mà để 2 vợ chồng có thể dành cho em bé. Năm nay thì cũng chưa quyết định là sẽ đi đâu, nhưng mà chắc chắn là sẽ đi đâu riêng một chút xíu để có thời gian dành cho con.

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 4
Gia đình nhỏ hạnh phúc của siêu mẫu
Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 5

- Thường ngày Tết thì được gắn với từ "sum vầy", nhưng mà hiện nay nhiều bạn trẻ sẽ có xu hướng đi du lịch dịp tết.

Đi đâu thì đi nhưng mà ban đầu của ngày tết và đặc biệt là giao thừa thì Hà Anh cố gắng ở bên gia đình. Sau đó thì Hà Anh nói là ngày mùng 2 tết bắt đầu mới đi chơi. Tại vì thực ra được nghỉ tết cũng khá nhiều thì cũng không thể nào mà ở lâu quá 1 nơi, mọi người cũng bắt đầu sẽ đi chơi. Nhưng mà ngày 30 tết thì Hà Anh rất thích cái cổ truyền của Việt Nam gọi là không khí đón xuân, khoảnh khắc giao thừa, quay trở lại xông nhà với gia đình, rồi bà mừng tuổi cho mọi người. Tôi nghĩ đây là 1 truyền thống rất là hay, mà nói chung nó không nên bị bỏ đi, sẽ rất phí. Vì nó là linh hồn của một đất nước, của một dân tộc, đó là gia đình. Tôi nghĩ dù các bạn trẻ đi đâu thì đi nhưng mà… hồi Hà Anh trẻ cũng vậy thôi, đi du học các thứ, không phải lúc nào cũng có thời gian ở nhà để đón tết. Nhưng mà cứ đêm giao thừa thì hay gọi điện thoại về nhà, tại vì mọi người sum vầy bên nhau mà thiếu mình mình thấy rất là nhớ…

- Lúc đó chị có rơi lệ không?

Đúng rồi, chắc chắn. Nói chung là cái khoảnh khắc giao thừa dù là mình đi du học xa nhà hay có những năm mình đi chơi hay đi đâu đó, nhưng mà mình càng lớn mình sẽ càng cảm nhận được sự quan trọng của gia đình. Đặc biệt những người bố, người bà, người mẹ của mình càng lớn tuổi hơn, thì mình sẽ càng thấy quý giá hơn những khoảnh khắc ở bên nhau.

-Thường những chuyện bếp núc trong ngày tết thì ai sẽ là người lo liệu?

Thật ra thì bây giờ những việc bếp núc ở Việt Nam nó đơn giản hơn, mình không phải làm quá nhiều thứ vì có thể mua sẵn hay là có những dịch vụ bán… Nhưng thỉnh thoảng mà mình thèm ăn, như bản thân tôi thì tôi vẫn hay thích nấu cho bà kể cả mọi người có chuẩn bị rồi. Tôi có thể trổ tài thêm món cá kho chẳng hạn, hay là món canh măng tôi rất thích, hay là cùng cô của tôi quấn nem. Tôi nghĩ những cái nhỏ nhỏ như thế mình được tham gia vào, mình chuẩn bị cho gia đình thì mình cảm thấy rất là thích. Kể cả tự tay mình cắt theo kiểu cổ truyền một chiếc bánh chưng thôi thì cũng mang lại cho mình một niềm vui rất là hân hoan của những ngày tết này. Bản thân tôi thì có thể mọi người nhìn rồi nghĩ rất là hiện đại và phóng khoáng, nhưng thật ra tâm hồn của tôi là một người rất truyền thống.

- Đi đôi với sự phát triển của công nghệ thông tin, thường những giá trị ngày Tết sẽ dần đi vào quên lãng. Dưới góc độ của một phụ huynh, chị có giáo dục con cái về vấn đề này?

Có. Tôi giáo dục bé Myla bằng cách cho bé tham gia, tạo nó thành thói quen và kỉ niệm thời thơ ấu của bé, cũng như là cách tôi tham gia ngày Tết của gia đình ngày xưa một cách rất là tự nhiên. Và nó là một truyền thống của gia đình rồi. Điều đó đã tạo cho mình một cái kỉ niệm, ký ức rất là đẹp bên gia đình của mình. 

Ngay bây giờ, khi mà tôi tạo cùng với bé Myla về những kỉ niệm như thế, bé sẽ nhớ ông như thế nào, bà như thế nào, đi đón tết, đi du xuân như thế nào… nó sẽ nằm trong ký ức của bé. Mặc dù bé sau này sẽ là một công dân toàn cầu và bản thân Myla cũng là đứa con có 2 quốc tịch (Anh và Việt Nam), nhưng truyền thống Việt Nam trong bé thì mình vẫn cố gắng truyền cho bé bằng chính những kỷ niệm, những kết nối thật sự, bằng những hoạt động của gia đình hơn là kể cho bé là "cái này quan trọng lắm con ạ, thế này thế kia, con nhớ nhé". Đấy chỉ là lời nói thôi. Tôi nghĩ một cái cách rất nhẹ nhàng là cho bé tham gia các hoạt động gia đình, và tạo thành thói quen, nó sẽ mang lại những ký ức rất là sâu đậm cho bé dù cho sau này bé lớn và lựa chọn sống ở bất kỳ nơi đâu.

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 6

- Tôi thấy có những đứa bé mà vừa được nhận lì xì thì liền mở ngay phong bì để kiểm tra số tiền bên trong. Chị có chứng kiến những cảnh như vậy chưa?

Myla thì chưa biết cái điều đấy. Thật ra thì trẻ con cũng có nhiều hành động khá vô tư và nó cũng không hiểu được ý nghĩa của chuyện đó. Tôi nghĩ là cái này thì bố mẹ chỉ cần kể chuyện cho các bé hoặc nhẹ nhàng cho các bé biết đấy chỉ là giá trị tinh thần, nó không nhất thiết là phải được bao nhiêu tiền, hoặc kể cả có được bao nhiêu tiền thì cũng nên biết gìn giữ, cho bỏ ống chẳng hạn, để sử dụng nó cho một cái gì đó mà bé thật sự cần hay là rất là thích. Tôi nghĩ là những thói quen tiền bạc thì bố mẹ có thể hướng cho con, quan trọng là mỗi gia đình thôi.

- Không biết kế hoạch của chị trong năm 2023 sẽ như thế nào?

Tôi có rất là nhiều dự định. Sắp tới đây thì tôi sẽ tái bản cuốn sách “Sống trong thế giới đàn ông” lần thứ 4 có bổ sung, vì cuốn sách này là best seller, rất "hot" với các cô gái trẻ. Mọi người rất hào hứng đón nhận nó nên tôi sẽ phải tái bản thêm 1 lần nữa. Và song song đó, trong đầu năm tới, tôi cũng dành thời gian để viết thêm 1 cuốn sách nữa dành cho các bạn trẻ, đối tượng vừa ra trường đi tìm kiếm những sự tự tin, kỹ năng để hòa nhập vào môi trường, gọi là môi trường của người lớn: đi làm, yêu đương, công sở, tiếp cận thành công như thế nào...

Sau đó thì tôi nghĩ là tôi có nhiều kế hoạch xây dựng những nội dung riêng, có những khóa đào tạo và huấn luyện cho những đối tượng khác nhau, nhưng mà không phải là về thời trang, người mẫu mà tôi nghĩ tôi quan tâm hơn đến các đối tượng là những bạn sinh viên, những bé tuổi teen đang hình thành tính cách hay là những người phụ nữ trưởng thành, để có thể trang bị cho họ những kĩ năng ở đám đông, tác phong trong ăn uống đi lại để giúp cho cộng đồng của chúng ta ở ngoài xã hội ngày càng phát triển không chỉ là về kiến thức mà là những tiếp cận đối với những cái rất là chuẩn mực, văn minh và hội nhập nữa.

Vừa qua thực sư mà nói thì tôi phát hiện mình tham gia những vai trò như là mentor ở The next gentleman, bản thân tôi cũng huấn luyện các bạn, đưa các bạn đến những chuyên gia, bạn bè của mình để đào tạo, cho các bạn thực sự trở thành quý ông trong tương lai. Hay là kể cả những bạn hoa hậu mà mình tham gia huấn luyện thì bản thân mình cũng đã là một người cô giáo để training rồi thì tại sao mình không mở rộng nó ra. Rất nhiều người hỏi tôi, muốn gửi con hay là bản thân muốn đi học. Thì tôi nghĩ tôi sẽ dành thời gian phát triển các chương trình để cho mọi người tham gia. 

- Tôi thấy hiện tại giới trẻ coi hoa hậu là một “nghề” để dễ dàng nổi tiếng, điều đó phần nào làm sai lệch ý nghĩa của nó, dưới góc độ của chị, chị cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ không riêng gì hoa hậu, mà mọi người nhìn vào showbiz đều có suy nghĩ là một bước nổi tiếng thì sẽ có được thành công, muốn làm gì thì làm, có nhiều tiền… Tôi nghĩ đó một cái tiếp cận thôi, nhưng cá nhân tôi không muốn nhìn nó theo một cách tiêu cực quá. Chắc chắn là sẽ có những cái tiêu cực nảy sinh trong quá trình phát triển. Nhưng mà tôi tin vào sự đào thải. Những gì có giá trị lâu dài thì sẽ có chỗ đứng và tồn tại riêng của nó. Còn những cái kia thì nó vẫn sẽ cứ diễn ra dù ta có muốn hay không. Nhưng khi mà khán giả hay những người xung quanh càng được trải nghiệm nhiều những chương trình đó thì bản thân họ sẽ càng tự chọn lọc, tự lựa chọn cho mình những giá trị nào họ muốn theo đuổi. 

Ngay cả việc Hà Anh đã về Việt Nam làm việc hơn 10 năm nay, vẫn luôn luôn cố gắng tạo ra những giá trị khác nhau của mình để tồn tại và có chỗ đứng tốt ở trong lòng khán giả, thì Hà Anh nghĩ rằng các bạn trẻ có nhiều người cũng giống như Hà Anh, tiếp tục có những đóng góp theo cách riêng của chính bản thân mình để tạo nên nhưng phiên bản khác thú vị hơn, hấp dẫn hơn và có ý nghĩa hơn đối với những người theo dõi mình. 

Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi muốn trở thành tấm gương cho con gái' Ảnh 7

- Lúc nãy chị cũng vừa chia sẻ trong năm 2023 sẽ ra mắt một cuốn sách viết về tình yêu. Những người phụ nữ Việt lấy chồng Tây thường vấp phải những rào cản không đáng có, ví dụ là trường hợp của Elly Trần vừa qua. Dưới góc độ là một người từng trải, chị có thể chia sẻ một chút về quan điểm này?

Tôi không nghĩ đấy là vấn đề của một người Việt Nam lấy chồng nước ngoài đâu. Tôi nghĩ là một người phụ nữ yêu một người đàn ông phải chịu sự phản bội các thứ thì đó không phải là một điều lạ gì mà chúng ta nhìn thấy cả. 

Thế thì, cái quan trọng là người phụ nữ hay là bất kể một người trẻ nào đang trong quá trình yêu và hướng tới lập gia đình thì đều phải trang bị cho mình những trải nghiệm khác nhau. Đó chính là lý do vì sao Hà Anh muốn tái bản cuốn sách Sống trong thế giới đàn ông. 

Mọi người thường hay nghĩ rằng mình phải hiểu đàn ông. Nhưng mà thực chất phụ nữ phải hiểu chính bản thân mình và phải tự tạo cho mình những giá trị riêng, những công việc riêng, những đam mê riêng và những cái rất là chủ động để mình có thể chủ động trong cuộc sống, lựa chọn cho mình. Vì để mà nói "không", khi mà mình đang bị đối xử một cách rất là tệ, thì đó cũng là đòi hỏi cả những kỹ năng, cả những sự tự tin nhất định và cả một hệ giá trị được xây dựng cho người phụ nữ, để họ có được một sự kiêu hãnh của bản thân, lòng tự trọng của bản thân và cả sự quả quyết, cái quyết liệt để mình sống cho bản thân để có thể "Say No". Đấy là cái mà tôi nghĩ. 

Trường hợp như bạn vừa nói đến của bạn Elly là một trường hợp rất là buồn. Và tôi nghĩ rằng là bất kể người phụ nữ hay là kể cả những người đàn ông hoặc là ai đấy trong quá trình lập gia đình đều có thể nhìn vào đó và nhìn vào rất nhiều trường hợp của chúng ta xung quanh để có thể đặt cho mình những câu hỏi là đâu sẽ là điểm dừng, đâu sẽ là lúc mà "enough is enough" tức là "đã quá đủ rồi". Và chúng ta phải học cách nói không với những cái bất công, với những cái đối xử tệ bạc của người khác đối với chính bản thân mình, ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới con cái của mình. Và đặc biệt là phụ nữ thì phải đứng dậy và lấy lại được cái sự tự chủ này. Tôi có thể nói được điều đó.

Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ

Bài viết

Kim Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất