Giải Trí

Seungri (BIGBANG) thừa nhận mọi tội danh, nhận án tù 1 năm rưỡi

Minh Ngọc
Chia sẻ

Cuối cùng Seungri (BIGBANG) cũng đã thừa nhận mọi tội danh sau quãng thời gian dài kháng cáo.

Mới đây, phiên tòa phúc thẩm xét xử Seungri - cựu thành viên BIGBANG đã diễn ra tại Tòa án quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Sau quãng thời gian đấu tranh khai thác, tại phiên tòa, Seungri đã thừa nhận các tội danh mà mình gây ra.

Theo đó cựu thành viên BIGBANG thừa nhận 7 tội danh liên quan đến mại dâm, bao gồm mua dâm; Tổ chức bán dâm nhiều lần cho các nhà đầu tư từ Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông,..; Tham ô; Đánh bạc; Vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối; Xúi giục bạo lực đặt biệt.

Seungri (BIGBANG) thừa nhận mọi tội danh, nhận án tù 1 năm rưỡi Ảnh 1
Cựu thành viên BIGBANG thừa nhận mọi tội trạng

Bên cạnh đó 2 cáo buộc khác gồm Vi phạm Đạo luật vệ sinh an toàn thực phẩm và Vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén không đủ cơ sở cấu thành tội.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Seungri không thừa nhận hầu hết các cáo buộc, thậm chí cho rằng mình bị oan trong cáo buộc môi giới mại dâm do lỗi đánh máy. Tuy nhiên trong phiên tòa phúc thẩm, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận tất cả và bày tỏ ý định ăn năn hối cải.

Nam idol được giảm mức án từ 3 năm tù giam và phạt 1,15 tỷ won (21,6 tỷ đồng) xuống còn 1 năm rưỡi tù giam và giữ nguyên tiền phạt.

Seungri (BIGBANG) thừa nhận mọi tội danh, nhận án tù 1 năm rưỡi Ảnh 2
Nam idol xứ Hàn được giảm mức án từ 3 năm tù giam và phạt 1,15 tỷ won (21,6 tỷ đồng) 

Trước đó vào đầu tháng 8 năm ngoái, Tòa án đã kết án Seungri 3 năm tù cho 9 tội danh, bao gồm cả tội mại dâm và yêu cầu nộp phạt 1,1 tỷ KRW. 

Seungri không hài lòng với phán quyết của phiên tòa đầu tiên nên đã kháng cáo vào tháng 10/2021. Ban đầu, Seungri dự kiến xuất ngũ vào ngày 16/9 nhưng sau khi kháng cáo, Tòa án quân sự đã tiến hành xét xử bổ sung và Seungri hiện đang bị giam giữ trong Lực lượng vũ trang.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất