Giải Trí

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal!

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, những ngôi sao nổi tiếng này phải chịu đựng vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Khi nhìn thấy những ngôi sao K-pop, diễn viên truyền hình và điện ảnh yêu thích của mình dưới ánh đèn sân khấu, thật khó tưởng tượng rằng họ đã từng trải qua những căn bệnh nguy hiểm, đe dọa sức khỏe và tính mạng. Dù có trở thành người nổi tiếng, thì cũng chẳng thể tránh khỏi vì họ cũng chỉ là một người bình thường.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 1
Kim Woo Bin.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách một số nghệ sĩ thường xuyên lui tới bệnh viện, mắc phải một số căn bệnh mà bản thân buộc phải chấp nhận, cố gắng sống qua ngày.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 2
Krystal.

Ngoài những thách thức mà họ cần phải đối phó, những người nổi tiếng cũng hoạt động với lịch trình bận rộn. Lối sống khắt khe của họ đi kèm với áp lực khi công diễn ở nước ngoài, liên tục luyện tập, biểu diễn và quay phim nhiều giờ càng khiến bệnh tình trở nặng.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 3
Moon Geun Young.

Yoon Jong Shin

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Yoon Jong Shib mắc bệnh Crohn (gây ra viêm nhiễm, lây lan và đi sâu vào thành của đường tiêu hóa gây loét, chảy máu). Khi bước sang tuổi 50 vào năm ngoái, anh đã quyết định từ bỏ một số hoạt động nghệ thuật và bắt tay vào "hành trình mới".

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 4

Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Thay vào đó, đó là một cơ chế đối phó tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ giúp anh ấy kiểm soát tình trạng của mình và tiếp tục làm những gì anh ấy rất yêu thích trong ngành giải trí.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 5

Heo Sol Ji

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 6

Nữ ca sĩ thuộc nhóm nhạc nữ EXID bị bệnh cường giáp vào năm 2016. Tình trạng này ảnh hưởng đến tuyến giáp của Solji. Do đó, cô ấy đã nghỉ ngơi một thời gian và được điều trị y tế chuyên nghiệp. Vào năm 2018, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật giải nén quỹ đạo và hồi phục hoàn toàn.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 7

Jung Ji Hoon (Bi Rain)

Ông xã của Kim Tae Hee không mắc bệnh về thể chất mà liên quan đến sức khỏe tinh thần với hội chứng sợ hãi nghiêm trọng. Trước đây, Bi Rain đã trải qua chứng sợ hãi khi luôn cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nhưng bất chấp điều này, nam diễn viên vẫn thể hiện niềm đam mê với âm nhạc khi tham gia một số chuyến lưu diễn thế giới và có sự nghiệp thành công.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 8

Nỗi sợ hãi này làm Bi Rain khó khăn khi ở trong những không gian nhỏ hoặc hạn chế như thang máy, những căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Nó có thể dẫn đến các cơn lo lắng và hoảng sợ, thậm chí quần áo bó sát hoặc khu vực đông người cũng có thể gây căng thẳng.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 9

Dẫu vậy, Bi Rain không để bệnh tật đánh bại, anh tiếp tục bất kể phải đối mặt với những tình huống này gần như hàng ngày.

Krystal Jung

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 10

Giọng ca f(x) đã phải sống chung với căn bệnh thiếu máu từ khi còn nhỏ. Đó là một căn bệnh do không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển hoặc phân phối oxy qua cơ thể.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 11

Krystal đã ngất xỉu trên sân khấu trong các buổi hòa nhạc vào năm 2010 và 2014. Cô đã dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Có thông tin cho rằng dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đối với nữ ngôi sao là khi cảm thấy chóng mặt hoặc mệt mỏi, điều này nhắc nhở cô ấy phải đi chậm lại.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 12

Zico

Rapper Zico mắc bệnh hen suyễn và trước đó đã phải phẫu thuật tim. Bất chấp những thử thách này, anh vẫn là một nghệ sĩ tràn đầy năng lượng và luôn mang đến cho khán giả những màn trình diễn sôi động.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 13

Anh ấy là một ví dụ tuyệt vời về cách bạn vẫn có thể cống hiến hết mình, bất chấp khó khăn.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 14

Moon Geun Young 

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 15

Vào đầu năm 2017, "em gái quốc dân" đã được chẩn đoán mắc Hội chứng Khoang cấp tính và đã trải qua ba cuộc phẫu thuật. Do đó, cô ấy đã phải hủy bỏ các buổi biểu diễn tại Daejeon trong chuyến lưu diễn Romeo và Juliet.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 16

Kể từ đó, Moon Geun Young tạm ngưng tất cả các hoạt động và trở lại với màn ảnh nhỏ vào năm 2019. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khá lên và quyết định rời công ty quản lý Namoo Actors. 

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 17

Hội chứng khoang cấp tính xảy ra sau chấn thương ở khoang cơ, điển hình là ở cánh tay hoặc chân. Nó có thể gây đau dữ dội, tê và tổn thương mô thần kinh, cần phải điều trị phẫu thuật khẩn cấp vì áp suất cao trong khoang dẫn đến giảm lượng máu cung cấp cho cơ và dây thần kinh.

Kim Woo Bin

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 18

Vào tháng 5 năm 2017, Kim Woo Bin gây chấn động làng giải trí khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Ngay lập tức, nam ngôi sao buộc phải tạm ngưng tất cả hoạt động nghệ thuật để nhập viện điều trị. Sau hai năm vắng bóng, Kim Woo Bin đã ký hợp đồng với công ty quản lý AM Entertainment của Shin Min Ah và hiện đang quay bộ phim khoa học viễn tưởng Alien.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 19

Bài học rút ra: Trở thành một ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng không phải lúc nào cũng hào nhoáng và quyến rũ. Giống như những người bình thường, họ có những vấn đề cần giải quyết, họ bị ốm, và họ phải chịu đựng những tình trạng ngoài tầm kiểm soát của mình. Để đối phó, các nghệ sĩ phải biết cách quản lý bản thân, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tạm gác lại lịch trình khắt khe.

Sau hào quang nổi tiếng, sao Hàn 'sống chết' với bệnh tật: Từ Kim Woo Bin, Moon Geun Young đến Krystal! Ảnh 20

Công khai và nói về các vấn đề sức khỏe có thể giúp mở đường cho tất cả mọi người đồng cảm, nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn từ mọi người xung quanh.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất