Giải Trí

Chàng trai say mê với quả lắc diệu kỳ Yoyo, tiết lộ cơ duyên gắn bó bộ môn này tại Trò Chơi Trời Cho

Phương Linh
Chia sẻ

Tại sân khấu của chương trình "Trò Chơi Trời Cho", Minh Dũng - Trưởng nhóm CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ suốt quá trình theo đuổi môn thể thao nghệ thuật Yoyo.

Tập 7 Trò Chơi Trời Cho đã chính thức lên sóng với hàng loạt những phần thi đấu kịch tính, hấp dẫn cùng sự hài hước đến từ bộ ba khách mời gồm: diễn viên Hải Triều, diễn viên Ngọc Phước và diễn viên Thùy Anh.

Trong tập 7 này, tiết mục trình diễn môn thể thao nghệ thuật đường phố Yoyo đến từ CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã khiến khán giả không thể rời mắt. Có thể thấy, dù mới du nhập vào Việt Nam không lâu nhưng môn thể thao đầy sức sáng tạo này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.

Chàng trai say mê với quả lắc diệu kỳ Yoyo, tiết lộ cơ duyên gắn bó bộ môn này tại Trò Chơi Trời Cho Ảnh 1
Màn trình diễn của các thành viên CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tại sân khấu Trò Chơi Trời Cho

Minh Dũng - Trưởng nhóm CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết, ngay từ khi nhận lời tham gia gameshow "Trò Chơi Trời Cho", Dũng cùng các thành viên đã dành rất nhiều thời, đầu tư công sức chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tiết mục lẫn trang phục. 

"Trước giờ ghi hình chính thức, tất cả các thành viên cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, không biết rằng, đội mình sẽ đạt kết quả thế nào? Tuy nhiên, do các thành viên đã tập luyện khá lâu, khá nghiêm túc, kỹ lưỡng trước đó nên sau màn trình diễn tại sân khấu chương trình, mình và mọi người đều rất hài lòng", Minh Dũng chia sẻ.

Chàng trai say mê với quả lắc diệu kỳ Yoyo, tiết lộ cơ duyên gắn bó bộ môn này tại Trò Chơi Trời Cho Ảnh 2
Khách mời Hải Triều hào hứng với phần trình diễn Yoyo đầy nghệ thuật

Về cơ duyên đến với bộ môn yoyo, Minh Dũng chia sẻ, đây là một trò chơi có từ rất lâu và khá nhiều người biết đến. Tuy nhiên, Minh Dũng nhận thấy ở TP.HCM chưa có một sân chơi nào kết nối những người đam mê trò chơi này với nhau, do đó, Minh Dũng đã lên ý tưởng kết nối mọi người. 

"Cũng từ đây, các thành viên dần dần thân thiết như những người anh em thân thiết, không chỉ hướng dẫn nhau chơi yoyo mà còn trở thành người bạn đồng hành với nhau ở nhiều mặt khác trong cuộc sống", nhóm trưởng CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chia sẻ. 

Minh Dũng chia sẻ thêm, trong quá trình luyện tập, vui chơi cùng nhau, thi thoảng giữa các thành viên cũng xảy ra những chuyện bất hòa. Bản thân Minh Dũng là nhóm trưởng nên thường phải đứng ra giải quyết, giảng hòa. Với Minh Dũng, tất cả thành viên trong CLB như một gia đình với anh, do đó, khi xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ kết nối mọi người ngồi lại với nhau, trao đổi thẳng thắn về những điều không hài lòng, từ đó giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. 

Chàng trai say mê với quả lắc diệu kỳ Yoyo, tiết lộ cơ duyên gắn bó bộ môn này tại Trò Chơi Trời Cho Ảnh 3
Thanh Tân - thành viên CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM 

Thanh Tân - thành viên CLB yoyo Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM cho hay, anh chàng tham gia CLB này từ năm 2017. Theo Thanh Tân, khi tham gia chơi bộ môn yoyo, anh chàng đã rèn luyện được tính tập trung và kiên nhẫn. Bên cạnh đó, khi có stress hoặc muộn phiền, bộ môn này cũng giúp Thành Tân tạm quên đi, giải tỏa phần nào tâm lý. 

Với Tân, ngay từ những ngày đầu khi mới tham gia CLB, Tân đã may mắn gặp được những người anh đi trước hướng dẫn tận tình, chia sẻ kinh nghiệm và luôn động viên Tân. Đây cũng là lý do Tân có thể gắn bó lâu dài với bộ môn này, ngày càng nâng cao kỹ năng của mình hơn nữa. 

"Nhiều khi mình nghĩ rằng, giữa rất nhiều bộ môn khác nhau, mình đã gắn bó với yoyo đến nay là 10 năm. Đây chính là "trò chơi" mà "trời cho" mình bén duyên. Điều này thực sự rất thú vị" Thanh Tân nói.

Trò Chơi Trời Cho được tài trợ bởi Corona Resort – Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam. 

Corona Resort tọa lạc tại Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất tại Phú Quốc. Với vị trí đắc địa cùng cơ sở vật chất, hạ tầng đẳng cấp quốc tế, Corona Resort được xem là siêu tổ hợp, nghỉ dưỡng – giải trí sang trọng bậc nhất tại Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.

Với slogan "Nơi niềm vui bất tận", Corona Resort hứa hẹn sẽ là thiên đường giải trí hấp dẫn bậc nhất cho du khách, là điểm đến không thể bỏ qua khi có cơ hội ghé thăm "đảo ngọc" Phú Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất