Giải Trí

Quang Lê tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của bố trước khi mất, mạo hiểm làm một điều vì khán giả

Team Đời Sống
Chia sẻ

Sau cơn đại dịch Covid-19 hồi đầu năm 2022, Quang Lê nhận ra được nhiều điều, trong đó có việc cho đi và san sẻ nhiều hơn những yêu thương trong cuộc sống.

Quang Lê là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu, cả trong và ngoài nước. Ngoài con đường ca hát, Quang Lê còn thường xuyên xuất hiện trong những chuyến đi thiện nguyện, mang lời ca tiếng hát, yêu thương đến khán giả. 

Mới đây nhất, giọng ca Cô Hàng Xóm đã có hoạt động đầy ý nghĩa khi trao gửi lời ca tiếng hát, những món quà đến với các mảnh đời khó khăn trong chuyến thiện nguyện mùa Vu Lan. Bên cạnh đó, sau 2 năm dịch Covid-19, Quang Lê cũng chính thức tái ngộ khán giả Việt Nam bằng sự trở lại hoành tráng với liveshow Hát với người tình, sẽ diễn ra tại Gem Center TP HCM vào ngày 24/9 tới đây. 

Quang Lê tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của bố trước khi mất, mạo hiểm làm một điều vì khán giả Ảnh 1
Quang Lê trong chuyến đi thiện nguyện tại chùa Giác Lâm mới đây.

Giọng ca đình đám hải ngoại tiết lộ Hát với người tình sẽ là đêm nhạc đặc biệt, hồi tưởng nhiều kỷ niệm với các khách mời, bao gồm Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Phương Mỹ Chi, Lâm Nhật Tiến...

SAOstar đã có dịp trò chuyện với ca sĩ Quang Lê trong chuyến hồi hương mang ý nghĩa quan trọng. 

- Chào Quang Lê, cảm xúc của anh như thế nào trong lần trở về Việt Nam này?

Ở bên Mỹ tôi rất nhớ Việt Nam, tuy nhiên vào thời điểm đó, ở đâu cũng như vậy thôi nên tôi đành chờ đợi, cầu nguyện để dịch bệnh lắng xuống để mọi thứ trở lại như cũ. Tôi mới trở về Việt Nam 1 tháng trở lại, rất mừng khi mọi sinh hoạt ở Việt Nam dường như đã trở lại bình thường. 

Sau dịch, tình hình ca hát ở Mỹ cũng hạn chế rất nhiều, các bầu show hay địa điểm tổ chức biểu diễn cũng bị giới hạn, ở Việt Nam cũng thế, đây là tình hình chung rồi. Thế nên trong lúc chưa ai mời mình hát thì mình tự tổ chức, tự hát thôi (cười). Và trong thời gian tới, Quang Lê sẽ có những dự án riêng tổ chức ở quê nhà, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ.

- Chứng kiến sự biến đổi của xã hội sau đại dịch, suy nghĩ trong anh dịch chuyển ra sao?

Tôi cảm thấy điều gì cho đi được thì cho, san sẻ được thì san sẻ, hận thù xóa được thì cứ xóa. Khi đại dịch đi qua, tôi mới nghiệm ra được rằng sự sống chết rất mong manh, bởi thế mình bỏ qua được gì cứ bỏ, trao yêu thương đến những người xung quanh. 

Quang Lê tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của bố trước khi mất, mạo hiểm làm một điều vì khán giả Ảnh 2
Ca sĩ Quang Lê học được nhiều điều sau cơn đại dịch Covid-19.

- Phải chăng chính những điều đó đã khiến Quang Lê có chuyến đi thiện nguyện hôm nay?

Làm từ thiện là tâm nguyện của Quang Lê từ bé, thời tôi còn đi làm thuê, bán máy karaoke, gắn máy điện tử. Lúc đó tôi dành dụm tiền làm 2 – 3 tháng thì gửi cho mẹ, gia đình để trao tặng cho hội từ thiện gần nhà. Lúc đó tuy nghèo nhưng tôi đã ý thức được sự cho đi. Bởi thế nên tới bây giờ, tôi vẫn luôn tâm niệm rằng cứ cho đi, cho đi khi còn có thể.

- Trong buổi phát quà từ thiện, dường như anh vô cùng xúc động khi thể hiện ca khúc Tình Cha, cảm xúc của anh lúc đó ra sao?

Có những bài hát tôi thể hiện trước khán giả thì được nhưng trước người thân, đặc biệt là đấng sinh thành thì không được. Trước khi qua đời, ba có căn dặn tôi rằng khi ba mất đi, con nhớ đi đâu hát bài Tình Cha nhé. Trong ngày tang lễ của ba, tôi hát mà cứ khóc cạn nước mắt, không thể nào trọn vẹn được. 

Quang Lê tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của bố trước khi mất, mạo hiểm làm một điều vì khán giả Ảnh 3

- Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ?

Quang Lê thấy là càng ngày mình càng lớn, thời gian bên cha mẹ ngày càng ngắn lại, thế nên hãy yêu thương, quan tâm và trân trọng cha mẹ nhiều hơn. Chúng ta đừng nghĩ là đi về nhà thấy cha mẹ thì không có lo, thế nhưng đến một ngày, mình đi về nhà, mở cửa ra và chẳng thấy họ nữa. Thế nên, tôi muốn khuyên rằng, dù trẻ hay đã lớn tuổi thì vẫn luôn luôn trân trọng tình cảm dành cho bố mẹ.

- Được biết lần về nước này, anh sẽ tổ chức một đêm nhạc đặc biệt mang tên Hát với người tình. Vì sao anh quyết định thực hiện chương trình này?

Quyết định tổ chức đêm nhạc lần này là một sự mạo hiểm, tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm một chương trình như thế này ở Việt Nam. Tôi và một người bạn thân là Mai Thiên Vân có tâm sự với nhau, cô ấy chia sẻ rằng muốn hát cho khán giả ở Việt Nam nghe, thế nên tôi quyết định tổ chức một đêm dạ tiệc trong không gian sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Đây là sự liều lĩnh bởi giá cả ở nơi đây đắt đỏ, từ ăn uống cho đến dịch vụ. Song giá thành đều tương xứng với chất lượng. 

Quang Lê tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của bố trước khi mất, mạo hiểm làm một điều vì khán giả Ảnh 4
Nam ca sĩ tổ chức đêm dạ tiệc để chào đón sự trở về của Mai Thiên Vân.

Tôi từng tổ chức đêm nhạc tương tự ở Mỹ 3 lần và lần nào cũng “cháy vé”, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam và tôi muốn thử nghiệm, cũng như lấy nó làm cột mốc để chào đón sự trở lại của Mai Thiên Vân. Đây không phải là chiếc vé để xem ca nhạc mà để phục vụ khán giả, trải nghiệm như “Ông hoàng bà chúa”. Tôi không nghĩ là lời, lỗ thì cũng không biết thế nào, chỉ mong hòa vốn. Sau đêm dạ tiệc thì tôi cũng Mai Thiên Vân sẽ tổ chức hai liveshow lớn để phục vụ khán giả đại chúng ở TP HCM và Hà Nội, hy vọng sẽ được khán giả đón nhận.

Quang Lê tiết lộ lời trăn trối cuối cùng của bố trước khi mất, mạo hiểm làm một điều vì khán giả Ảnh 5

Cũng bởi đây là cột mốc quan trọng nên thời gian này, tôi đang tập trung toàn bộ cho đêm dạ tiệc sắp tới. Lo là bởi giá vé cao hơn, song đây không đơn thuần là chương trình biểu diễn mà ở đó sẽ có nhiều điều đặc biệt. Đêm sao hát với người tình.

Ngay cả Quang Dũng, tôi cũng quy vào người tình luôn vì thuở nhỏ mình cũng say mê anh ấy mà.

- Cảm ơn ca sĩ Quang Lê về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất