Giải Trí

Producer Nemo: 'Điểm số không giải quyết được vấn đề gì cả'

Nhật Minh
Chia sẻ

Mang đến cho Uni5 những màu sắc hoàn toàn khác, producer Nemo cho rằng, điểm số không phải là điều mà anh lẫn các thành viên trong đội quan tâm.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 sau khi trải qua hơn nửa đoạn đường đã chứng kiến những màn "lột xác" ấn tượng đến từ dàn chiến binh. Một trong số đó phải kể đến các thành viên của Uni5.

Được biết đến là nhóm nhạc mang hơi hướng K-Pop, Uni5 tại The Heroes là một phiên bản hoàn toàn khác, đa màu sắc, đa thể loại. Góp công lớn vào sự thay đổi này chính là producer Nemo.

Nemo chính là người đứng sau thành công của Uni5 tại The Heroes

Dù bất ngờ để thua Mỹ Anh ở vòng 3 The Heroes, tuy nhiên khi bước sang vòng 4, nam producer trẻ đầy tài năng này đã đưa ra một đề tài rất khó cho Uni5, đó chính là Ballad và một bài hát mang chủ đề về cha. 

Thế nhưng chính thử thách kết hợp cùng tài năng sẵn có của Nemo đã mang đến một tiết mục mới mẻ, đầy xúc động của Uni5 tại vòng 4 The Heroes, từ đó "phục thù" thành công Mỹ Anh. 

Chia sẻ với SAOstar, producer Nemo cho biết: "Thật ra tôi cảm thấy có động lực hơn sau lần thua Mỹ Anh ở vòng 3. Tôi nghĩ điểm số không giải quyết được vấn đề gì cả, dù thắng hay thua thì chỉ chênh lệch nhau 0,5 điểm thôi, không nói lên được gì".

Nemo cho rằng, điểm số tại The Heroes không nói lên được nhiều điều

"Việc lựa chọn bài cho vòng 4 cũng tương đối khó khăn, để mà cho ra được sản phẩm cuối cùng là Cha già rồi đúng không thì mọi người phải suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng lắm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cho Uni5 hát Ballad và kết quả thì như mọi người cũng đã thấy rồi đấy", Nemo nói về quá trình làm nhạc của vòng 4 The Heroes.

Nói về đối thủ mà bản thân đã đụng độ trong hai vòng đã qua tại The Heroes cũng như là giàu tiềm năng bậc nhất - Mỹ Anh, Nemo cho rằng tư duy âm nhạc của con gái diva Mỹ Linh mang màu sắc quốc tế.

"Tôi cảm thấy tư duy của Mỹ Anh mang hơi hướng thuần quốc tế, nó có một chút gì đó US - UK. Tuy nhiên cô bé cũng không bị mất đi chất Á - Đông trong các sản phẩm của mình", Nemo nhận xét về Mỹ Anh và cho rằng chiến binh này sẽ còn phát triển hơn trong tương lai. 

Nemo nhận định Mỹ Anh là chiến binh có màu sắc âm nhạc mang hơi hướng quốc tế

Nói về chặng đường sắp tới của Uni5 tại The Heroes, Nemo cho hay mình sẽ mang màu sắc dân gian vào các vòng thi sắp tới của nhóm, tuy nhiên nam producer sẽ dung hòa chúng với dòng nhạc chính để tạo ra sự mới lạ cho khán giả. 

"Uni5 ở The Heroes sẽ là những màu sắc khác nhau, mỗi vòng sẽ là một màu sắc riêng biệt không lẫn vào đâu được. Bởi thế nên khán giả sẽ được chứng kiến một Uni5 đa màu sắc chứ không hẳn là chỉ một màu, lên sân khấu hát rồi nhảy như trước đây", Nemo tiết lộ.

Nemo quyết tâm mang đến những điều mới mẻ cho Uni5

Nói thêm về màu sắc dân gian tại The Heroes, producer Nemo cho hay, thực tế nó đã có từ trước đây rồi chứ không hẳn là bây giờ.

"Trước đây đã có dòng nhạc mang chất liệu dân gian rồi chứ không phải bây giờ. Chỉ là lúc xưa chưa có người làm bùng nổ nó lên nên ít người biết, mãi đến sau này, khi chị Hoàng Thùy Linh khơi màu thì đây mới trở thành xu hướng".

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network.

Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính “Samsung Galaxy A52 | A72 - Tiên phong công nghệ Camera Chống Rung Quang Học OIS" đã đồng hành cùng chương trình The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Photo

Gia Giang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất