Giải Trí

Á hậu Phương Nga: 'Tôi chưa bao giờ có vương miện dành riêng cho bản thân'

Phương Vy
Chia sẻ

Khi tâm sự với SAOstar, Phương Nga cho biết cô tiếc nuối vì chưa từng đạt ngôi vị cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp.

Phương Nga sinh năm 1998, cách đây gần 5 năm trước cô đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh “nặng ký” để trở thành Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cùng trong năm 2018, người đẹp tiếp tục ghi danh tại một “đấu trường sắc đẹp” quốc tế là Miss Grand International và dừng chân tại top 10. 

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Á hậu Phương Nga đã khép lại mối tình ngọt ngào với diễn viên Bình An bằng một đám cưới đầy lung linh, hoành tráng. Cách đây không lâu, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe chia sẻ của Phương Nga về cuộc sống hôn nhân với Bình An và những dự định cá nhân, công việc trong thời gian sắp tới.

Á hậu Phương Nga: 'Tôi chưa bao giờ có vương miện dành riêng cho bản thân' Ảnh 1
Phương Nga

- Chào Phương Nga, sau một thời gian kết hôn với Bình An chị cảm thấy cuộc sống hiện tại thay đổi ra sao khi còn độc thân và khi đã kết hôn?

 Thật ra bởi vì trước đây cả hai cũng có khoảng thời gian cùng đi công tác dài ngày ở những tỉnh khác, nên tôi và Bình An đều biết tính cách khi sống ở nhà của nhau như thế nào rồi nên không có gì quá bất ngờ cả. Khi kết hôn thì cả hai đã về chung một nhà, nên những lúc đi chơi, đi làm về muộn Bình An không phải sắp xếp thời gian để đưa tôi về nữa, mà chỉ cần cùng nhau về là nghỉ ngơi được rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng không có nơi nào để trốn cả, ví dụ dù rất giận nhau nhưng tối vẫn phải ngủ chung, tiếp xúc hằng ngày. Đó cũng là một sự thay đổi so với hồi còn độc thân.

- Trải qua nhiều năm hẹn hò và đã tiến đến một đám cưới đầy đáng nhớ, bí quyết nào giúp chị và Bình An duy trì mối quan hệ tình cảm cho đến thời điểm hiện tại?

Có thể một phần do đặc tính công việc nên chúng tôi đôi khi có nhiều thời gian rảnh ở bên nhau, nhưng lúc lại hiếm khi có thể gặp mặt. Ví dụ như Bình An đang đi quay phim, có thể phải đến một tháng cả hai mới có thời gian đi chơi. Còn lại cả hai đều đi làm tối muộn, sau đó trở về nhà ngủ luôn nên hiếm có thời gian dành cho nhau. Có thể nhiều người nhìn vào và suy nghĩ khoảng thời gian đó khiến tôi và Bình An xa nhau hơn, nhưng tôi lại cho rằng đó là khoảng nghỉ giữa mối quan hệ mà ai cũng cần. Ví dụ như nếu tiếp xúc với nhau nhiều quá sẽ khiến mình cảm thấy ở đối phương có một số điểm dễ ghét, việc xa nhau làm cho mình nhớ “nửa kia” hơn. Từ đó mình sẽ tự nhận thấy phải yêu thương người bạn đời, đó cũng là một cách để tình cảm không nguội lạnh. Trải qua một thời gian bận rộn, cả hai lại dành sự quan tâm, thời gian cho nhau. Đó chính là bí quyết giúp tôi duy trì mối quan hệ này trong vòng 5 năm, bước sang năm 2023 là năm thứ 6 rồi.

- Đối với tính chất công việc của hai vợ chồng, Phương Nga làm như thế nào để có thể vừa cân bằng công việc, học tập và chăm sóc gia đình?

 Hiện tại Bình An chỉ tập trung đi làm, còn tôi ngoài công việc vẫn còn đi học. Để dung hòa mọi thứ có lẽ là nếu có việc gì phải làm luôn việc đó một cách nhanh gọn và hoàn thành sớm nhất, tránh tình trạng để mọi việc bị chồng chéo lên nhau. Ví dụ trong một ngày, tôi có việc thì sẽ cố gắng làm xong dứt điểm, kể cả trong việc học và hoàn thành bài tập cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau vì ai cũng có công việc riêng và khá bận rộn.

Á hậu Phương Nga: 'Tôi chưa bao giờ có vương miện dành riêng cho bản thân' Ảnh 2
Á hậu Phương Nga hoạt động nghệ thuật vô cùng chăm chỉ

- Chị từng chia sẻ bản thân không phải là người phụ nữ của gia đình, chị có lo sợ điều này vô tình sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân về sau?

Tôi từng chia sẻ bản thân không phải là người phụ nữ của gia đình, ý là không phải là người phụ nữ lùi về sau để tập trung cho tổ ấm. Đối với tôi vợ chồng đều rất bình đẳng, không chỉ người phụ nữ mới phải chăm lo cho gia đình mà cả hai nên có suy nghĩ như vậy. Không ai nên phải lui về sau, vì mỗi người đều có cuộc sống, đam mê và cố gắng riêng để đạt được ý nguyện và nên ủng hộ đối phương thực hiện điều đó.

- Trong cuộc sống ắt không thể tránh khỏi mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu. Chị làm như thế nào để dung hòa mối quan hệ này?

Trộm vía tôi có mẹ chồng rất đáng yêu và hiền, lúc nào cũng chăm lo cho các con nên gần như tôi không phải trải qua mâu thuẫn trên. Nhưng tôi cũng đã từng đọc được rất nhiều câu chuyện của các bạn nữ khi gặp phải những khó khăn trong giao tiếp giữa mẹ chồng-nàng dâu. Tôi nghĩ đã là con thì đối với bố mẹ đẻ cũng phải khéo léo, còn với bố mẹ chồng và những mối quan hệ bên ngoài thì cũng nên như vậy. Khi mà mình khéo léo một chút, biến quan tâm, yêu thương thì mối quan hệ các thành viên trong gia đình, và tất cả mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

- Kể từ khi dành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, top 10 cuộc thi Miss Grand International 2018 cho đến nay. Có bao giờ Phương Nga từng cảm thấy tiếc nuối và tham vọng “chinh phục” vương miện tại một số đấu trường sắc đẹp quốc tế?

Tiếc nuối là có, vì tôi chưa bao giờ có vương miện dành riêng cho bản thân. Vì cuộc thi trong nước tôi cũng chỉ giành được danh hiệu Á hậu thôi, còn cuộc thi quốc tế thì lọt top 10. Nhưng tham vọng “chinh phục” vương miện tại một số đấu trường sắc đẹp quốc tế thì không, vì tôi tự nhận rất thích trình diễn trên sân khấu nhưng đôi khi thế mạnh, vốn liếng tôi có lại không được như mong đợi. Nên tôi chỉ biết làm hết sức có thể mà thôi. 

Á hậu Phương Nga: 'Tôi chưa bao giờ có vương miện dành riêng cho bản thân' Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của Á hậu Phương Nga được nhiều khán giả vô cùng yêu thích

- Cách đây 2 năm trước chị đã tốt nghiệp Đại học, tuy nhiên sau đó chị lại quyết định tiếp tục đi học thêm chuyên ngành mới. Phải chăng Phương Nga đang chuẩn bị ấp ủ về kế hoạch “lấn sân” sang một lĩnh vực ở trong tương lai?

Thực tế tôi đã có khoảng thời gian làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam, tôi dẫn chương trình và làm về truyền thông. Điều đó đã khiến tôi sau này quyết định học thêm để có thể làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, cũng như là có thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

- Một số khán giả cho rằng chị có vẻ đang ở trong “vùng an toàn” thay vì táo bạo, quyết liệt hơn như các Hoa, Á hậu. Ví dụ như Hương Giang không bao giờ ngần ngại làm mọi việc từ ca sĩ, nhà sản xuất, mentor.. Có bao giờ Phương Nga mong muốn bản thân trở nên tự tin, bản lĩnh như vậy?

 Thật ra chị Giang vốn là làm ca sĩ, nhà sản xuất trước sau đó mới trở thành Hoa hậu. Tôi vốn không ở trường hợp này nên khó có thể so sánh được. Vì tôi nghĩ rằng mỗi người có một tính cách khác nhau, nên chỉ cần bản thân giỏi hơn, tự nhận thấy bản thân tự tin về những gì mình có. Mình luôn luôn tự tin là có bản lĩnh để làm những điều mong muốn.

- Chị có phải tuýp người hy sinh vì chồng không? Nếu một ngày nào đó bắt buộc chị phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, chị sẽ lựa chọn điều gì?

Tôi là một người khá lý trí, ví dụ nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa hai điều này tôi sẽ suy tính xem cái này tốt hơn về lâu dài, và cái nào đạt được nhiều thành tựu hơn. Lúc đó tôi sẽ quyết định thứ cần phải lựa chọn

- Phương Nga có lo sợ về người thứ ba? Nếu một ngày vô tình chị vướng phải tình tay ba chị sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào?

Thật ra tôi cũng là một người khá cởi mở trong vấn đề này, nếu như mình hết tình cảm hoặc không muốn yêu nữa có thể nói ra. Lúc đó hai người sẽ cùng ngồi xuống và nói chuyện, chứ tôi không muốn phải lằng nhằng hoặc kỳ kèo.Nếu người ta không yêu mình, nhưng mình vẫn cố níu kéo để lấy tình cảm của người ta là điều tôi không muốn. Nên bảo lo sợ về người thứ ba hay không thì chắc chắn là không, vì tôi lo sợ người ta hết yêu hoặc quan tâm mình hơn.

Á hậu Phương Nga: 'Tôi chưa bao giờ có vương miện dành riêng cho bản thân' Ảnh 4
Phương Nga sở hữu tính cách thẳng thắn cùng sự nghiêm túc, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc

- Cách đây không lâu, có một số thí sinh từng chia sẻ gặp phải tình trạng được “mời gọi” bởi các đại gia để nhanh chóng “đổi đời” sau khi đêm chung kết ở một số cuộc thi sắc đẹp khép lại. Phương Nga nghĩ sao về câu chuyện này?

Tôi chưa từng trải qua tình trạng trên, bởi vì những cuộc thi tôi từng tham gia đều uy tín và có danh tiếng nên sẽ không thể có chuyện đại gia đến và mời gọi, “đổi đời” bằng việc lọt top này kia. Đặc biệt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ban tổ chức sẽ kiểm tra rất chặt chẽ và gắt gao những thí sinh lọt top sâu, nên những trường hợp này gần như không thể lọt top.

- Hiện nay theo đông đảo khán giả cho rằng người đẹp không chỉ cần nhan sắc đẹp mà phải có trình độ học vấn ổn định, nền tảng kiến thức vững chãi. Theo Phương Nga có phải công chúng vô tình đặt ra “tiêu chuẩn kép” và gây áp lực cho các nghệ sĩ nữ trong làng giải trí?

Tôi nghĩ đây không phải là “tiêu chuẩn kép”, vì khi có cả nhan sắc lẫn trình độ học vấn ổn định thì mọi người đương nhiên sẽ nhận ra rồi. Thậm chí điều này cũng không thể giấu được, mặc dù bạn có thể nói bạn có nhan sắc đẹp, trình độ học vấn ổn nhưng trong những chương trình, cuộc trò chuyện, phỏng vấn đều sẽ lộ hết ra thôi. Tóm lại, đó cũng là những tiêu chuẩn mà một cô gái nổi tiếng nên có, khi yêu cầu vừa có sắc vừa có tài để cho mọi người cần cố gắng hơn thôi, để tránh những trường hợp lạm dụng. Ví dụ như chỉ có một mặt thôi, sẽ khó có thể gây dựng hình ảnh tốt và truyền năng lượng tích cực.

- Ngoài việc tiếp tục theo đuổi việc học tập chị có thể chia sẻ thêm về những dự định cá nhân, kế hoạch công việc trong tương lai tới các độc giả của SAOstar?

Trong thời gian sắp tới tôi mong muốn thực hiện khá nhiều điều, ví dụ như phát triển kênh YouTube để ghi lại nhật ký sau này có thể xem lại. Còn lại tôi hy vọng những dự định ấp ủ trước đây chưa có cơ hội làm tôi sẽ sớm hoàn thành.

- Cảm ơn Phương Nga về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất