Mới đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi tiết lộ rằng các triệu chứng sốc phản vệ từng khiến Goo Hye Sun phải rời khỏi một bộ phim truyền hình đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, chính những chia sẻ này lại làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng và giới chuyên môn.
Trong chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night của MBN, Goo Hye Sun đã nhắc lại quãng thời gian khó khăn vào năm 2017, khi Goo Hye Sun buộc phải rút khỏi bộ phim You Are Too Much vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Khi đó, Goo Hye Sun đã tham gia ghi hình đến tập 6 nhưng không thể tiếp tục công việc. Phía nhà sản xuất từng cho biết họ đã nhiều lần thảo luận để tìm giải pháp, song cuối cùng phải chấp nhận quyết định để Goo Hye Sun tập trung điều trị và hồi phục.
Công ty quản lý của Goo Hye Sun thời điểm đó cũng xác nhận cô nhập viện sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tiêu hóa do dị ứng nghiêm trọng và cần điều trị trong thời gian dài. Sau đó, truyền thông Hàn Quốc cho biết Goo Hye Sun mắc chứng sốc phản vệ - một phản ứng dị ứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
Nhớ lại giai đoạn này, Goo Hye Sun cho biết mình từng trải qua các cuộc kiểm tra dị ứng và nhận kết quả cho thấy cơ thể phản ứng với rất nhiều loại thực phẩm. Goo Hye Sun kể rằng có lần cô bất tỉnh trong nhà vệ sinh do tình trạng sức khỏe xuống dốc nghiêm trọng.
"Tôi từng ngất trong nhà vệ sinh và được một nhân viên vệ sinh phát hiện nhờ nhìn thấy tóc tôi lộ ra ngoài cửa. Khi nghĩ lại, tôi còn thấy sợ đến mức chỉ mong lúc đó cánh cửa đừng bị mở ra", Goo Hye Sun chia sẻ.
Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là câu chuyện Goo Hye Sun kể về việc quyết định ăn món cua ngâm tương, món ăn mà Goo Hye Sun yêu thích nhất nhưng cũng thuộc nhóm thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao. Goo Hye Sun cho biết cô đã chuẩn bị sẵn thuốc chống dị ứng và cả thuốc tiêm khẩn cấp trước khi ăn. "Tôi nghĩ đơn giản là nếu phải chết thì cũng muốn được ăn món mình thích", Goo Hye Sun nói. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau lần đó, Goo Hye Sun không gặp bất kỳ triệu chứng nào và dần có thể ăn uống bình thường trở lại.
Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều cư dân mạng cho rằng lời chia sẻ của Goo Hye Sun có thể khiến công chúng hiểu sai về chứng sốc phản vệ. Một số ý kiến nhấn mạnh rằng dị ứng và sốc phản vệ là hai khái niệm khác nhau, đồng thời khẳng định sốc phản vệ không phải căn bệnh có thể tự khỏi hoàn toàn. Trong khi đó, những người khác cho rằng Goo Hye Sun chỉ đang kể lại trải nghiệm cá nhân của mình, bởi mức độ dị ứng ở mỗi người có thể thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe và thể trạng.
Dù chương trình đã lên sóng được nhiều ngày, cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước những ý kiến trái chiều ngày càng gia tăng, Goo Hye Sun hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay giải thích bổ sung nào về phát ngôn đang gây xôn xao này.