Giải Trí

Phát ngôn tình trường của Viruss khiến hội chị em tức giận, tuy nhiên xem lại cũng toàn những điều thực tế!

Hải Thanh
Chia sẻ

Suy cho cùng Viruss và Ngân Sát Thủ chia tay cũng không phải vì điều gì quá xấu xí trong mối quan hệ, chỉ là họ tìm ra giải pháp thích hợp nhất cho chuyện tình cảm mà thôi.

Mới đây Streamer Viruss và bạn gái Ngân Sát Thủ đã quyết định đường ai nấy đi sau 5 năm cùng yêu nhau. Cả hai chọn dừng lại không phải vì kẻ thứ 3, không cãi nhau mà chỉ là tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở. 

Ngân cho biết ViruSs bận với mọi thứ, có nhiều ước mơ hoài bão lớn còn cô thì chỉ ở nhà dành thời gian cho stream nên không có thời gian cho nhau dẫn đến khoảng cách xa dần. Cả hai dừng lại trong êm đẹp và hiện vẫn đang giúp đỡ nhau nhiệt tình trong công việc, tuy nhiên sự rạn nứt của một cặp đôi đẹp khiến fan không khỏi tiếc nuối. Động thái dừng lại của cặp đôi có lẽ cũng đã được cả hai lường trước, khi lục lại loạt phát ngôn tình trường của nam streamer anh đã không ít lần nói về mối quan hệ thiếu gắn bó của cả hai.

“Mình là một người lăng nhăng”

Viruss tự nhận mình là một người đa tình, tuy nhiên thực tế có vẻ anh quá tập trung vào công việc nên không có thời gian chăm sóc bạn gái. Đồng thời đặc thù công việc dễ thu hút sự chú ý của phái nữ do nói chuyện và giao lưu stream hằng ngày khiến cho nhiều cô gái yêu mến và trò chuyện. Suy cho cùng nói đi cũng phải nói lại, chẳng ai muốn tự nhận mình lăng nhăng cả và cũng chẳng ai lăng nhăng mà vẫn bảo vệ một mối tình suốt 5 năm. Đây có thể chỉ là một cách ngộ nhận của nam streamer để bảo vệ mối quan hệ và chuyên tâm cho sự nghiệp của mình.

“Không phải là người chăm sóc bạn gái, kè kè “em ơi em có sao không”

“Giờ yêu đương với mình giống như ăn uống, phải có nhưng không đặt nặng”

Một Streamer làm việc freelance những tưởng sẽ nhàn hạ, nhưng thực sự bận hơn mọi người nghĩ. Sớm tối dành thời gian với máy tính và máy quay để giao lưu với khán giả thì thời gian dành cho bản thân còn hạn chế chứ đừng nói dành cho người yêu?

"Vì bạn ấy thích ViruSs chứ không phải người bình thường, nên bạn ấy cũng phải chịu những cảm giác đặc biệt"

 "Nếu có điều gì làm ảnh hưởng đến công việc của mình thì mình sẽ có xu hướng buông bỏ"

 "Kiểu mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi là mình đã chọn công việc"

"Bạn ấy quen mình phải chịu nhiều thiệt thòi, 1 năm xem phim 2 lần, đi chơi độ chục lần"

"Cuộc sống như 1 cán cân, đã chọn sự nghiệp thì tình cảm không thể cao bằng được"

Nhìn vào những phát ngôn trên, thoáng nhìn ai cũng nghĩ Viruss là một anh chàng ích kỷ, ham danh vọng. Nhưng đứng dưới cương vị một người đàn ông trụ cột, không ai muốn nghĩ đến chuyện tình cảm khi sự nghiệp chưa đi đến đâu cả, và có lẽ chàng streamer cũng giữ cho mình tôn chỉ như vậy. Bản thân còn bấp bênh lại muốn gánh vác và đem đến hạnh phúc viên mãn cho một người phụ nữ là điều khó khăn, cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể chăm lo cho nhau tương đối, chứ không thể tối ngày bên nhau được. Huống chi ngoài live stream Viruss còn tham gia chạy show thì quỹ thời gian cũng có phần hạn hẹp.

"Ngân không phải là người nói chuyện tốt, chia sẻ tốt [...] nên ViruSs có xu hướng thích nói chuyện vui vui với người mình không biết hoặc biết nhưng chưa gặp bao giờ"

"Hình mẫu người yêu: giống bà ngoại. Vì tính mình giống ông ngoại, hơi gia trưởng. Mình nghĩ nó là đúng thì nó sẽ phải đúng"

"Mình sẽ đối xử tốt nhất với người mình thích, mình thương hoặc người làm mình vui. Nhưng chỉ vậy thôi, đừng | mong mình sẽ là một người yêu cuồng nhiệt hay một thứ gì đó như trong phim"

 Những phát ngôn của Viruss có thể khiến cho các bạn nữ chạnh lòng vì không được quan tâm, nhưng thực tế mà nói những suy nghĩ của nam streamer thực sự chân thực và hợp lý. Sẽ có ý kiến nói gia trưởng là không tốt, nhưng nhìn nhận dưới góc độ một người đàn ông quyết đoán và chu toàn thì Viruss muốn làm điều tốt nhất cho tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Hải Thanh

Tin mới nhất