Giải Trí

Phan Đinh Tùng tiết lộ từng cầm giấy tờ nhà đi vay để làm nghệ thuật, bố ruột lo sợ bị ra đường ở

Hạc Hiên
Chia sẻ

Trải qua một năm khó khăn khi các dự án cá nhân bị đình trệ, nhưng Phan Đinh Tùng cảm thấy điều đó là xứng đáng.

Nhắc đến Phan Đinh Tùng, khán giả chắc hẳn sẽ nhớ về một nam ca sĩ tạo hình đầu trọc và giọng hát ấm áp. Sau khi nhóm MTV tan rã, anh tiếp tục hoạt động solo và càng được công chúng yêu mến. 

Trước thềm năm mới 2022, SAOstar đã có dịp ngồi lại cùng Phan Đinh Tùng để nghe anh chia sẻ về một năm 2021 vừa khó khăn nhưng cũng nhiều ý nghĩa.

- Năm vừa qua của anh Phan Đinh Tùng như thế nào?

Năm qua là một năm cực kì khó khăn, sóng gió. Công ty mới ra đời, tôi đã chuẩn bị nhạc, tập hát và nhảy, quay thu hình hết rồi thì Covid ập tới. Mọi thứ bị ngưng trệ mà công ty thì đã ra đời, mọi sự đâu vào đó hết rồi. Nhưng mà chính cái khó khăn đó làm cho tôi cảm thấy là mình phải tìm con đường đi để làm sao vượt qua khó khăn, cùng với đội ngũ cứ chèo chống, tìm đủ mọi cách giúp cho con tàu Hi-N tồn tại. Năm 2022 là một năm, tôi cũng như công ty vững tin rằng mình sẽ có một bước đột phá lớn.

- Anh có thể nói chi tiết hơn về các khó khăn đã gặp phải?

Khó khăn là mình phải bắt đầu từ 0 đồng, đi vay ngân hàng để làm, đầu tư hết livestream này đến livestream khác. Hai mươi cái livestream trôi qua nhưng kết quả thì vẫn "đóng băng" do không có show. Ngày 23/12/2021 vừa qua, tôi làm liveshow đầu tiên tại Đà Lạt, đó là một liveshow thành công, khán giả rất mãn nhãn và đã tai. 

Tuy nhiên, đó vẫn là giai đoạn showbiz chưa phục hồi cho nên tôi vẫn tiếp tục đối diện với khó khăn một giai đoạn nữa. Nhưng khi khó khăn như vậy thì may thay, hôm 29/12, tôi đi hát cho một tập đoàn và được vị chủ tịch dành sự yêu thích cho dòng nhạc acoustic bolero. Và trên sân khấu, vị chủ tịch đã mua 9,999 album, tương đương 4 tỷ rưỡi đồng. Điều đó cho thấy rằng, mình cứ say mê làm đi thì những điều tốt đẹp sẽ đến.

Phan Đinh Tùng tiết lộ từng cầm giấy tờ nhà đi vay để làm nghệ thuật, bố ruột lo sợ bị ra đường ở Ảnh 1
Dòng nhạc acoustic bolero anh đang theo đuổi đã chiếm trọn trái tim chủ tịch một tập đoàn lớn.

- Tổng thiệt hại trong năm qua của anh là bao nhiêu?

Cái này thì không thể nói được nhưng bản thân tôi đã đầu tư rất nhiều cho 20 buổi livestream như là liveshow cho nên cũng tốn khá nhiều, nhưng mà nó đáng.

- Các sản phẩm âm nhạc của anh đầu tư chỉn chu nhưng so với nhiều ca sĩ trẻ hiện tại có những bản hit vài chục triệu views thì anh cảm thấy như thế nào?

Tất nhiên cái tên của tôi là ở một giai đoạn trước, hình ảnh của tôi vẫn vậy, nhưng lượng fan theo dõi họ hầu như có gia đình, họ sẽ không lên mạng để xem hay bình chọn nên nó không phản ánh được giá trị thật. Tuy nhiên, tôi làm không phải để view cao hay là vào top hit mà chủ yếu phục vụ cho khán giả. Đâu đó series acoustic bolero của tôi đã chạm được nhiều trái tim khán giả, với lối hát bolero riêng biệt như thế đã giúp tôi chạm tới trái tim của một vị tỷ phú. Tôi không nghĩ là mình sẽ có may mắn đó, 4 tỷ rưỡi cho một hợp đồng 9,999 album và còn nhiều thứ sau đó nữa mà tôi sẽ bật mí sau.

- Năm vừa rồi, việc anh đầu tư cho nghệ thuật cũng tiêu tốn khá nhiều, bà xã anh - ca sĩ Thái Ngọc Bích có phản ứng ra sao? Vợ chồng anh có xảy ra mâu thuẫn gì không?

Tất nhiên là khi mình làm ăn thì mình sẽ có những tính toán, cân nhắc và mình đã dự tính trước được những cái khó khăn nó sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp. Nhưng không sao, vì đã hơn 20 năm trong sự nghiệp rồi nên tôi cũng lường trước được những khó khăn hay dịch kéo dài như vậy, mọi sự vẫn diễn biến trong tính toán, trù bị của tôi. 

Dĩ nhiên là trong trường hợp nào đó, người vợ vẫn có những nỗi lo sợ như lo lắng Covid này kéo dài bao lâu, mình cầm cố giấy tờ nhà như vậy sẽ như thế nào. Nhưng như tôi nói rồi đó, ngay lần đầu tiên tôi vay nợ ngân hàng để làm album đầu tiên vào năm 2003, thì ba tôi cũng lo lắng, ba nói với mẹ rằng: "Cho nó vay giấy tờ nhà như vậy thì có thể nó cho mình ra đường ở đấy". Nhưng mẹ tôi vẫn tin rằng: “Tôi tin con tôi, tôi đi sát với con nên tôi hiểu con tôi, nó chia sẻ cho tôi những cái dự định của mình nên đối đế lắm thì nó thành công và nó vẫn làm ra tiền".

Phan Đinh Tùng tiết lộ từng cầm giấy tờ nhà đi vay để làm nghệ thuật, bố ruột lo sợ bị ra đường ở Ảnh 2
Gia đình luôn là hậu phương giúp Phan Đinh Tùng vượt qua những khó khăn

- Như anh chia sẻ thì album bolero của anh đã tiếp cận được một vị tỷ phú, dòng nhạc này mang lại sự may mắn cho anh, không biết sắp tới anh có dự định phát triển nó như thế nào?

Với một tư duy âm nhạc thoáng thì tôi có thể hát được nhiều dòng nhạc nên không bó mình lại ở một nơi nào nhất định. Mình thấy mình tiềm năng ở dòng nhạc nào thì mình hát và thể hiện để phần trình diễn phong phú và như thế, tôi thấy cuộc đời làm nghệ thuật của mình được trải nghiệm, thỏa sức vẫy vùng.

- Nhưng nhiều người nhận định bolero đã bão hòa rồi?

Tôi không làm nhạc để theo xu hướng, mình làm khi cảm thấy tình yêu với âm nhạc đó thôi. Và đúng là nhiều bình luận của khán giả nói rằng nếu tôi làm album bolero này khoảng 3-5 năm trước thì đúng là "đỉnh của đỉnh". 

Tuy nhiên việc mình ra trễ hơn giai đoạn hưng thịnh thì mình chịu thôi, tôi phải chờ cho con tim mình rung động, mới làm ra được cái âm nhạc giá trị nhất. Mặc dù trễ nhưng cuối cùng tôi đã chinh phục được và có một vị trí trong lòng người hâm mộ. 

Đặc biệt, vị chủ tịch trên đã nói rằng hiện nay các tỷ phú đang nghe dòng nhạc bolero này, chứng minh tình yêu và hướng đi của tôi trong dòng nhạc không chạy theo xu hướng, không thấy người khác “ăn khoai mà vác mai đi đào”, không sớm thì muộn điều tốt đẹp nó cũng sẽ đến với mình.

- Trải qua một năm đầy biến động thì không biết Tết năm nay, anh sẽ bù đắp cho gia đình như thế nào?

Năm nào cũng vậy, gia đình tôi sẽ về quê vợ ăn Tết nên năm nay cũng vậy, vài bữa nữa tôi sẽ đưa cả nhà về quê, cho vợ con về nhà thăm gia đình. Những dịp như vậy giúp tôi gắn kết với gia đình vợ và cảm thấy đó như quê hương thứ hai. Tôi cảm thấy điều đó rất tuyệt vời!

Phan Đinh Tùng tiết lộ từng cầm giấy tờ nhà đi vay để làm nghệ thuật, bố ruột lo sợ bị ra đường ở Ảnh 3

- Sau khi có bé thứ hai - Noah, cuộc sống anh thay đổi ra sao?

Bé là nguồn năng lượng rất lớn với Tùng, có ngày từ sáng đến trưa, kỷ lục tôi sáng tác 15 bài hát thiếu nhi, đó là điều tôi không tưởng được. Sáng vào chơi với con là sáng tác được 5-6 bài, sau đó về ăn trưa cùng công ty, tôi cứ ngồi sáng tác nghêu ngao, mọi người nói được câu nào hay là tôi đưa vào bài hát, cứ thế mạch cảm xúc này đến mạch cảm xúc khác tuôn ra. 

Phan Đinh Tùng tiết lộ từng cầm giấy tờ nhà đi vay để làm nghệ thuật, bố ruột lo sợ bị ra đường ở Ảnh 4
Bé Noah là nguồn năng lượng lớn với Phan Đinh Tùng

- Cảm ơn Phan Đinh Tùng về những chia sẻ, chúc anh và gia đình sẽ có một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe và sẽ có một năm 2022 thật sự bùng nổ!

Chia sẻ

Bài viết

Hạc Hiên

Tin mới nhất