Dư luận Hàn Quốc đang đặc biệt chú ý đến diễn biến mới liên quan đến MC Park Na Rae, khi cảnh sát được cho là đang xem xét triệu tập cô để điều tra trong vụ việc liên quan đến nghi vấn y tế trái phép của người được gọi là "dì tiêm truyền".
Theo thông tin từ Đồn cảnh sát Gangnam (Seoul), Lee (họ Lee) - người bị nghi là đã thực hiện các hành vi y tế bất hợp pháp hiện đã bị cấm xuất cảnh. Người này đang đối mặt với các cáo buộc vi phạm Luật Y tế, Luật Dược phẩm và Luật Quản lý chất ma túy (thuốc hướng thần).
Cụ thể, Lee bị nghi ngờ không có giấy phép hành nghề bác sĩ nhưng vẫn thực hiện truyền dịch, tiêm thuốc và kê đơn thuốc chống trầm cảm cho Park Na Rae. Những hành vi này được cho là diễn ra ngoài phạm vi cho phép của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 6/12, Viện kiểm sát đã tiếp nhận đơn tố cáo do ông Lim Hyun Taek - cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đệ trình, sau đó chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra. Ông Lim từng công khai kêu gọi cơ quan chức năng đình chỉ hộ chiếu, cấm xuất cảnh đối với Lee, người bị ông mô tả là "người giả danh bác sĩ" có dấu hiệu vi phạm hàng loạt quy định pháp luật liên quan đến y tế và lừa đảo.
Không chỉ vậy, ông Lim còn đệ đơn tố cáo Park Na Rae với cáo buộc vi phạm Luật Y tế và Luật Dược phẩm, đồng thời tố cáo Lee với hành vi hành nghề y không giấy phép, gửi lên Viện kiểm sát Tây Seoul. Hiện tại, cảnh sát cho biết đã hoàn tất điều tra sơ bộ đối với nguyên đơn và nhóm cựu quản lý từng đứng ra tố cáo Park Na Rae.
Trên cơ sở đó, cảnh sát dự kiến sẽ lần lượt triệu tập Lee và Park Na Rae trong thời gian tới để tiến hành điều tra chính thức.
Đáng chú ý, Park Na Rae hiện còn bị nhắc tên trong nhiều nghi vấn pháp lý khác như cố ý gây thương tích nghiêm trọng, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa Đại chúng và tham ô. Trong đó, vụ việc liên quan đến y tế trái phép được đánh giá là nghiêm trọng nhất, bởi không còn dừng lại ở tranh cãi đời tư mà có thể dẫn đến xử lý hình sự, làm dấy lên làn sóng quan tâm lớn từ công chúng.
Về phía mình, Park Na Rae lên tiếng phản bác, cho biết cô tin rằng Lee là người có giấy phép hành nghề hợp pháp, đồng thời khẳng định bản thân chỉ sử dụng dịch vụ truyền vitamin thông thường, không liên quan đến các chất ma túy như propofol. Đại diện pháp lý của cô - Công ty luật Kim & Chang (Gwangjang) cũng giải thích rằng do lịch trình quá bận rộn, Park Na Rae đã yêu cầu dịch vụ thăm khám tại nhà từ cơ sở y tế quen thuộc, và cho rằng đây là dịch vụ y tế hợp pháp.
Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục làm rõ, trong bối cảnh hình ảnh và sự nghiệp của Park Na Rae đứng trước nhiều thử thách lớn.