Giải Trí

Khi Rap cộng hưởng Opera: Công trình 'âm nhạc giao thoa' đẳng cấp chỉ có tại King Of Rap!

Phước Xuyên
Chia sẻ

Lần đầu tiên Rap kết hợp với Opera mang đến cảm xúc thăng hoa tại sàn đấu King Of Rap 2020.

Sự pha trộn giữa âm nhạc cổ điển Opera và dòng nhạc hiện đại Rap kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu tại King Of Rap 2020 đã mang đến một trải nghiệm khó quên dành cho khán giả. Có thể nói màn trình diễn kết hợp giữa “sư tử” RichChoi với “quái thú” Gizmo cùng “Nữ hoàng Opera” Khánh Ngọc trong tập 11 vòng đấu Collaborations đã khẳng định: Rap có thể cộng hưởng cùng những thể loại âm nhạc khác, tạo nên những xúc cảm âm nhạc thăng hoa. 

Tập 11 King Of Rap 2020.

Nhạc cổ điển cộng hưởng hiện đại tạo nên công trình âm nhạc giao thoa mới lạ độc đáo 

Tại sân khấu King Of Rap lần đầu tiên khán giả Việt Nam được tận mắt thưởng thức và cảm nhận sự hay ho mới lạ độc đáo trong màn trình diễn Rap kết hợp Opera. Với lịch sử hình thành cách nhau hơn 300 năm tuổi và trong bối cảnh văn hóa khác biệt giữa thể loại nhạc kịch ngự trị ở những nhà hát lớn ở Châu Âu được trang bị đầy đủ dàn nhạc giao hưởng và bối cảnh hoành tráng so với dòng nhạc Hip Hop bắt nguồn từ đường phố đã dẫn đến sự khác biệt vô cùng lớn giữa nhạc Opera và Rap. Chính vì thế, hiếm có ai nghĩ rằng 2 thể loại âm nhạc này có thể kết hợp với nhau cho đến khi chứng kiến màn tranh tài của 2 thí sinh King Of Rap Việt Nam Gizmo và RichChoi.

Nếu Opera mang tính hàn lâm thì Rap thuộc thể loại nhạc hướng đến đối tượng khán giả trẻ. Rap là nơi các nghệ sĩ Underground có thể tự do, phóng khoáng, lấy chất liệu từ cuộc sống đời thường để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đậm chất riêng. Opera - âm nhạc luôn bị đóng khung trong những mái vòm nhà hát sang trọng đã "rủ bỏ" sự kiêu kì của mình để khoác lên bộ áo mới, mang hơi thở cuộc sống từ "thế giới ngầm" khi cộng hưởng với Rap.

Tại King Of Rap, sự kết hợp lần đầu tiên giữa nhạc Opera và Rap bụi bặm đã đưa đến cho khán giả cảm xúc thăng hoa đặc biệt. Khán giả và fan Underground có thể trực tiếp cảm nhận được sự hòa quyện trong từng flow rap của RichChoi - Gizmo với tiếng hát vang vọng của Khánh Ngọc. 

RichChoi - Gizmo: Phá bỏ giới hạn bản thân đưa Rapper lên đẳng cấp mới

Màn kết hợp với độ thử thách cao cho thấy sự lột xác về tài năng và bản lĩnh của thí sinh King Of Rap. Ở tập 10, tiết mục trình diễn kết hợp giữa vọng cổ và Rap chiếm spotlight vì sự mới mẻ, 2 thí sinh sáng tạo lời Rap trên nền giai điệu vui tươi. Tiết mục Mượn rượu tỏ tình hay Đập vỡ trái tim anh cho rồi lại là những bản nhạc EDM sôi động gần gũi với Hip Hop. Kết hợp cùng Opera mới là đề tài khó nhất. Viết lời Rap trên nền nhạc The Phantom Of The Opera gần như là bài toán nan giải. Thế nhưng, với "bàn tay phù thủy" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, bản phối mới đã kết nối cả 3 giọng hát với nhau, dựng nên một màn trình diễn hoàn hảo. 

Mang tiếng hát vào một tiết mục trình diễn trên sân khấu Rap, Khánh Ngọc đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc thăng hoa và ghi dấu ấn với những đoạn hát cao trào đầy kịch tính. Cùng với đó, 2 tài năng nhạc Rap Gizmo - RichChoi đã hoàn thành vai trò của một Rapper chuyên nghiệp kiêm diễn viên khi cùng Khánh Ngọc hóa thân thành những nhân vật trong vở nhạc kịch kinh điển Bóng ma trong nhà hát. 

Vào vai nhân vật trình diễn khi Rap có thể nói là bước đi mới đầy thử thách và thú vị đối với Gizmo - RichChoi. Rapper nào cũng cá tính, mạnh mẽ và tất nhiên, diễn xuất đối với họ là rào cản lớn. Tuy nhiên, chính sự quyết tâm thay đổi, bứt phá khỏi hình tượng cũ, Gizmo - RichChoi đã đưa đến cho người xem những cái nhìn đầy mới mẻ và độc đáo về các rapper không chỉ đứng "bắn rap" cool ngầu mà còn nhập tâm vào nhân vật rất tốt để hoàn thành tiết mục trình diễn một cách trọn vẹn nhất. 

 Kết hợp táo bạo Rap cộng hưởng nhạc kịch quốc tế nâng tầm Rap Việt Nam

Màn trình diễn Rap kết hợp Opera đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên sân khấu King Of Rap là bước đi tiên phong xứng đáng nhận được lời tán thưởng của những khán giả khó tính. Quán quân King Of Rap 2020 sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia sân chơi Yo! MTV Raps Asia. Khi tò mò, tìm kiếm thông tin về Rapper Việt Nam, chắc chắn khán giả quốc tế sẽ không khỏi trầm trồ thán phục vì sân chơi Thế giới Rap đã mạo hiểm và thành công khi tạo nên một tiết mục Rap kết hợp với Opera, làm mới ca khúc kinh điển The Phantom Of The Opera.

Đưa vở nhạc kịch nổi tiếng lên sàn đấu Hip Hop cũng là nước đi vô cùng ấn tượng của ê-kíp King Of Rap. Điều này chứng tỏ rõ trong âm nhạc là không có biên giới. Một vở Opera kinh điển nổi tiếng thế giới kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã được tái hiện trên sân khấu Hip Hop chỉ với 3 phút hơn, mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc. RichChoi và Gizmo "bắn Rap" tạo nên một màn đối đáp hoàn chỉnh, thể hiện đúng tinh thần của 2 nhân vật Quý tộc và Bóng ma mà mình đang hóa thân. Những câu key "Hãy hát lên", hình ảnh "Thiên thần âm nhạc", tính cách điển hình của 3 nhân vật chính đều được giữ lại và thể hiện đúng tinh thần của vở nhạc kịch Bóng ma nhà hát. Có thể thấy bằng nước đi có phần táo bạo khi mang Rap lên sân khấu trình diễn kết hợp cùng thể loại âm nhạc đậm tính hàn lâm, 2 tài năng âm nhạc của King Of Rap đã góp phần nâng tầm Rap Việt Nam lên một đẳng cấp mới.

Tạm kết 

Chính sự giao thoa độc đáo giữa Rap và Opera đã mang đến cho khán giả những cái nhìn mới, nâng cao được tầm vóc Rapper Việt Nam. Rap về bản chất vẫn là thể loại âm nhạc thuộc "thế giới ngầm" lấy chất liệu đời sống để sáng tạo không chỉ bước ra ánh sáng mà hoàn toàn có thể cộng hưởng với bất kỳ dòng nhạc nào, dù cho là truyền thống dân gian hay cổ điển sang trọng. Chỉ có tại sân khấu King Of Rap 2020, khán giả mới có thể nhìn thấy được sự mới lạ đó.

Chia sẻ

Bài viết

Phước Xuyên

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Thiết kế

Tú Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất