Giải Trí

Only C chia sẻ áp lực khi âm nhạc thường xuyên bị so sánh

Thúy Thúy
Chia sẻ

Là nghệ sĩ có chuyên môn cao, nhạc sĩ Only C đưa ra nhiều lời góp ý tới các thí sinh của The Heroes.

The Heroes trải qua các tập phát sóng đầy hấp dẫn, sôi động đến từ các thí sinh tài năng. Sân khấu chương trình ngày càng nóng lên với các tiết mục đặc sắc khiến đàn ban giám khảo phải “sởn da gà”. 

Trong tập 5 của The Heroes, team The Last mang đến chương trình ca khúc Phải là của em - tác giả: Đỗ Hiếu và Annie cùng sự hỗ trợ của Sidie - vũ đoàn Bước nhảy. Với phần thể hiện này của team The Last, giám khảo Only C thẳng thắn đưa ra góp ý: "Một ca khúc đo ni đóng giày cho một nghệ sĩ anh tin là phần produce đều có mục đích sử dụng. Tuy nhiên, ca khúc này đã đưa quá nhiều thứ mang tính quốc tế có thể dễ gây ra tranh cãi". 

Only C chia sẻ áp lực khi âm nhạc thường xuyên bị so sánh Ảnh 1

Only C chia sẻ áp lực khi âm nhạc thường xuyên bị so sánh: "Anh là một người vấp phải rất nhiều những ý kiến trái chiều như vậy cho nên mình hiểu được sự áp lực của một người nghệ sĩ khi cho ra một ca khúc mà đứa con tinh thần của mình bị so sánh, bị nói sự tiêu cực dành cho những sáng tạo của nghệ sĩ sau này. 

Với tư cách là một người đồng nghiệp mình đưa ra những lời khuyên như vậy không biết các bạn có buồn không nhưng nhiều khi gặp phải những ý kiến trái chiều chẳng lẽ các bạn lại đi đôi co với cư dân mạng thì mất hay. Nếu như có thể, mình cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, không lấy bất cứ gì của ai đó. Việt Nam mình rất nhiều thứ hay, nhiều thứ để học hỏi".

Only C chia sẻ áp lực khi âm nhạc thường xuyên bị so sánh Ảnh 2
Only C chia sẻ áp lực khi âm nhạc thường xuyên bị so sánh Ảnh 3

Ngoài những nhận xét đầy thẳng thắn, nhạc sĩ Only C không quên dành những lời khen tới team The Last: "Trình diễn hôm nay mang đến những cái gì đều mới lạ đó là điểm cộng. Thứ 2, rap đưa vào hợp lý, dàn dựng tốt. Tôi thích phần rap làm bài hát mới hơn".

Casper Việt Nam là đại diện độc quyền phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh & điện gia dụng mang thương hiệu Casper từ năm 2016. Theo số liệu từ GfK, Casper đạt Top 2 sản lượng tiêu thụ điều hòa (T8/2022) và top 5 sản lượng tiêu thụ TV tại thị trường Việt Nam. Cùng các ngành hàng mới ra mắt như Tủ lạnh, Máy giặt, Máy sấy, sản phẩm Casper được khách hàng đánh giá cao về sự tinh giản trong thiết kế, tối ưu về chức năng và tiết kiệm năng lượng sử dụng. 

Đồng hành cùng The Heroes 2022, Casper mong muốn hỗ trợ và cổ vũ tinh thần tự lực vươn lên của giới trẻ, những tài năng sống hết mình với đam mê, và hơn hết là lan tòa tinh thần tích cực tới hàng triệu gia đình Việt.

Xem thêm: Có chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Vũ Thảo My chính là đối thủ 'nặng ký' nhất The Heroes 2022?

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin mới nhất