Trang phục biểu diễn luôn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên dấu ấn của nghệ sĩ trên sân khấu. Đôi khi, chỉ một bộ cánh đẹp, phù hợp cũng đủ khiến màn trình diễn trở thành "huyền thoại". Nhưng ngược lại, nếu nghệ sĩ chọn lựa thiếu tinh tế, ranh giới giữa quyến rũ và phản cảm dễ dàng bị phá vỡ, kéo theo những tranh cãi không hồi kết.
Trong showbiz quốc tế, không ít lần khán giả phải "đỏ mặt" trước những bộ trang phục hở bạo quá mức của nghệ sĩ. Trường hợp nữ ca sĩ HyunA là ví dụ điển hình. Xuất hiện ở lễ hội nhạc nước WATERBOMB 2023 tại Thái Lan, HyunA diện đồ tắm hai mảnh màu trắng, kết hợp cùng động tác vũ đạo sexy và loạt cú uốn éo đầy khiêu khích.
Không thể phủ nhận HyunA vốn gắn liền với phong cách gợi cảm, bùng nổ năng lượng, nhưng lần này, lựa chọn trang phục lại khiến cô vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng nữ ca sĩ đã đi quá giới hạn, khiến hình ảnh biểu diễn giống như một màn khoe thân hơn là một tiết mục âm nhạc chuyên nghiệp. Một số người hâm mộ còn bày tỏ sự ngượng ngùng khi xem những khoảnh khắc đó trước đám đông hàng nghìn khán giả, trong đó có không ít người trẻ.
Tranh cãi quanh HyunA một lần nữa cho thấy bài toán muôn thuở, rằng nghệ sĩ nên mặc gì để vừa giữ được cá tính, vừa không đánh mất sự tôn trọng từ khán giả? Trong nghệ thuật biểu diễn, yếu tố sexy là điều khó tránh, thậm chí là cần thiết để tạo nên màu sắc riêng. Tuy nhiên, sexy không đồng nghĩa với phản cảm. Sự quyến rũ thực sự đến từ thần thái và cách nghệ sĩ làm chủ sân khấu chứ không phải phơi bày quá nhiều cơ thể.
Thực tế cho thấy, nhiều ngôi sao Kpop như Lisa (BLACKPINK) hay Jennie vẫn thường xuyên diện trang phục táo bạo, nhưng được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa gợi cảm và tinh tế. Trong khi đó, những trường hợp như HyunA lại vấp phải chỉ trích vì khiến khán giả cảm thấy khó xử hơn là thưởng thức.
Không chỉ ở Kpop, Vbiz cũng từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ nữ bị phản ứng gay gắt vì lựa chọn phục trang "cắt xẻ" quá đà trên sân khấu. Sự việc này đặt ra yêu cầu rõ ràng, rằng nghệ sĩ cần ý thức hơn về hình ảnh cá nhân trước công chúng. Bởi lẽ, sân khấu không chỉ là nơi để thể hiện cái tôi nghệ thuật mà còn là không gian văn hóa, nơi mọi khán giả từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành đều cùng thưởng thức.
Từ câu chuyện của HyunA, có thể thấy rằng việc ăn mặc của nghệ sĩ trên sân khấu không đơn giản chỉ là mặc gì cho đẹp. Đằng sau đó là sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để không gây phản cảm và giữ vững hình ảnh trong lòng khán giả. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, mọi khoảnh khắc đều dễ dàng bị ghi lại và lan truyền, nên chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để nghệ sĩ hứng chịu "cơn bão" dư luận.
Suy cho cùng, công chúng không khắt khe đến mức cấm nghệ sĩ sexy hay táo bạo. Điều họ mong đợi chỉ là sự tinh tế, sáng tạo và tôn trọng khán giả. Bởi nghệ thuật chỉ thật sự trọn vẹn khi người nghệ sĩ biết cân bằng giữa cá tính và chuẩn mực, để mỗi lần bước ra sân khấu, họ không chỉ tỏa sáng mà còn giữ được sự trân trọng từ những ánh mắt dõi theo.