Giải Trí

NSƯT Bảo Quốc: Nghệ sĩ phải đem lại niềm vui, nghệ thuật có giá trị cho khán giả

Xuân Kỳ
Chia sẻ

NSƯT Bảo Quốc đã có cuộc trò chuyện với SAOstar khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây.

NSƯT Bảo Quốc là cái tên rất quen thuộc với khán giả ở nhiều thế hệ. Xuất thân từ cải lương, thế nhưng nam nghệ sĩ lại được nhiều người đến với vai trò của một diễn viên hài. NSƯT Bảo Quốc ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn duyên dáng, lấy tiếng cười từ những tình tiết rất thực chứ không lạm dụng sự uốn éo của hình thể hay những ngôn từ dễ dãi.

Nhân dịp trở về Việt Nam thăm gia đình, cũng như ủng hộ dự án Hẻm 3D của cháu nội Gia Bảo, SAOstar đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Bảo Quốc để nghe những chia sẻ của nam nghệ sĩ về chuyện đời, chuyện nghề.

- Xin chào NSƯT Bảo Quốc, lâu rồi mới thấy chú xuất hiện ở sự kiện, tình hình sức khỏe của chú lúc này thế nào?

Sau khi tôi phát hiện bị bệnh gan và bị cắt nửa lá gan nên sức khỏe của yếu đi một phần. Tôi cảm thấy bây giờ mình cũng khá hơn rất nhiều, bởi vì gia đình có vợ con lo lắng, chăm sóc. Tôi sống lạc quan và chính cái sự lạc quan lo lắng của gia đình giúp cho tôi vượt qua tất cả những lúc ốm đau, bệnh tật.

- Lúc chú bị cắt nửa lá gan thì chi phí điều trị có tốn kém nhiều không? 

Thật ra cũng rất khó khăn nhưng cũng nhờ gia đình có bảo hiểm thì nó cũng đỡ phần nào cho tôi.

- Về Việt Nam chắc chú sẽ quay trở lại sân khấu diễn nhiều hơn chứ?

Ở bên Mỹ, cứ cuối tuần tôi vẫn đi diễn đều đặn để phục vụ khán giả, bà con. Đặc biệt tôi rất thích cải lương, cứ có chương trình cải lương mời là tôi sẵn sàng. 

Hiện tại tôi mới vừa về Việt Nam thôi, vì hai năm nay không về được do Covid. Thành ra tôi về là để gặp các con, các cháu với bạn bè chứ chưa có một kế hoạch cụ thể hết.

Tôi về chắc cũng phải 2-3 tháng. Trong thời gian này, tôi đang gặp gỡ người thân, bạn bè. Có những chương trình nào tôi cảm thấy thích hợp thì tôi vẫn sẵn sàng để tham gia để phục vụ bà con.

- Vừa qua có rất nhiều nghệ sĩ vướng phải khá nhiều ồn ào, thị phi không đáng có. Đứng ở góc độ là một người làm nghề lâu năm, nghệ sĩ Bảo Quốc nghĩ sao về điều này?

Làm nghề này ít nhiều đều vướng phải thị phi. Con người tất nhiên ai cũng sẽ có sai, đâu thể nào hoàn thiện hết được. Bây giờ cái đúng và cái sai tùy theo suy nghĩ của mọi người. Tôi vẫn chưa biết là các anh, em nghệ sĩ đó đúng hay sai nhưng với sự mong muốn của riêng cá nhân, tôi mong rằng những đóng góp và tài năng của các nghệ sĩ phải đem lại niềm vui, các chương trình nghệ thuật có giá trị cho khán giả. 

Tôi cũng mong khán giả sẽ thấy những điều hay, điều tốt mà thương, tha thứ cho những người nghệ sĩ mà khán giả nghĩ họ đã làm sai. 

Tôi chỉ mong khán giả sẽ thấy những điều hay, điều tốt mà thương cho những người nghệ sĩ. Mình đâu có biết được suy nghĩ của người ta như thế nào. Đó là quyền tự do của mỗi người, mỗi khán giả. Cái này là tôi không có ý kiến. 

Với cá nhân của tôi, tôi sống nơi nào có gia đình, con cháu và khán giả là tôi mãn nguyện. Bất cứ nơi nào mà có khán giả của tôi là tôi rất thích và vui.

- Cháu nội của NSƯT Bảo Quốc là Gia Bảo vừa ra mắt dự án Hẻm 3D, anh ấy có thông báo hay kể với chú về bộ phim này không?

Thật ra trước đó tôi không biết Bảo sản xuất phim. Cháu chỉ báo là con làm điều này, nên tôi chỉ nghĩ là Bảo quay phim thôi, nhưng không ngờ là Bảo đã làm rất tốt. 

Khi về nước, tôi mới biết được cái sự cố gắng và cách làm việc của nó. Tôi rất vui khi có một đứa cháu có thể làm ra được những cái điều mà nó thích mà còn lại là về nghệ thuật 

- Từ trước đến nay, Gia Bảo có nhờ sự hỗ trợ của gia đình không?

Gia Bảo khi bắt tay làm một điều gì đó luôn cố gắng làm, và tìm mọi cách làm cho bằng được. Chưa bao giờ Gia Bảo đòi hỏi về gia đình phải hỗ trợ cho cháu làm cái này, cái kia. Đây là cái hay của Bảo, chính điều này tôi rất thích. Tại vì cháu phải tự vươn lên, tìm tòi, tự làm tất cả mọi việc để vượt qua các khó khăn. Lúc đó, Bảo mới học hỏi nhiều hơn về vấn đề tổ chức và thực hiện.

- Cảm ơn nghệ sĩ Bảo Quốc về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất